Lam Trường đèo Phương Thanh bằng xe đạp trên sân khấu "Dấu Ấn"

Thứ sáu, 03/04/2015 09:35 AM - 0 Trả lời

Lam Trường đèo Phương Thanh bằng xe đạp trên sân khấu "Dấu Ấn"

(Congluan.vn) - Sau 7 năm, Lam Trường mới có một sự trở lại đầy ngoạn mục với liveshow Dấu Ấn hoành tráng, thu hút hơn 3000 khán giả xem trực tiếp tại Nhà thi đấu Nguyễn Du tối 5/4/2014.
 
Không chỉ tái hiện lại chặng đường hơn 15 năm ca hát của Lam Trường với những ca khúc hit quen thuộc, Dấu Ấn đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc đầy cảm xúc với những câu chuyện âm nhạc đầy tình cảm của Lam Trường cùng những người bạn, người thân và người anh của mình như: nhạc sỹ Bảo Chấn, ca sỹ Phương Thanh, Lê Hiếu, nhóm MTV, Minh Thư, Tiêu Châu Như Quỳnh…
Báo Công luận
 
Trẻ trung, gần gũi và cháy hết mình, Lam Trường đã giữ được phong độ của một trong những ngôi sao ca nhạc được nhiều khán giả yêu thích nhất khi hát xuyên suốt gần 100 phút của chương trình với gần 30 ca khúc.

Ngay đầu chương trình, Lam Trường đã có màn xuất hiện thật đặc biệt. Khi âm nhạc vang lên, màn ảnh led trên sân khấu mở ra, Lam Trường được nâng lên từ phía dưới sân khấu, chung quanh là pháo hoa và dàn ánh sáng rực rỡ. Đây cũng là một trong những màn xuất hiện ấn tượng nhất của Dấu Ấn từ số đầu tiên đến nay. Anh mở đầu chương trình với ca khúc “Còn lại mình anh”.
 
Ca khúc này từng được Lam Trường song ca cùng với ca sỹ Đình Văn trong video Mưa Bụi 5, sản xuất vào năm 1995. Đây cũng là thời điểm Lam Trường mới tham gia vào con đường ca hát. Đó cũng chính là lý do mà anh chọn ca khúc này để mở đầu chương trình.

Ngay sau đó, anh thể hiện lại ca khúc Mưa Phi Trường - ca khúc hit gắn liền với tên tuổi của Lam Trường trong thập niên 90 và có lẽ là cho đến ngày nay. Chính vì vậy mà anh đã nói đùa là ca khúc này đã được đổi tên thành “Mưa Lam Trường”. Ca khúc được anh thể hiện lại theo phong cách Rock.

Tình là nhớ - ca khúc thứ 3 của chương trình do nhạc sỹ Nguyễn Đức Trung sáng tác cũng là một trong những ca khúc đặc biệt của Dấu Ấn, bởi đây là một ca khúc gắn liền với kỷ niệm của Lam Trường và bạn gái Yến Phương. Không quá cầu kỳ về phần dàn dựng, tiết mục này mang đến cho khán giả những cảm xúc nhẹ nhàng qua giọng hát của Lam Trường và màn che dù trong mưa đầy lãng mạn của anh với nữ vũ công xinh đẹp.

Chương trình được tiếp nối với tiết mục hoạt cảnh cũng đặc biệt không kém: hoạt cảnh Đôi giày vải (sáng tác: Nguyễn Hải Phong) – Chú rể (Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận). Tiết mục là câu chuyện tình yêu lãng mạn của chàng trai đẹp Lam Trường từ lúc yêu nhau cho đến ngày bước vào thánh đường làm lễ cưới.
Báo Công luận
 
Nếu như các tiết mục đầu tiên đầu tư nhiều về phần dàn dựng thì kể từ tiết mục thứ 4, chương trình lại mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc hơn khi có sự xuất hiện của nhạc sỹ Bảo Chấn - người đã góp phần không nhỏ vào việc tỏa sáng của Lam Trường trên sân khấu ca nhạc thông qua những ca khúc do ông sáng tác như: Tình thôi xót xa, Nỗi nhớ dịu êm, Đêm nay anh mơ về em, Giấc mơ tuyệt vời, …
 
Và trong đêm liveshow của Lam Trường, một lần nữa, nhạc sỹ Bảo Chấn lại tiếp tục chắp cánh cho giọng hát của nam ca sỹ được thăng hoa khi chính ông ngồi đệm đàn piano cho anh và Minh Thư, Tiêu Châu Như Quỳnh hát ca khúc Nơi ấy bình yên và Nỗi nhớ dịu êm. Cũng nhân dịp này, Lam Trường đã gửi lời tri ân đến nhạc sỹ Bảo Chấn – người mà anh xem như một người anh, người Thầy của mình.
Báo Công luận
 
Sau tiết mục này là tiết mục hợp ca của Lam Trường cùng với nhóm MTV và ca sỹ Lê Hiếu trong liên khúc gồm 3 bài: Và tôi cũng yêu em, Sóng tình, Cung đàn buồn.
Không chỉ sở hữu giọng hát trầm ấm, Lam Trường còn là một trong những ca sỹ có khả năng sáng tác. Anh cũng mang đến cho liveshow 2 ca khúc cho mình sáng tác là Tình yêu đánh mất và Cạm bẫy. Hai ca khúc này được anh thể hiện đầy cảm xúc.
 
Báo Công luận

Nối tiếp chương trình, anh thể hiện tiếp ca khúc Gửi đôi mắt nai để mở đầu cho Liên khúc nhạc dance gồm nhiều ca khúc sau đó như: Đêm cô đơn, Khi em ra đi, Kathy
 

Video clip liên khúc nhạc dance

Một trong những người bạn đặc biệt của Lam Trường được chờ đợi nhất trong liveshow đó chính là nữ ca sỹ Phương Thanh. Trước đó, trong buổi họp báo giới thiệu liveshow Dấu Ấn, Phương Thanh đã không có mặt vì bận lưu diễn ở Hàn Quốc. Và có thông tin cho rằng mối quan hệ của cô và Lam Trường đang rạn nứt.
Báo Công luận

Đáp lại tin đồn này, Phương Thanh và Lam Trường đã có một tiết mục vô cùng dễ thương và vui nhộn. Nữ ca sỹ xuất hiện với trang phục học sinh mượn từ bé Gà – con gái của mình và chạy xe đạp lên sân khấu. Cả hai thể hiện khá dễ thương ca khúc Tha lỗi cho nhau. Đây là tiết mục Lam Trường vất vả nhất vì nữ ca sỹ cứ đạp xe vòng quanh sân khấu khiến khán giả được một phen cười thích thú. Không chỉ vậy, cô còn chở Lam Trường phía sau xe và cả hai song ca vô cùng tình tứ, ngọt ngào. Nữ ca sỹ cũng nói đùa là hồi nhỏ cô và Lam Trường yêu nhau, song khi lớn lên anh lại… cưới vợ khác.
Video clip tiết mục của Lam Trường và Phương Thanh
Sau tiết mục thú vị với Phương Thanh, Lam Trường tiếp tục thể hiện Liên khúc top hits, gồm nhiều ca khúc hit nổi tiếng của các ca sỹ trong thời kỳ Làn Sóng Xanh như: Đi về nơi xa (Đan Trường), Ước gì (Mỹ Tâm), Giã từ dĩ vãng (Phương Thanh), Không phải em (Đàm Vĩnh Hưng), Vùng trời bình yên (Hồng Ngọc), Vì đó là em (Quang Dũng), Xa vắng (Thanh Thảo), Tình thôi xót xa (Lam Trường),… Đặc biệt, anh còn trổ tài giả giọng của Hồng Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng và Quang Dũng khi thể hiện lại ca khúc hit của các ca sỹ này.
Video clip liên khúc top hits

Sau hơn 100 phút với gần 30 ca khúc, liveshow Dấu Ấn của Lam Trường kết thúc với ca khúc Cho bạn cho tôi – một ca khúc cũng do Lam Trường sáng tác.
Video clip ca khúc Cho bạn cho tôi
Chương trình Dấu ấn tiếp theo sẽ đến với khán giả vào ngày 3/5/2014 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, VTV Phú Yên, VTV Huế, VTV Lâm Đồng.
  • BÌNH MINH

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí