(CLO) Lạm phát hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ đã leo lên mức cao mới trong 24 năm là 83,45% vào tháng 9, theo dữ liệu chính thức hôm thứ Hai (3/10).
Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, theo tháng, giá tiêu dùng tăng 3,08%. Dự báo lạm phát giá tiêu dùng hàng năm là 84,63%. Đây là con số hàng năm cao nhất kể từ tháng 7 năm 1998, khi nó ở mức 85,3% và Thổ Nhĩ Kỳ đang chiến đấu để chấm dứt một thập kỷ lạm phát cao kinh niên.
Lạm phát tháng 9 được thúc đẩy bởi giá vận tải, tăng gần 118% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 93,05%. Đồng lira giao dịch ở mức 18,5620 so với đồng USD, suy yếu từ mức đóng cửa 18,5620 vào thứ Sáu.
Ngân hàng đã cắt giảm lãi suất chính sách một lần nữa 200 điểm cơ bản xuống 12% trong hai tháng qua, đi ngược lại chu kỳ thắt chặt toàn cầu mặc dù lạm phát liên tục tăng, giá năng lượng tăng và tác động chậm lại của sự sụt giảm của đồng lira.
Việc cắt giảm tỷ giá vào năm ngoái đã gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ khiến đồng lira mất 44% giá trị so với đồng USD vào năm 2021. Nó đã suy yếu khoảng 29% trong năm nay xuống mức thấp nhất mọi thời đại.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lạm phát sẽ giảm với chương trình kinh tế ưu tiên tỷ lệ thấp để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nhằm đạt được thặng dư tài khoản vãng lai. Chỉ số giá sản xuất trong nước đã tăng 4,78% so với tháng trước trong tháng 9 với mức tăng hàng năm là 151,50%.
(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.
(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.
(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.
(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.