Làng cờ Từ Vân nhộn nhịp, “chạy” hết công suất phục vụ SEA Games 31

Thứ sáu, 06/05/2022 06:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) đang đến gần cũng là lúc người dân tại làng nghề Từ Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) tất bật sản xuất các loại cờ Tổ quốc, băng rôn cổ vũ để bán ra thị trường.

Sự kiện: SEA Games 32

Hơn một tuần qua, các công nhân tại cơ sở sản xuất cờ Tổ quốc, sticker, băng rôn cổ vũ ở làng Từ Vân phải làm việc hết công suất, tăng ca liên tục mỗi ngày để phục vụ nhu cầu của người dân cổ vũ các vận động viên trong kỳ SEA Games 31 sắp tới.

lang co tu van nhon nhip chay het cong suat phuc vu sea games 31 hinh 1

Các hộ gia đình tại làng cờ Từ Vân “chạy” hết công suất phục vụ SEA Games 31.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các hộ gia đình làm cờ tại đây đều phải thuê thêm nhân công để kịp trả những đơn hàng khách đã đặt trước đó.

Những ngày này, các công nhân làm tại xưởng sản xuất cờ của anh Nguyễn Văn Phục (47 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) cũng đang phải luôn chân luôn tay để cung ứng cho đủ sản phẩm đến tay khách hàng.

“Xưởng tôi có tất cả 15 công nhân. mỗi ngày sản xuất khoảng 20.000 chiếc băng rôn cổ vũ, làm việc không ngừng nghỉ mà vẫn hết sạch. Mỗi ngày thương lái đến nhập cả thùng xe lớn, rồi đem đi khắp nơi để bán lẻ”, anh Phục chia sẻ.

lang co tu van nhon nhip chay het cong suat phuc vu sea games 31 hinh 2

Người làm nghề trong làng phải luôn chân luôn tay để cung ứng cho đủ sản phẩm đến tay khách hàng.

Công việc yêu cầu độ chính xác cao, vì vậy mà người làm nghề phải tỉ mỉ, cẩn thận trong từng khâu. Để làm ra một lá cờ Tổ quốc, người thợ phải đo chính xác, lấy phấn đánh dấu rồi đặt ngôi sao và lấy ghim để giữ. Bước quan trọng là ghép ngôi sao vào cờ, phải chính xác, đúng kích thước tiêu chuẩn.

Cũng theo anh Phục, công nghệ kỹ thuật giúp đỡ rất nhiều cho sản xuất, tuy nhiên để đảm bảo hình in luôn sắc nét và giữ được lâu, xưởng vẫn sử dụng kĩ thuật in ấn thủ công.

Anh Phục nói: “Trước đây, tất cả mọi công đoạn đều được làm thủ công 100%, nhưng giờ có máy cắt vải, tiện lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, phải cắt những băng rôn đeo đầu nhỏ và nhiều, cắt bằng tay vải sẽ bị xơ xác. Còn về phần in ấn, chúng tôi vẫn làm thủ công từ xưa đến nay để giữ nguyên được chất lượng sản phẩm”.

lang co tu van nhon nhip chay het cong suat phuc vu sea games 31 hinh 3

Để đảm bảo hình in luôn sắc nét và giữ được lâu, nhiều xưởng sản xuất vẫn sử dụng kĩ thuật in ấn thủ công.

Vì sợ “cháy hàng” như trong các giải thể thao trước đây, gia đình chị Vương Thị Nhung (42 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) đã tất bật làm băng rôn cổ vũ và cờ Tổ quốc từ một tháng nay. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các sản phẩm nhằm phục vụ cho SEA Games 31 đều đã được bán hết.

“Gia đình tôi làm cờ đã lâu rồi, cứ mỗi dịp lễ quan trọng hay các giải thể thao lớn là số lượng đơn hàng lại tăng vọt. Làm trước cả tháng mà cũng không kịp để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Giờ xưởng tôi phải tăng ca liên tục, làm đến đâu, bán hết đến đấy”, chị Nhung nói.

lang co tu van nhon nhip chay het cong suat phuc vu sea games 31 hinh 4

Mỗi lá cờ sẽ được bán buôn với mức giá từ 10.000-20.000 đồng.

lang co tu van nhon nhip chay het cong suat phuc vu sea games 31 hinh 5

Băng rôn cổ vũ có giá khoảng 1.000 - 1.500 đồng/ chiếc.

Chị Nhung cho biết, mỗi lá cờ Tổ quốc với kích thước 80x120cm tại làng nghề Từ Vân sẽ được bán buôn với mức giá từ 10.000 - 20.000 đồng, băng rôn khoảng 1.000 - 1.500 đồng/ chiếc.

“Nhu cầu của người dân tăng nhưng giá buôn tại đây sẽ vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu đến tay người hâm mộ, còn qua nhiều khâu trung gian, khiến mức giá bán lẻ có thể bị “thổi” lên hàng chục lần, một chiếc cờ với giá bán lẻ sẽ có giá khoảng 100.000-150.000 đồng, còn băng rôn thì 10.000 đồng/chiếc”, chị Nhung cho biết.

lang co tu van nhon nhip chay het cong suat phuc vu sea games 31 hinh 6

Các sản phầm của làng nghề Từ Vân được dân buôn tìm mua bởi chất lượng sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp.

Ngoài các sản phẩm như cờ Tổ quốc, băng rôn cổ vũ, sticker,... những hộ gia đình tại đây còn may cờ Đoàn, cờ Đảng, những tấm băng rôn, những lá cờ lưu niệm, khen thưởng, cờ thi đua và may những lá cờ các nước khác nhau trên thế giới để đa dạng hóa các sản phẩm tại làng nghề.

Nhiều người dân tại làng nghề Từ Vân cho biết, dân buôn thích mua cờ, băng rôn của người trong làng Từ Vân bởi chất lượng cao, mẫu mã đẹp, dòng chữ in sắc sảo, cân đối, màu đỏ trên cờ tươi thắm.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp