Lại cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Thứ sáu, 03/04/2015 07:12 AM - 0 Trả lời

Lại cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Sự kiện: vịnh hạ long

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày hôm qua, 10.4, tại khu vực vùng nước phía đông bắc đảo Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long. 17 du khách may mắn trở về bờ an toàn.
 
Theo thông tin ban đầu, tàu khách số hiệu QN3736 của Công ty TNHH du thuyền Cửu Long rời bến đi thăm và lưu trú trên vịnh Hạ Long từ trưa ngày 9.4. Sau khi tham quan và nghỉ đêm trên vịnh, khoảng 10h sáng qua, tàu quay về bờ theo lộ trình tuyến 2 (tham quan Thiên Cung - hang Đầu Gỗ - hòn Đỉnh Hương…), khi đi đến khu vực gần hòn Trống Mái, các thuyền viên trên tàu phát hiện cháy trên tàu từ khu vực bếp của tàu. Ngay lập tức, thủy thủ đoàn đánh tín hiệu cấp cứu, báo cháy. Với sự hỗ trợ của các tàu bạn và lực lượng cứu hộ, 17 du khách trên tàu đã được sơ tán sang tàu Bình Minh QN 5795, trở về bờ an toàn.
 
Trung tâm Cứu hộ - cứu nạn vịnh Hạ Long, Cảnh sát PCCC Quảng Ninh đã nhanh chóng điều tàu cứu hỏa ra dập lửa tại hiện trường. Nhiều phương tiện khác cùng tham gia khống chế ngọn lửa trên chiếc tàu gặp nạn QN 3736. Hơn 1 giờ sau, đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên chiếc tàu du lịch bị hư hỏng nặng.
 
 Báo Công luận
Cứu hộ tàu QH3736 bằng tàu chuyên dụng
 
Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên QN3736 (theo đăng ký có 18 giường) có 5 thuyền viên, 1 phục vụ và 17 hành khách (2 khách Việt Nam và 15 khách nước ngoài). Tàu QN3736 sau đó đã được kéo vào bờ chờ xử lý. Được biết, đây là đoàn khách 17 người của Công ty du lịch Viet Bamboo (Vietbamboo travel) có trụ sở tại 9A Tống Duy Tân (Hoàn Kiếm - Hà Nội).
 
Sau khi về bờ, đại diện của Sở VHTTDL Quảng Ninh đã liên lạc với hướng dẫn viên của đoàn khách gặp nạn tên Nhất để gặp gỡ khách, chia sẻ về sự cố, thăm hỏi xem sức khỏe khách có bị ảnh hưởng nhiều không, tài sản có mất mát gì không và có những hành động chăm sóc khác... nhưng không thể được. Hướng dẫn viên Nhất thể hiện sự bất hợp tác với cơ quan quản lý địa phương bằng cách đưa khách trở về Hà Nội ngay khi lên bờ.
 
Trả lời phỏng vấn Báo Văn Hóa, ông Nguyễn Văn Thắng, Công ty du lịch Viet Bamboo cho biết: “Hướng dẫn viên Nhất chỉ là cộng tác viên của công ty. Rất may là khách thoát nạn, về bờ an toàn, tài sản không mất gì (!?). Chúng tôi sẽ tìm hiểu và nhắc nhở hướng dẫn viên về thái độ với địa phương”.
 
Chiều cùng ngày, Sở VHTTDL, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình vụ việc và công tác cứu hộ, cứu nạn, các biện pháp khắc phục tai nạn. Các cơ quan chức năng đã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực xảy ra vụ cháy và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cháy, thiệt hại tài sản trên tàu. Ban quản lý vịnh Hạ Long tổ chức khắc phục thu vớt ngay chất bị cháy trôi nổi trên mặt nước.
 
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý khắc phục sự cố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
Theo Văn Hóa Online 
 
Ngay trong ngày hôm qua, UBND tỉnh đã ra Công văn số 1737/ UBND-GT2 về việc xử lý vụ việc cháy tàu QN3736 trên vịnh Hạ Long, giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở VHTTDL tập trung cứu hộ, khắc phục hậu quả, điều tra xác định nguyên nhân về vụ cháy tàu và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động toàn bộ các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long của Công ty TNHH Du thuyền Cửu Long, chỉ được phép hoạt động lại sau khi kiểm tra tổng thể an toàn các tàu của Công ty. Đồng thời yêu cầu kiểm tra toàn bộ các tàu hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long về công tác an toàn trong tháng 4.2014.

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức