Làm rõ vụ việc Tiktoker nói 'Sài Gòn trộm cắp nhiều là do văn hóa'

Thứ bảy, 16/03/2024 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, tài khoản TikTok tên Nhật Hải Biết Tuốt với gần 900.000 người theo dõi và 30,5 triệu lượt thích gây xôn xao với đoạn clip với tựa đề "Giật bim bim ở Sài Gòn" khiến dân mạng bức xúc với nội dung mang tính phân biệt vùng miền.

Cụ thể, TikToker này mở đầu với câu hỏi: "Đố các bạn biết vì sao ở Sài Gòn lại hay bị giật điện thoại, giật dây chuyền, giật túi xách, rồi lại còn giật cả bim bim nữa?". Sau đó, người này chèn lại hình ảnh camera ghi lại cảnh hai thanh niên giật túi bánh của một phụ nữ kèm câu cảm thán "chán chả buồn nói".

Tiếp đó, TikToker Nhật Hải Biết Tuốt suy luận rằng: "Trong Sài Gòn họ nhậu nguyên ngày nguyên đêm, chắc là các cụ nhậu đang hết xoài, hết ổi nên tranh thủ giật bim bim để nhậu tiếp... Nhậu ở ngoài Bắc này món ăn tràn lan ra thì nhậu mới tới, còn trong Sài Gòn chỉ quả cóc, quả ổi, gói bim bim mà nhậu tới đêm luôn. Thật sự mình nể văn hóa nhậu ở Sài Gòn ở điểm này".

lam ro vu viec tiktoker noi sai gon trom cap nhieu la do van hoa hinh 1

TikToker Nhật Hải Biết Tuốt gây bức xúc với phát ngôn "Ở Sài Gòn trộm cắp nhiều là do văn hóa", "Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng cho tội phạm hoạt động". Ảnh: thanhnien

Theo người này, lý do ở Sài Gòn nhiều trộm cắp là do văn hóa. Nam TikToker nói: "Ở Hà Nội, giật túi, giật bim bim, giật chó, cả đám nó vây từ đầu ngõ này đến đầu ngõ kia, sau đó nó bụp cho thì thôi rồi, không còn thành người. Còn ở Sài Gòn ấy thân ai biết người đó, kể cả có nhìn thấy cũng mặc kệ, tao còn việc của tao, cuộc sống hối hả, mày bị giật kệ mày. Nên Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng cho tội phạm hoạt động".

Thậm chí, bên dưới bài đăng, người này còn để lại bình luận mang tính chế giễu: "Bim bim Sài Gòn ngon hơn Hà Nội phải không?". Sau 19 giờ đăng tải, hiện đoạn clip này thu về hơn 3.000 lượt thích cùng hơn 300 bình luận với nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Nhiều người tỏ ra không hài lòng với nội dung chia sẻ của chủ kênh TikTok, cho rằng đây là cách nhìn phiến diện. Số khác lại đưa ra các bình luận tranh cãi về vấn đề trong clip cũng như những tranh luận về vùng miền. Một người xem để lại bình luận: "Bạn chưa hiểu Sài Gòn rồi, nói như vậy không nên. Bao nhiêu người khắp nơi vào đây có muốn về đâu. Trộm cắp ở đâu chẳng có, nói vậy mất lòng người Sài Gòn, nói gì mình biết nhé". Một dân mạng để lại bình luận: "Thì ra cái gì cũng biết tuốt, trừ mỗi biết điều".

Trao đổi với báo chí vào chiều 15/3, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP HCM cho biết phía Sở đã nắm thông tin liên quan đến vụ việc của TikToker Nhật Hải Biết Tuốt và sẽ tiến hành làm rõ.

PV (t/h) 

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí