Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay thăm chính thức Việt Nam

(CLO) Chiều 27/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong không khí thân tình, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đón tiếp bà Audrey Azoulay trở lại thăm Việt Nam sau chuyến thăm chính thức đầu tiên vào tháng 9/2022; đồng thời bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về sự đón tiếp nồng hậu và những trao đổi thực chất, hiệu quả với bà Tổng Giám đốc trong chuyến thăm tới Trụ sở UNESCO vào tháng 10/2024, góp phần tạo xung lực mới đưa quan hệ Việt Nam – UNESCO ngày càng phát triển.

1(20).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, 80 năm qua, UNESCO đã khẳng định vai trò là “Ngôi nhà trí tuệ của nhân loại”, góp phần quan trọng xây dựng hòa bình trong tâm trí con người, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, duy trì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Tổng Bí thư chúc mừng bà Audrey Azoulay đã lãnh đạo thành công UNESCO trong hai nhiệm kỳ, nâng cao vị thế tổ chức trên trường quốc tế, trở thành đối tác quan trọng của các cơ chế toàn cầu như G7, G20, Thượng đỉnh tương lai. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Chiến lược trung hạn giai đoạn 2022–2029, chiến lược chuyển đổi UNESCO, cùng các sáng kiến hợp tác ưu tiên, nhất là trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự hỗ trợ và đóng góp quý báu của UNESCO, cũng như cá nhân Tổng Giám đốc dành cho Việt Nam. Với 72 danh hiệu UNESCO đã được ghi danh tại tất cả các tỉnh, thành trên cả nước, đây là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao sinh kế người dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản của dân tộc, đóng góp cho văn minh nhân loại.

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại; không ngừng nỗ lực đóng góp vào gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Việt Nam coi trọng hợp tác đa phương, trong đó có vai trò đặc biệt của UNESCO, và cam kết là thành viên tích cực, trách nhiệm trong các cơ chế điều hành then chốt.

2(19).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị UNESCO tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong hội nhập, phát triển, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, truyền thông; đồng thời tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn lực phát triển; phối hợp phổ biến các giá trị văn hóa, nhân văn phù hợp với lợi ích chung của UNESCO và Việt Nam; tiếp tục đồng hành bảo tồn, phát huy giá trị các di sản và danh hiệu UNESCO tại Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững.

Tổng Bí thư đề nghị UNESCO tiếp tục ủng hộ các hồ sơ di sản quan trọng của Việt Nam như: Hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long; Hồ sơ Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc; hồ sơ Nghệ thuật Tranh dân gian Đông Hồ; đề cử Thành phố Hồ Chí Minh gia nhập Mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu và Hà Nội trong Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu trong năm 2025.

Về phần mình, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay bày tỏ niềm vui và cảm kích khi được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong gần 50 năm qua. Bà khẳng định “chưa bao giờ quan hệ Việt Nam – UNESCO tốt đẹp như hiện nay”.

Tổng Giám đốc UNESCO cảm ơn sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động của UNESCO. Việc Việt Nam đảm nhiệm các vị trí tại những cơ chế chủ chốt đã thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Bà Audrey Azoulay đánh giá cao tầm nhìn và vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, thể hiện qua các chính sách lớn như cải cách thể chế, thúc đẩy giáo dục, văn hóa, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là chủ trương miễn học phí cho học sinh trường công lập từ năm 2025, chiến lược trí tuệ nhân tạo và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tham gia hoạt động UNESCO tại Việt Nam.

tong-giam-doc-unesco-.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay. Ảnh: TTXVN

Bà nhấn mạnh, việc UNESCO ghi danh nhiều di sản của Việt Nam gần đây, trong đó có Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn, cùng một số thành phố học tập, thành phố sáng tạo, là minh chứng cho sự ghi nhận của quốc tế đối với giá trị văn hóa Việt Nam và cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên con đường gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá cao vai trò nổi bật của Việt Nam trong bảo tồn, phát huy di sản, và khẳng định chính sự gìn giữ tinh tế các giá trị văn hóa trong quá trình hiện đại hóa đã tạo nên bản sắc độc đáo, sức hấp dẫn bền vững của Việt Nam. UNESCO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ghi danh, bảo tồn các di sản thế giới và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

Xem thêm

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
Cỡ chữ bài viết: