Lãnh đạo Thượng viện Mỹ kêu gọi Israel tổ chức cuộc bầu cử mới

Thứ sáu, 15/03/2024 12:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm (14/3), lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Israel, đồng thời chỉ trích gay gắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu là một trở ngại cho hòa bình.

Là một đảng viên Đảng Dân chủ và dù là người từ lâu đã ủng hộ Israel, ông Schumer nói với Thượng viện Mỹ rằng chính quyền của ông Netanyahu hiện "không còn phù hợp với nhu cầu của Israel" sau 5 tháng kể từ khi xung đột bùng nổ ở Gaza.

"Israel có quyền lựa chọn các nhà lãnh đạo của riêng mình. Điều quan trọng là người dân Israel được quyền lựa chọn. Cần có một cuộc tranh luận mới về tương lai của Israel sau ngày 7/10", ông Schumer nói. "Theo tôi, điều đó được thực hiện tốt nhất bằng cách tổ chức một cuộc bầu cử".

lanh dao thuong vien my keu goi israel to chuc cuoc bau cu moi hinh 1

Ông Chuck Schumer phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần của Thượng viện Mỹ ngày 12/3. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu Washington có cho rằng Israel nên tổ chức bầu cử sau xung đột hay không, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby trả lời: "Điều đó tùy thuộc vào người dân Israel".

Theo ông Schumer, Israel sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu từ chối giải pháp hai nhà nước. Ông cũng kêu gọi các nhà đàm phán làm mọi cách có thể để đảm bảo lệnh ngừng bắn, giải phóng con tin và đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu nói rằng chính sách của ông Netanyahu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. "Trái ngược với những lời của ông Schumer, công chúng Israel ủng hộ chiến thắng hoàn toàn trước Hamas, bác bỏ mọi yêu cầu thành lập nhà nước Palestine và phản đối việc chính quyền Palestine trở lại Gaza", đảng Likud tuyên bố. 

Trước đó, ông Schumer và các đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu khác, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden, phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội do sự hỗ trợ vô điều kiện của Washington dành cho Israel - nước đã tiến hành các cuộc tấn công gây nhiều thương vong cho thường dân Palestine ở Gaza.

Bên cạnh những chỉ trích dành cho Thủ tướng Israel, ông Schumer cũng chỉ trích những người Palestine ủng hộ Hamas.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h