Làm việc xuyên Tết, quyết tâm triển khai dự án Vành đai 3, 4 TPHCM

Thứ ba, 25/01/2022 14:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Qua các cuộc họp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết tâm, quyết liệt triển khai dự án Vành đai 3, 4 TPHCM; yêu cầu các cơ quan sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vào đầu tháng 2/2022 sao cho bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới.

Tạo ra không gian phát triển mới

Tuyến đường Vành đai 3 và Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra không gian phát triển mới, cũng như tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương.

Do đó, việc đầu tư đường Vành đai 3, 4 TPHCM và hệ thống cao tốc kết nối các đường vành đai giai đoạn 2021-2025 là cần thiết, cấp bách, cần ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện.

lam viec xuyen tet quyet tam trien khai du an vanh dai 3 4 tphcm hinh 1

Quy hoạch các đường Vành đai TPHCM, trong đó, tuyến Vành đai 3, 4 TPHCM sẽ tạo ra không gian phát triển mới. Ảnh minh họa

Bài liên quan

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định quyết tâm đến 28/1/2022, hoàn thiện hồ sơ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự án đường Vành đai 3.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu phương án triển khai đầu tư Dự án. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã triệu tập, chủ trì nhiều cuộc họp nhằm đốc thúc triển khai Dự án với tinh thần quyết tâm, quyết liệt.

Tại cuộc họp ngày 15/1/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận, thống nhất đầu tư công đối với đường Vành đai 3 TPHCM để đẩy nhanh tiến độ dự án, trong đó sử dụng kết hợp vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Trong khi đó, tuyến đường Vành đai 4 TPHCM tiếp tục nghiên cứu đánh giá đề xuất tính khả thi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đặc biệt, Thủ tướng giao UBND TPHCM là cơ quan chuẩn bị đầu tư dự án Vành đai 3 và khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vào đầu tháng 2/2022 sao cho bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới.

lam viec xuyen tet quyet tam trien khai du an vanh dai 3 4 tphcm hinh 2

Trong cuộc họp ngày 15/1/2022, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về dự án đường Vành đai 3 TP HCM để báo cáo Chính phủ vào cuối tháng 2 và các cấp có thẩm quyền vào đầu tháng 3/2022.

Liên quan Vành đai 3, UBND TPHCM cũng vừa cập nhật về kết quả rà soát hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Theo đó, toàn tuyến dài gần 92 km, chạy qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, chia làm 4 đoạn lớn gồm: Tân Vạn - Bình Chuẩn, Tân Vạn - Nhơn Trạch, Bình Chuẩn - quốc lộ 22, quốc lộ 22 - Bến Lức. Tuyến đường khi hoàn thiện có 8 làn cao tốc cùng đường song hành hai bên.

Giai đoạn một, Vành đai 3 được nghiên cứu đầu tư dài hơn 76 km, do tạm thời không tính đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn, dài 15 km đi qua Bình Dương đã làm 6 làn xe. Toàn bộ phần còn lại trong giai đoạn một sẽ làm 4 làn cao tốc và đường song hành hai bên. Trong đó bao gồm cả dự án 1A thuộc đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, dài khoảng 8 km đang đầu tư sẽ được bổ sung các hạng mục để đảm bảo đồng bộ với toàn tuyến.

Hiện, tổng mức đầu tư giai đoạn một Vành đai 3 sau khi rà soát ước tính hơn 85.400 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 44.400 tỷ đồng, gần 32.000 tỷ đồng là phần xây lắp và thiết bị; phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, dự phòng...

Trong khi đó, tuyến đường Vành đai 4 TPHCM có chiều dài khoảng 200km, quy mô 6 - 8 làn xe, điểm đầu giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), điểm cuối tại cảng Hiệp Phước (TP.HCM). Quy hoạch đặt ra tiến trình đầu tư đường Vành đai 4 TP.HCM trước năm 2030.

Làm việc xuyên Tết để đảm bảo chất lượng và tiến độ hồ sơ

Quyết tâm, quyết liệt nhằm triển khai dự án tuyến Vành đai 3, 4 TPHCM một cách đồng bộ, hiệu quả; ngày 24/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao UBND TPHCM thành lập ngay Tổ công tác nghiên cứu, chuẩn bị phương án đầu tư dự án này. Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác và công tác triển khai các Dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM bảo đảm tính khả thi, tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

lam viec xuyen tet quyet tam trien khai du an vanh dai 3 4 tphcm hinh 3

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, “các địa phương cần chủ động thực hiện trên đoạn tuyến của mình, chủ động kêu gọi đầu tư”.

Ngay trong cuộc họp với TPHCM và Bình Dương, Long An, Đồng Nai về dự án nêu trên vào chiều ngày 24/1/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ: "Chính phủ mong muốn đẩy nhanh công tác chuẩn bị để khẩn trương báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội".

UBND TPHCM đã thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng các đường Vành đai 3, Vành đai 4 và thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nguồn lực, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác, các địa phương rà soát thật kỹ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, với tinh thần "coi đầu tư bằng tiền của chính mình bỏ ra". Phó Thủ tướng cũng đặt yêu cầu, triển khai nhanh nhưng phải bảo đảm chặt chẽ về thủ tục pháp lý.

Về tiến độ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao UBND TPHCM và các bộ, ngành, địa phương liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ để thẩm định vào ngày 5/2, báo cáo xin chủ trương Bộ Chính trị vào đầu tháng 3/2022, trình Quốc hội vào ngày 20/3.

"Các đồng chí phải làm việc ngày đêm, làm việc xuyên Tết để đảm bảo chất lượng và tiến độ hồ sơ", Phó Thủ tướng nói.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức