Lần đầu tiên trong lịch sử: Bán đấu giá viên kim cương siêu hiếm bằng tiền ảo

Thứ tư, 23/06/2021 12:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một viên kim cương siêu hiếm, được định giá lên tới 15 triệu USD, sắp được hãng Sotheby’s chào bán công khai. Đặc biệt, thương vụ đấu giá này sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số.

Sự kiện: đấu giá

Lần đầu tiên trong lịch sử rao bán đấu giá viên kim cương siêu hiếm bằng tiền điện tử. Ảnh: The National News.

Lần đầu tiên trong lịch sử rao bán đấu giá viên kim cương siêu hiếm bằng tiền điện tử. Ảnh: The National News.

Vào hôm 21/6, nhà đấu giá Sotheby’s thông báo hãng dự kiến sẽ tổ chức đấu giá viên kim cương hình quả lê siêu hiếm với kích thước lớn vào tháng 7 tới đây. Đáng chú ý, Sotheby’s cho biết hãng chấp nhận thanh toán bằng 2 loại tiền điện tử Bitcoin hoặc Ether, bên cạnh tiền truyền thống.

Hãng Sotheby's cho biết đây sẽ là lần đầu tiên một viên kim cương có kích thước như vậy được chào bán công khai bằng tiền điện tử. Không những vậy, theo nhận định của các chuyên gia, kể từ trước đến nay, chưa có vật nào khác có giá trị cao như vậy trước đây được rao bán bằng tiền điện tử.

Viên kim cương hoàn mỹ này có hình dáng quả lê, nặng 101,38 carat và có tên gọi The Key 10138. Theo Sotheby’s, đây là một trong số mười viên kim cương có kích thước lớn hơn 100 carat từng được đem đấu giá công khai. Chỉ có duy nhất hai trong số những viên kim cương trên có hình quả lê.

Hiện, viên kim cương The Key 10138 được định giá từ khoảng 10 đến 15 triệu USD. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 9/7 tại Hồng Kông.

“Đó sẽ là một thời khắc mang tính cách mạng”, ông Patti Wong, chủ tịch của Sotheby’s châu Á, bày tỏ rằng “đây là lần đầu tiên người mua có thể sở hữu những vật phẩm có giá trị cổ xưa nhất, biểu tượng nhất bằng đồng tiền chung tương lai của nhân loại”.

Viên kim cương hoàn mỹ này có hình dáng quả lê, nặng 101,38 carat và có tên gọi The Key 10138. Ảnh: The National News.

Viên kim cương hoàn mỹ này có hình dáng quả lê, nặng 101,38 carat và có tên gọi The Key 10138. Ảnh: The National News.

Sotheby's cho biết trong năm vừa qua, nhu cầu đối với các viên kim cương trắng, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác đã tăng mạnh, đặc biệt là từ những giới siêu giàu châu Á.

Hãng Sotheby’s cũng tiết lộ nguyên nhân lựa chọn viên kim cương hình quả lê quý hiếm này là vật đầu tiên được giao dịch bằn tiền điện tử. Tên gọi của viên kim cương – Key 10138 – cũng tương tự với vai trò bước ngoặt chủ chốt trong thời đại công nghệ tiền ảo như hiện nay.

Kim cương hình quả lê là một trong những loại đá quý được săn lùng nhiều nhất. Viên kim cương Cullinan 1 nặng 530 carat, thuộc sở hữu Crown Jewels ở Anh, là ví dụ nổi tiếng nhất.

Mức giá cao nhất được trả cho một viên kim cương không màu trong cuộc đấu giá là một hình bầu dục 118,28 carat, trị giá 30,8 triệu USD tại Sotheby\'s ở Hồng Kông vào năm 2013, với mức giá kỷ lục cho mỗi carat là 260.252 USD.

Thị trường tiền kỹ thuật số đã trải qua một năm với đầy những biến động, từ những đợt tăng trưởng bùng nổ đến những đợt sụt giảm mạnh mẽ. Tại Mỹ, Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia hồi tuần trước đã tuyên bố sẽ chấp nhận các khoản đóng góp bằng tiền điện tử. El Salvador trong tháng này đã trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp.

Vào tháng 5 vừa qua, hãng đấu giá Sotheby’s đã bán một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Banksy với giá 12,9 triệu USD. Đây là tác phẩm nghệ thuật vật lý đầu tiên được bán bởi một hãng đấu giá lớn khi thanh toán bằng tiền điện tử.

Trong phiên giao dịch cuối ngày 22/6, Bitcoin đã “thủng mốc” 30.000 USD/ đồng, thậm chí có thời điểm còn xuống dưới 29.000 USD/ đồng, theo Coinmarketcap. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm nay Bitcoin ở mức dưới 30.000 USD/ đồng. Vốn hóa thị trường tiền kỹ thuật số cũng bốc hơi gần 300 tỷ USD chỉ trong gần 4 ngày.

Đà lao dốc lần này được cho là do chính quyền Trung Quốc gần đây liên tục đưa ra hàng loạt các biện pháp siết chặt quản lý để kiềm chế thị trường tiền kỹ thuật số. Giá Bitcoin đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh gần 65.000 USD/ đồng hồi tháng 4 vừa qua.

Hương Vũ

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

(CLO) Các ý kiến đánh giá, xác suất nâng hạng của thị trường Việt Nam là rất lớn, nhưng vấn đề là thời gian hoàn thiện khung pháp lý.

Tài chính - Bảo hiểm
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp