Lạm phát giảm tốc nhưng FED có thể sẽ vẫn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ

Chủ nhật, 14/08/2022 14:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kiềm chế tốc độ tăng lãi suất đang là mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Bất chấp sự giảm tốc lạm phát tại Mỹ trong thời gian qua, các nhà hoạch định chính sách cho rằng FED sẽ vẫn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Tốc độ tăng trưởng lạm phát tại Mỹ đang có xu hướng giảm nhiệt bởi theo báo cáo mới đây của Bộ Lao động Mỹ thì Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 07 không tăng so với tháng 06 nhờ việc giá xăng giảm. Đây được coi là dấu hiệu giải toả cho người dân Mỹ sau một thời gian dài giá cả leo thang chóng mặt.

Chủ tịch chi nhánh FED tại Minneapolis Neel Kashkari đưa ra nhận định của mình cho rằng dù đã có những thông tin tích cực trong báo cáo về Chỉ số CPI nhưng vẫn còn rất xa để FED có thể tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát. Vị chủ tịch này cho rằng FED sẽ vẫn cần phải tăng lãi suất lên 3,9% vào cuối năm và thậm chí tăng tiếp lên 4,4% vào cuối năm 2023 để kiềm chế lạm phát.

lam phat giam toc nhung fed co the se van tiep tuc that chat chinh sach tien te hinh 1

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Một nguồn tin khác dẫn lời Chủ tịch chi nhánh FED tại Chicago - Charles Evans lại đưa ra dự báo rằng FED sẽ nâng lãi suất lên từ 3,25% - 3,5% trong năm nay và nâng khoảng 3,75% - 4% trong cuối năm tới. Hiện tại, lãi suất của FED đang đặt ở mức 2,25% - 2,5%.

Được biết, Chỉ số CPI tại Mỹ trong tháng 07 đã tăng 8,5% so với năm trước. Dù rằng con số này đã giảm so với mức tăng 9,1% trong tháng 06 nhưng đây vẫn là mức tăng giá các mặt hàng tiêu dùng cao nhất kể từ năm 1970 trở về đây. Giá thực phẩm trong tháng 07 thậm chí còn ghi nhận tăng 11% so với năm trước và đã trở thành gánh nặng lớn cho các gia đình có thu nhập thấp.

Nhà kinh tế Karim Basta thuộc Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư III Capital Management có trụ sở đặt tại Mỹ cho rằng FED cần thêm nhiều tín hiệu tích cực hơn nữa để tin rằng lạm phát đã hạ nhiệt. Dù sao thì số liệu về CPI tháng 07 cũng là một dấu hiệu đáng mừng.

Chỉ số lạm phát tháng 08 sẽ được công bố vào ngày 13/09 tới đây, một tuần trước khi FED nhóm họp và đưa ra các quyết định của mình đối với các chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô
Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

(CLO) Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG với tỉnh Thái Bình.

Kinh tế vĩ mô