Lào Cai: Nghi ngoại tình với vợ "hờ", bắt giữ người trái phép đòi "bồi thường" 50 triệu đồng

Thứ hai, 19/09/2022 06:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tòa án nhân dân huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động vụ án bắt giữ người nghi ngoại tình với vợ "hờ" đòi "bồi thường" 60 triệu đồng ở xã vùng cao Pa Cheo.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát, do nghi ngờ anh Lý A G. có ngoại tình với chị Hầu Thị C. (sống chung như vợ chồng với Sùng A Tùng từ năm 2013), ngày 14/8/2021, bị cáo Sùng A Tùng rủ anh họ là Sùng A Lử đi bắt giữ anh Lý A G.

Khi đến nhà riêng chị Hầu Thị C. thì Sùng A Tùng thấy anh Lý A G. và chị Hầu Thị C. đang ngồi trước cửa nhà nên Tùng và Lử đã khống chế anh G. rồi gọi điện thoại cho bố đẻ của mình là ông Sùng A Sính tới hỗ trợ bắt giữ "tình địch".

Sau khi nhận được điện thoại của con trai, bị cáo Sùng A Sính cùng Sùng A Giáo (em trai Tùng) đến nhà chị Hầu Thị C.

lao cai nghi ngoai tinh voi vo ho bat giu nguoi trai phep doi boi thuong 50 trieu dong hinh 1

Các bị cáo trong vụ bắt giữ người trái phép ở xã Pa Cheo, huyện Bát Xát (Lào Cai) trong phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Trung tâm VHTTTT huyện Bát Xát).

Lúc này, Tùng nảy sinh ý định đòi anh Lý A G. "bồi thường 60 triệu đồng" nên nhóm 3 người (Tùng, Giáo, Lử) đã trói tay áp giải anh G. về nhà Lử để giam giữ.

Vì không đủ tiền bồi thường, gia đình anh Lý A G. đã xin giảm còn 50 triệu đồng và được Sùng A Tùng đồng ý và Tùng trực tiếp nhận tiền từ người nhà của anh Lý A G. mang tới "nộp phạt".

Trong quá trình khống chế, nhóm bắt giữ người trái phép của Sùng A Tùng đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Lý A G.

Qua quá trình điều tra của cơ quan chức năng huyện Bát Xát, các đối tượng Sùng A Tùng, Sùng A Lử, Sùng A Sính bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản và Sùng A Giáo bị truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, căn cứ vào các điều khoản tại Bộ luật hình sự, lời khai của bị cáo, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án nhân dân huyện Bát Xát tuyên phạt các bị cáo: Sùng A Tùng 4 năm 6 tháng tù giam; Sùng A Lử 4 năm 1 tháng tù giam; Sùng A Sính 3 năm 2 tháng tù giam; Sùng A Giáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đây là bài học đắt giá cho các bị cáo coi thường luật pháp vô cớ bắt giữ người trái pháp luật đòi tiền bồi thường theo kiểu luật rừng.

Phạm Ngọc Triển

Bình Luận

Tin khác

Truy nã đặc biệt đối tượng giết người trong rừng rồi bỏ trốn

Truy nã đặc biệt đối tượng giết người trong rừng rồi bỏ trốn

(CLO) Chiều ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông (SN 1968, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội danh “Giết người”.

Vụ án
Gia Lai: Nữ kế toán giả chữ ký của hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Gia Lai: Nữ kế toán giả chữ ký của hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(CLO) Trần Thị Đầm, nguyên kế toán Trường TH và THCS Chơ Glong, huyện Kong Chro (Gia Lai), đã nâng khống số tiền lương thực lĩnh hàng tháng của trường nhằm chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Vụ án
Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

(CLO) HĐXX phúc thẩm cho rằng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có nhiều cống hiến cho ngành y tế nước nhà, từng đào tạo nhiều tiến sĩ và đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục vụ án nên được giảm hình phạt, nhận mức án 17 năm tù (án sơ thẩm 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ").

Vụ án
Kon Tum: Bực tức vì cha hay đánh mẹ, con trai đánh cha ruột tử vong

Kon Tum: Bực tức vì cha hay đánh mẹ, con trai đánh cha ruột tử vong

(CLO) Bực tức vì cha ruột thường xuyên uống rượu và đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người, A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Vụ án
Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet, với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng

Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet, với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng

(CLO) Đường dây đánh bạc qua mạng internet do Dương Quốc Quân cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2022 đến nay, tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Vụ án