Lào Cai phát huy vai trò của người có uy tín trong bảo vệ an ninh biên giới

(CLO) Việc phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc vùng biên giới Lào Cai đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự biên giới quốc gia.

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia xác định “...xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, LLVT nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

lao cai phat huy vai tro cua nguoi co uy tin trong bao ve an ninh bien gioi hinh 1

Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào cho các cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2023.

Ngày 9/1/2015, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được ban hành. 

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị và triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, BĐBP Lào Cai đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, qua đó, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, ổn định. Đồng thời, thực hiện phương châm “Bảo vệ biên giới quốc gia là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân”, BĐBP Lào Cai đã phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia theo phương châm “Bảo vệ biên giới là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân”; mỗi người dân là một “cột mốc sống”, là “tai, mắt” cùng với lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đặc biệt, Lào Cai đã phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc gương mẫu tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, con cháu, người thân trong gia đình, dòng tộc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hiện nay, toàn tỉnh Lào Cai có 1.119 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).  Nhận thấy vai trò, vị trí của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai quan tâm tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, giúp những già làng, trưởng bản, người có uy tín nắm bắt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó, chung tay vận động tuyên truyền đồng bào sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được giữ vững, tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa chính quyền, quân và dân ngày càng thắt chặt. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn nhận thức và phát huy rất tốt vai trò trách nhiệm của mình thông qua các hình thức như: tích cực vận động các thành viên trong gia đình, họ hàng và thôn bản, cộng đồng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của địa phương. Điều đáng ghi nhận ở những già làng, trưởng bản, người có uy tín chính là sự gương mẫu trong các hoạt động, từ việc tích cực tham gia phát triển sản xuất đến việc chung tay đẩy lùi hủ tục và xóa đói giảm nghèo trong cộng đồng dân cư…

Ông Nguyễn Quang Chung, Trưởng ban Vận động quần chúng - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai chia sẻ, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS hiện nay đã phát huy rất tốt vai trò của mình để vận động Nhân dân trong dòng họ, gia đình và trong thôn, bản tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình, đối với cột mốc và tự quản về an ninh trật tự.

“Là BĐBP đóng trên địa bàn, chúng tôi nhận thấy vai trò của Người có uy tín đã phát huy rất tốt trong những năm vừa qua. Đặc biệt đối với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP, đồng thời làm tốt công tác vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế hộ gia đình, tham gia rất tích cực các phong trào bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, công tác tự quản rất tốt”, ông Nguyễn Quang Chung cho biết.

Để người có uy tín trong cộng đồng phát huy hơn nữa vai trò của mình trong cộng đồng nói chung cũng như công cuộc bảo vệ an ninh biên giới nói riêng, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tổ chức các buổi tập huấn cho Người có uy tín trong vùng DTTS của tỉnh về việc vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2022 - 2025.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai Nông Đức Ngọc nhấn mạnh: hàng năm Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, thông tin chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chính sách đặc thù của tỉnh Lào Cai tới người có uy tín, nhằm trang bị những kiến thức cần thiết giúp người có uy tín cập nhật, thực hiện và phát huy tốt vai trò tuyên truyền vận động tại cộng đồng.

Nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, ưu tiên đến đời sống, việc làm, chăm lo phát triển về mọi mặt kinh tế xã hội (KT-XH) của đồng bào DTTS; đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Có thể nói, bằng những việc làm cụ thể, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín tại các bản làng biên giới đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn sự bình yên nơi biên cương. Họ được ví như những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền nơi biên giới.

Đức Toàn 

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: