Ngày 21/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng (NN&PTNT) cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 24 hồ chứa nước, kênh thủy lợi đang bị người dân và tổ chức lấn chiếm với nhiều hình thức khác nhau nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Nhiều hồ chứa nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua bị lấn chiếm
Bài liên quan
Lâm Đồng yêu cầu không để hình thành các dự án bất động sản trái phép
Tỉnh Lâm Đồng có 451 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2027
Tỉnh uỷ Lâm Đồng triệu tập cuộc họp quan trọng xem xét kỷ luật đảng viên
Sai phạm trong chỉ đạo, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam
Cụ thể, việc lấn chiếm hồ chứa nước, kênh thủy lợi chủ yếu là nạn xây dựng công trình nhà cửa, mở quán cà phê, sản xuất nông nghiệp trong hành lang bảo vệ hồ. Một số trường hợp khác xâm phạm công trình mặt đập chứa nước hoặc kênh dẫn nước. Diện tích đất hoặc mặt nước bị xâm chiếm từ vài chục đến hàng ngàn mét vuông.
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, các hành vi lấn chiếm, xâm phạm công trình thuỷ lợi dù đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý triệt để. Vì vậy, đã làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chứa nước, dẫn nước tưới tiêu, đặc biệt đang trong cao điểm mùa khô năm 2023.
Trước tình trạng trên, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, khẩn trương tổ chức xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đối với những khu vực chưa thực hiện.
Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 430 công trình thủy lợi, trong đó có 220 hồ chứa, 87 công trình dâng nước, 19 trạm bơm, 92 đập tạm và 12 kênh tiêu, cùng với khoảng 1.200km kênh mương.
Trong số 220 hồ chứa có 32 công trình lớn, 60 công trình vừa và 128 công trình nhỏ. Trong mùa khô năm nay, tỉnh Lâm Đồng cần hơn 172 tỷ đồng để thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán cho cây trồng.
Bảo Yên