(CLO) Lạng Sơn là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược quan trọng, đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ các loại tội phạm. Với quyết tâm cao độ, chính quyền và các lực lượng chức năng của tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết không để hình thành "điểm nóng", giữ vững an ninh trật tự và tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2024, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra 609 vụ phạm tội hình sự (tăng 47 vụ = 8,3% so với năm 2023), hậu quả làm 10 người chết, 177 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 22,6 tỷ đồng. Các loại tội phạm tiếp tục có sự đan xen, móc nối với nhau, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Công an thành phố Lạng Sơn bắt giữ đối tượng mua bán trái phép cần sa.
Bên cạnh đó, một số đối tượng lợi dụng các đặc thù, cơ chế, chính sách của một số loại hình thông quan hàng hóa nhập khẩu chính ngạch để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, vận chuyển các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, con giống gia cầm. Tội phạm tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, "tín dụng đen" tiếp tục được phát hiện, đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm.
Trong lĩnh vực kinh tế, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 69 vụ, 144 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (tăng 2 vụ so với năm 2023). Kiểm tra, xử lý vi phạm 5.796 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (giảm 107 vụ so với năm 2023), thu giữ tang vật trị giá trên 17,1 tỷ đồng, xử phạt VPHC 5.203 vụ với tổng số tiền phạt trên 25,6 tỷ đồng.
Công an huyện Tràng Định phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển hơn 5.000 con gia cầm giống nhập lậu.
Trong lĩnh vực môi trường, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý 169 vụ 195 đối tượng (giảm 208 vụ so với năm 2023); đã khởi tố 13 vụ 26 bị can (giảm 14 vụ so với năm 2023); xử phạt hành chính 145 vụ 145 đối tượng với tổng số tiền trên 670 triệu đồng; đang xử lý 11 vụ.
Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia qua tuyến biên giới Lạng Sơn về cơ bản đã được kiểm soát, có xu hướng giảm. Hoạt động mua bán, tàng trữ ma túy nhỏ lẻ cung cấp cho các đối tượng nghiện; tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự còn xảy ra tại một số địa bàn.
Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 404 vụ 592 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy (giảm 123 vụ so với năm 2023), thu giữ 1,37kg Heroine (trên 4 bánh), 30,27kg và 1.629 viên ma tuý tổng hợp, 276,3g cần sa, 21,6kg cây, quả thuốc phiện, 1 khẩu súng kèm 3 viên đạn và nhiều tang vật liên quan; trong đó đã khởi tố 371 vụ 542 bị can. Kiểm tra, phát hiện xử lý 36 vụ gieo trồng 10.527 cây có chứa chất ma túy (tăng 16 vụ so với năm 2023).
Lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 13 vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng thuốc lá.
Hoạt động sử dụng không gian mạng để thực hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp; phổ biến của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Chiếm đoạt mã OTP; đầu tư tiền, chứng khoán ảo; giả danh cơ quan tư pháp; vay tiền online; cài đặt ứng dụng giả mạo VneID, Thuế, sinh trắc học ngân hàng; giả danh shipper giao hàng; doanh nghiệp mời gọi đầu tư.
Các lực lượng của tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 54 vụ 88 bị can phạm tội liên quan đến sử dụng công nghệ cao (tăng 18 vụ so với năm 2023); xử phạt vi phạm hành chính 20 đối tượng với số tiền trên 24,5 triệu đồng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án; xác minh 6 vụ việc cán bộ bị đe dọa sử dụng hình ảnh, clip nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng.
Cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền nhiều người dân đã trở thành bị hại.
Đáng chú ý, phát hiện thủ đoạn nguy hiểm của nhóm đối tượng nước ngoài (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam mua nhiều loại sim thẻ, đăng ký hòa mạng di động Việt Nam sau đó mang sang nước ngoài, lợi dụng vùng giáp ranh, chồng lấn sóng di động để hoạt động vi phạm pháp luật và thông qua không gian mạng để thu thập hình ảnh, video cá nhân của nhiều cán bộ, đảng viên trong và ngoài tỉnh sau đó sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cắt ghép hình ảnh cưỡng đoạt tài sản.
Đồn Biên phòng Ba Sơn bàn giao 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn biến phức tạp, nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận người dân khi tham gia giao thông còn hạn chế.
Năm 2024, tỉnh Lạng Sơn không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn đường sắt. Các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 50.547 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (tăng 12.015 trường hợp so với năm 2023); xử phạt 41.3647 trường hợp, với số tiền phạt trên 90,8 tỷ đồng.
Với những thành tích đạt được, trong kỳ các cấp, ngành đã khen thưởng cho 398 lượt tập thể và 690 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
(CLO) Với niềm đam mê nghệ thuật cùng tình yêu với quê hương, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã nảy ra ý tưởng dùng rơm khô làm nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm như trâu, chuồn chuồn, búp bê… đầy độc đáo. Sáng kiến này đã thu hút không ít du khách, đặc biệt là các bạn nhỏ tham gia.
(CLO) Mới đây, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về phương án ôtô trên 16 chỗ chỉ được hoạt động theo khung giờ ở phố cổ Hồ Gươm, trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh.
(CLO) Ngày 16/2, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, trời mưa rét, vùng núi cao xảy ra rét đậm, rét hại.
(CLO) Doanh số bán cờ của công ty sản xuất cờ Flags Unlimited đã tăng gấp đôi so với một năm trước, trong bối cảnh căng thẳng với nước láng giềng Mỹ thúc đẩy làn sóng yêu nước tại Canada.
(CLO) Măng Đen Ultra Trail 2025 là giải chạy địa hình cự ly siêu dài đầu tiên được tổ chức tại Tây Nguyên với 7 cự ly gồm: 5km, 15km, 25km, 35km, 50km, 75km và đặc biệt là 100km. Giải chạy thu hút gần 3.000 vận động viên đến từ các tỉnh thành trong nước và quốc tế cùng khám phá núi rừng Tây Nguyên.
(CLO) Một tài xế trú tại tỉnh Lai Châu điều khiển xe khách đi ngược chiều trên cao tốc, đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt 35 triệu đồng.
(CLO) Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM, để dạy thêm ngoài trường, giáo viên cần đăng ký kinh doanh, báo cáo hiệu trưởng và không được thu tiền học sinh chính khóa của mình.
(CLO) Đến thời điểm hiện tại 'Nụ hôn bạc tỷ' quay trở lại vị trí dẫn đầu phòng vé Việt khi thu về hơn 184 tỷ đồng. Phim của Thu Trang được dự đoán sẽ cán mốc 200 tỷ đồng trong thời gian tới.
(CLO) Cuba đã đóng cửa trường học và yêu cầu các nhân viên không thiết yếu ở nhà vào thứ Sáu sau khi mạng lưới điện gặp sự cố do một nhà máy điện lớn bị hỏng, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.
(CLO) Gần 50% người Mỹ sống ở chung cư, nhà phố không thể sạc xe điện tại nhà, buộc phải tìm giải pháp thay thế - từ sạc tại nơi làm việc đến trạm công cộng.
(CLO) Ngày 16/2, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, trời mưa rét, vùng núi cao xảy ra rét đậm, rét hại.
(CLO) Một tài xế trú tại tỉnh Lai Châu điều khiển xe khách đi ngược chiều trên cao tốc, đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt 35 triệu đồng.
(CLO) Sáng 16/2, tại Nhà hát TP HCM, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP HCM cùng các cơ quan ban ngành phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Hà Lan TP HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam và các đối tác tổ chức sự kiện “Đạp xe vì tương lai”.
(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
(CLO) Màn múa chuông đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Sắc đỏ nơi rẻo cao” - Tiết mục múa chuông truyền thống của người Dao có số lượng người tham gia cùng lúc đông nhất, trong khuôn khổ Lễ hội đền Cô Tân An năm 2025.
(CLO) Sau khi báo Nhà báo và Công luận có bài viết: "Thanh Hóa: "Biến tướng" trò chơi dân gian tại lễ hội Chùa Rồng", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra nội dung báo chí phản ánh.
(CLO) Ngày 15/2, TP Hải Phòng tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - văn hoá to lớn vào dịp tưởng niệm 82 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng hy sinh (15/2/1943 - 15/2/2025).