Lạm thu

Đến khi nào lạm thu mới không còn là nỗi ám ảnh của phụ huynh đầu năm học?

Đến khi nào lạm thu mới không còn là nỗi ám ảnh của phụ huynh đầu năm học?

(NB&CL) Theo các chuyên gia, việc kinh phí đầu tư cho giáo dục ít ỏi là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm thu trong nhà trường, vì thế muốn khắc phục thì vai trò của chính quyền địa phương là rất quan trọng.

Giáo dục  - 1 năm
Tiên Lữ (Hưng Yên): Không có việc lạm thu tại trườngTiểu học Lệ Xá

Tiên Lữ (Hưng Yên): Không có việc lạm thu tại trườngTiểu học Lệ Xá

Gần đây, có một số thông tin phản ánh có việc lạm thu tại Trường Tiểu học Lệ Xá (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên). PV Báo điện tử Congluan.vn đã vào cuộc tìm hiểu và thấy rằng hoàn toàn không có chuyện đó.

Điều tra  - 7 năm
Vấn nạn Lạm thu- dễ nhận diện, khó xử lý

Vấn nạn Lạm thu- dễ nhận diện, khó xử lý

Mặc dù năm học mới đã bắt đầu được 2 tháng, song lạm thu vẫn là chủ đề khiến nhiều phụ huynh quan tâm và bức xúc. Điều khó hiểu là lạm thu đã trở thành “vấn nạn” từ nhiều năm nay, dư luận nói đến nhiều, lãnh đạo các trường, các phòng, sở GD-ĐT cũng đã “có nhiều động thái”, nhưng đến nay, lạm thu vẫn là “vấn nạn” chưa có giải pháp giải quyết rốt ráo.

Đời sống  - 7 năm
Hà Nội: Mới đầu năm học đã 'nóng' chuyện lạm thu, học thêm, dạy thêm

Hà Nội: Mới đầu năm học đã 'nóng' chuyện lạm thu, học thêm, dạy thêm

Thời gian qua, các cấp các ngành đã vào cuộc quyết liệt xoá bỏ tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm, lớp chọn ở các trường, đặc biệt là ở Hà Nội. Thế nhưng, bất chấp quy định vẫn có những "con sâu làm dầu nồi canh".

Điều tra  - 6 năm
Đừng khiến trẻ phải rời trường vì lạm thu!

Đừng khiến trẻ phải rời trường vì lạm thu!

Năm học mới vừa bắt đầu được vài ngày, hàng triệu học sinh đến trường mang theo bao háo hức về vô vàn những điều mới mẻ, còn nhiều phụ huynh học sinh thì đối diện chỉ với một lo lắng cũ kĩ: Các khoản thu “trời ơi” đầu năm học mới...

Đời sống  - 6 năm
Chính phủ chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Chính phủ chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Đời sống  - 6 năm
Hà Nội lập đường dây nóng ngăn chặn tình trạng 'lạm thu'

Hà Nội lập đường dây nóng ngăn chặn tình trạng "lạm thu"

(CLO) Chiều 15/8, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số điện thoại đường dây nóng của 30 phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, qua đó, người học, cha mẹ người học và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định năm học 2018 - 2019 tại các trường học trên địa bàn.

Giáo dục  - 5 năm
Để xảy ra lạm thu, sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng

Để xảy ra lạm thu, sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng

(CLO) Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong khi năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp. Trong đó nhấn mạnh, trường học nào để xảy ra việc lạm thu, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Giáo dục  - 5 năm
Hà Nội chấn chỉnh tình trạng “lạm thu” dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh

Hà Nội chấn chỉnh tình trạng “lạm thu” dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh

(CLO) Đó là nội dung liên quan đến kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành tại văn bản hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019.

Giáo dục  - 5 năm
Hà Nội: Nghiêm cấm việc lạm thu đầu năm học

Hà Nội: Nghiêm cấm việc lạm thu đầu năm học

(CLO) UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3464/UBND-KGVX về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2018-2019, trong đó nghiêm cấm việc lạm thu đầu năm học.

Giáo dục  - 5 năm
Người đứng đầu cơ sở giáo dục sẽ bị xử lý nếu để xảy ra lạm thu

Người đứng đầu cơ sở giáo dục sẽ bị xử lý nếu để xảy ra lạm thu

(CLO) Đó là một trong những nội dung trong công văn của Bộ GD-ĐT gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2018-2019.

Giáo dục  - 5 năm
Hà Tĩnh: Hội phụ huynh “lạm thu”, Hiệu trưởng đùn đẩy trách nhiệm

Hà Tĩnh: Hội phụ huynh “lạm thu”, Hiệu trưởng đùn đẩy trách nhiệm

(CLO) Khi các khoản thu “tự nguyện” lên tới 2 triệu đồng qua Ban đại diện cha mẹ học sinh bị phụ huynh phản ứng gay gắt, lãnh đạo nhà trường đã đùn đẩy trách nhiệm sang hội phụ huynh. Đó là những gì đang diễn ra tại trường Tiểu học Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Địa phương  - 5 năm
Hà Nội: Không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh và lạm thu ở các trường năm học 2019-2020

Hà Nội: Không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh và lạm thu ở các trường năm học 2019-2020

(CLO) Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020 và nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học.

Giáo dục  - 5 năm
Yên Bái: Thanh tra đột xuất việc ‘lạm thu’ ở trường Mầm non Sùng Đô

Yên Bái: Thanh tra đột xuất việc ‘lạm thu’ ở trường Mầm non Sùng Đô

(CLO) UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, vừa thành lập đoàn thanh tra đột xuất việc quản lý và sử dụng tài chính nguồn xã hội hóa tại Trường Mầm non Sùng Đô.

Đời sống  - 3 năm
Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu để xảy ra tình trạng 'lạm thu' đầu năm học

Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu để xảy ra tình trạng 'lạm thu' đầu năm học

(CLO) Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục và xử lý nghiêm, kịp thời đối với hiệu trưởng nếu thực hiện thu chi không đúng quy định.

Giáo dục  - 3 năm
Bộ GD&ĐT: Bằng mọi biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học

Bộ GD&ĐT: Bằng mọi biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học

(CLO) Vào đầu năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo ( GD&ĐT) sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi trái quy định. Tuyệt đối, không để một trường học nào xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Giáo dục  - 4 năm
Lạm thu