(CLO) Nằm bên bờ sông Cầu, làng Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm gốm truyền thống. Không chỉ là nơi sản xuất gốm chất lượng cao, Thổ Hà còn là một di sản văn hóa phong phú, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và nghệ thuật của dân tộc.
Lịch sử hình thành và phát triển
Làng gốm Thổ Hà có bề dày lịch sử đáng tự hào, kéo dài hơn 500 năm từ thời Lê sơ (1428-1527). Trải qua nhiều biến cố lịch sử, nghề làm gốm tại Thổ Hà vẫn đang được duy trì và phát triển, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống và văn hóa của người dân nơi đây. Nghề gốm đã ăn sâu vào tâm hồn của từng thế hệ, từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đều thấm nhuần tình yêu và sự kính trọng dành cho nghề truyền thống này.
Làng gốm Thổ Hà có bề dày lịch sử đáng tự hào, kéo dài hơn 500 năm từ thời Lê sơ (1428-1527).
Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng, nghề gốm Thổ Hà bắt đầu từ những ngày đầu thời Lê sơ, khi các nghệ nhân từ vùng khác đến đây định cư, mang theo những kỹ thuật làm gốm độc đáo. Từ đó, qua từng năm tháng, nghề gốm không chỉ được duy trì mà còn phát triển mạnh mẽ, đóng góp không nhỏ vào đời sống kinh tế và văn hóa của địa phương.
Các sản phẩm gốm Thổ Hà nổi tiếng với chất lượng bền đẹp, độ tinh xảo cao và sự đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã. Từ những chiếc chum, vại, bát, đĩa đến các sản phẩm nghệ thuật như tượng, tranh gốm, tất cả đều phản ánh sự tài hoa và tâm huyết của người thợ.
Qua nhiều thế kỷ, nghề gốm Thổ Hà đã chứng kiến nhiều thay đổi, từ phương pháp sản xuất thủ công truyền thống đến việc áp dụng những tiến bộ kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, cái hồn của nghề vẫn luôn được giữ gìn và phát huy. Người dân Thổ Hà không ngừng học hỏi, cải tiến kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm gốm ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.
Quy trình làm gốm truyền thống
Đất sét là nguyên liệu chính để làm gốm, và việc chọn đất sét chất lượng là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình sản xuất. Đất sét tốt thường có độ dẻo cao, ít tạp chất và màu sắc đẹp.
Người dân Thổ Hà thường lấy đất từ các vùng núi xa, sau đó vận chuyển về làng và bắt đầu quá trình xử lý đất. Đất sét sau khi được khai thác sẽ trải qua một quy trình làm sạch kỹ lưỡng. Đất được phơi khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời, sau đó nghiền nhỏ bằng cối đá hoặc máy nghiền.
Quá trình này giúp loại bỏ tạp chất và tạo ra những hạt đất mịn màng. Sau khi nghiền nhỏ, đất được ngâm nước và nhào trộn kỹ lưỡng. Nhào đất là công đoạn quan trọng giúp đất đạt độ dẻo và đồng nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo hình sản phẩm sau này.
Quá trình tạo hình sản phẩm gốm tại Thổ Hà là một nghệ thuật, đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế của người thợ. Sử dụng bàn xoay truyền thống, người thợ gốm dùng đôi tay điêu luyện để nặn và định hình từng sản phẩm.
Mỗi bước xoay của bàn và mỗi động tác của người thợ đều đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỹ năng thành thục. Sản phẩm sau khi được tạo hình thô sẽ tiếp tục được chỉnh sửa chi tiết bằng các công cụ thủ công như dao, lược, bút gỗ. Công đoạn này không chỉ giúp sản phẩm hoàn thiện hơn về hình dáng mà còn tạo ra các hoa văn, họa tiết tinh xảo, thể hiện sự sáng tạo và phong cách riêng của mỗi nghệ nhân. Những sản phẩm gốm mang dấu ấn của từng nghệ nhân, mỗi chiếc bình, lọ, chum hay tượng đều có sự khác biệt và độc đáo riêng.
Quá trình tạo hình sản phẩm gốm tại Thổ Hà là một nghệ thuật, đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế của người thợ.
Sau khi tạo hình xong, sản phẩm gốm được phơi khô tự nhiên trong vài ngày đến vài tuần tùy theo kích thước và độ dày của sản phẩm. Quá trình phơi khô giúp loại bỏ độ ẩm trong đất sét, làm cho sản phẩm trở nên cứng cáp hơn trước khi đưa vào nung. Công đoạn nung gốm là bước quan trọng quyết định chất lượng, màu sắc và độ bền của sản phẩm.
Các lò nung truyền thống ở Thổ Hà thường có cấu trúc đặc biệt, được xây dựng từ gạch chịu lửa, có khả năng giữ nhiệt tốt. Quá trình nung kéo dài từ 2-3 ngày, nhiệt độ lò nung có thể đạt tới 1200 độ C. Người thợ gốm phải theo dõi sát sao nhiệt độ lò, điều chỉnh lửa sao cho phù hợp để sản phẩm không bị nứt vỡ và đạt được màu sắc mong muốn.
Sau khi nung, sản phẩm sẽ được làm nguội từ từ trong lò trước khi lấy ra ngoài. Công đoạn này giúp sản phẩm đạt độ bền và màu sắc đồng nhất. Một số sản phẩm có thể được phủ men hoặc trang trí thêm các họa tiết sau khi nung để tăng thêm vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật.
Quy trình làm gốm truyền thống tại Thổ Hà, từ chọn đất, làm đất, tạo hình đến nung gốm, không chỉ là sự kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật mà còn là sự kết tinh của tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết của bao thế hệ nghệ nhân. Mỗi sản phẩm gốm Thổ Hà đều chứa đựng tâm hồn, tình cảm và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của người thợ, là biểu tượng của văn hóa và truyền thống dân tộc.
Sản phẩm gốm Thổ Hà và văn hóa du lịch
Làng gốm Thổ Hà nổi tiếng với những sản phẩm gốm đa dạng về chủng loại, từ những chiếc chum, vại, bình hoa đến các sản phẩm trang trí như tượng, tranh gốm. Mỗi sản phẩm gốm Thổ Hà đều mang nét độc đáo, phản ánh sự tài hoa và tâm huyết của người thợ. Sự tinh xảo trong từng chi tiết và sự bền đẹp của sản phẩm đã tạo nên thương hiệu riêng cho gốm Thổ Hà, thu hút sự quan tâm và yêu thích của nhiều người tiêu dùng.
Làng gốm Thổ Hà không chỉ là nơi sản xuất gốm mà còn là một điểm đến du lịch hấp dẫn. Du khách đến đây có thể tham quan quy trình làm gốm, trực tiếp trải nghiệm tạo hình sản phẩm và mua sắm những món đồ gốm độc đáo. Không chỉ vậy, Thổ Hà còn là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử quý giá như đình, chùa, nhà cổ, tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Các hoạt động lễ hội truyền thống, như lễ hội đình làng Thổ Hà, cũng là dịp để du khách tìm hiểu thêm về văn hóa và phong tục tập quán của người dân nơi đây.
Mỗi sản phẩm gốm Thổ Hà đều mang nét độc đáo, phản ánh sự tài hoa và tâm huyết của người thợ.
Tuy nhiên, làng gốm Thổ Hà cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Sự cạnh tranh từ các sản phẩm công nghiệp, thị trường tiêu thụ hạn chế và sự thay đổi trong lối sống hiện đại đã ảnh hưởng không nhỏ đến nghề gốm truyền thống. Bên cạnh đó, việc duy trì và phát triển nghề gốm trong bối cảnh kinh tế thị trường cũng đặt ra nhiều vấn đề nan giải.
Nhằm tìm hiểu thêm về những khó khăn và nỗ lực của người dân Thổ Hà trong việc duy trì và phát triển nghề gốm truyền thống, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Bảo, một nghệ nhân gốm lâu năm tại Thổ Hà.
Ông chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp. Sản phẩm gốm thủ công tuy có chất lượng và giá trị nghệ thuật cao nhưng khó cạnh tranh về giá cả và số lượng. Thị trường tiêu thụ cũng không ổn định, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sản xuất. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cải tiến kỹ thuật và sáng tạo mẫu mã mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tham gia các hội chợ và triển lãm để quảng bá sản phẩm. Tôi tin rằng với sự nỗ lực của người dân và sự hỗ trợ từ chính quyền, làng gốm Thổ Hà sẽ tiếp tục phát triển. Nghề gốm là niềm tự hào của chúng tôi và chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng để giữ gìn và phát huy nghề truyền thống này”.
Làng gốm Thổ Hà là một minh chứng sống động cho sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật và cuộc sống. Đến với Thổ Hà, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những sản phẩm gốm độc đáo mà còn cảm nhận được hồn quê mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức sống.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý Quảng Nam lấy đường ven biển làm hành lang phát triển mới, quy hoạch phía đông đường ven biển phải dành quỹ đất cho phát triển dịch vụ, sản xuất kinh doanh, còn phát triển công nghiệp và đô thị tại phía tây tuyến đường, các khu đô thị, bất động sản càng sát núi càng tốt.
(CLO) Ngày 8/2, tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, Báo VietNamNet đã tổ chức trao tặng chính quyền và nhân dân xã Túc Đán công trình đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời với tổng kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 9/2, Nam Bộ đêm không mưa, sáng sớm se lạnh, trưa chiều nắng nóng với chỉ số UV ở mức nguy hiểm, nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 32 độ. Khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, phía Bắc rét đậm.
(CLO) Chiều 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phạm Quốc Huy (40 tuổi) trú tỉnh Gia Lai trong vụ tai nạn xe khách khiến 3 người chết, 26 người bị thương.
(CLO) Ba quốc gia vùng Baltic - Estonia, Latvia và Lithuania - đã chính thức ngắt kết nối khỏi lưới điện của Nga vào ngày 8/2, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch hội nhập sâu hơn với Liên minh châu Âu (EU).
(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hoá các dân tộc huyện Lâm Bình năm 2025, Hội Nông dân huyện Lâm Bình chủ trì tổ chức hội thi Chọi dê. Hội thi Chọi dê thu hút nhiều du khách về với Lâm Bình tham quan và trải nghiệm trong mùa lễ hội.
(CLO) Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ 50 đối tượng đang tham gia cá cược đá gà, thu giữ sáu con gà, 130 triệu đồng tiền mặt, cùng một số tang vật các đối tượng sử dụng đánh bạc.
(CLO) Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cướp và cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.
(CLO) CECOT, nhà tù lớn nhất El Salvador, có thể trở thành nơi giam giữ những tên tội phạm cộm cán của nước Mỹ. Dù mới khai trương được gần 2 năm nhưng danh tiếng của siêu nhà tù này đã nổi khắp khu vực Mỹ Latinh.
(CLO) Trong chương trình công tác tại Quảng Nam, sáng 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm một số cơ sở kinh tế trọng điểm, doanh nghiệp lớn của tỉnh gồm Khu kinh tế mở Chu Lai, cảng biển Chu Lai, sân bay Chu Lai, các nhà máy của tập đoàn THACO, tập đoàn HS Hyosung.
(CLO) Ngày 8/2, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Gia Lai cho biết, đã lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với đàn heo thuộc Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai để làm rõ thông tin liên quan đến ổ dịch tả heo châu Phi bùng phát tại tỉnh Bình Phước.
(CLO) Từ ngày mùng 1 đến 15 âm lịch hàng năm, Lễ hội Gầu Tào của đồng bào người Mông ở bản Cát Cát, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai lại diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc thu hút số đông người dân và du khách thập phương.
(CLO) Trong kế hoạch đưa ra, Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục quản lý, đầu tư có hiệu quả các tuyến đường Vành đai, các trục hướng tâm, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng đã xây dựng, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kết nối, liên kết vùng Thủ đô, khu vực...
(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hoá các dân tộc huyện Lâm Bình năm 2025, Hội Nông dân huyện Lâm Bình chủ trì tổ chức hội thi Chọi dê. Hội thi Chọi dê thu hút nhiều du khách về với Lâm Bình tham quan và trải nghiệm trong mùa lễ hội.
(CLO) Từ ngày mùng 1 đến 15 âm lịch hàng năm, Lễ hội Gầu Tào của đồng bào người Mông ở bản Cát Cát, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai lại diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc thu hút số đông người dân và du khách thập phương.
(CLO) Ngày 8/2, tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc, phường Quảng Thanh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã tổ chức Lễ khai bút đầu Xuân và Hội thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ lần thứ 3 và chuẩn bị kỷ niệm 487 năm ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc.
(CLO) Rằm tháng Giêng, hay Tết Nguyên Tiêu, là một trong những ngày lễ quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Tuy nhiên, không ít người đặt ra câu hỏi liệu việc cúng rằm tháng Giêng có nên tiến hành trước một vài ngày hay không nếu gia chủ không có điều kiện cúng đúng ngày Nguyên tiêu?
(CLO) Ngày 9/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), hội Xuân Tam Chúc 2025 sẽ chính thức được diễn ra. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một mùa lễ hội trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm.
(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 129/SVHTTDL-QLDL phê duyệt kế hoạch tổ chức khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, tuyên truyền, quảng bá du lịch, tổ chức trình diễn rối nước Đồng Ngư, tại các điểm du lịch năm 2025.
(CLO) Ngày 7/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Yên Tử (Quảng Ninh) diễn ra Lễ khai mạc hội xuân Yên Tử năm 2025. Đây là hoạt động văn hóa thường niên của người dân địa phương vào đầu xuân mới.