Lào Cai: Thêm một cây "ATM gạo" giúp người dân gặp khó khăn "mùa Covid"

Thứ bảy, 18/04/2020 11:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, các thầy, cô trường Cao đẳng Lào Cai đã bắt tay vào thiết kế cây "ATM gạo" lưu động, giúp đỡ người dân gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn Lào Cai.

Sự kiện: Lào Cai

"ATM gạo" giúp những người dân gặp khó khăn trong mùa dịch COVID-19

Với mục đích giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong dịch Covid-19, các thầy, cô tại trường Cao đẳng Lào Cai đã tiến hành chế tạo một cây ATM gạo lưu động, được cân bằng chính xác nhờ hệ thống cân điện tử loadcel, có thể giám sát và điều khiển từ xa thông qua smartphone.

Cô Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó trưởng khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Lào Cai cho biết, ý tưởng xây dựng cây "ATM gạo" rất chóng vánh, sau đó các thành viên đã bắt tay vào thiết kế, nhiều thầy, cô đã phải thức đêm, làm thông trưa để làm sao đưa cây "ATM gạo" này đi vào hoạt động một cách nhanh nhất.

Dự kiến ngày mai, cây

Dự kiến ngày mai, cây "ATM gạo" lưu động của thầy, cô trường Cao đẳng Lào Cai sẽ đi vào hoạt động

Theo thông tin từ các thành viên chế tạo, ngày mai cây "ATM gạo" sẽ chính thức đi vào hoạt động để giúp đỡ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid-19, địa điểm hoạt động đầu tiên là thị xã Sapa.

Việc chế tạo và xây dựng cây "ATM gạo" cũng nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Trường cao đẳng Lào Cai, đồng thời Vietcombank Lào Cai cũng hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

để cây ATM phát gạo miễn phí sớm đi vào hoạt động, nhóm thiết kế đã phải làm cả đêm lẫn trưa...

để cây ATM phát gạo miễn phí sớm đi vào hoạt động, nhóm thiết kế đã phải làm cả đêm lẫn trưa...

Theo các thành viên tham gia thiết kế, cây "ATM gạo" này có ưu thế là hiện đại, thông minh, đặc biệt có thể lưu động, nhờ vậy có thể tiếp cận và đến các khu vực có đồng bào thực sự gặp khó khăn trong dịch Covid-19.

Trước đó, tại Lào Cai cũng đã có một cây "ATM gạo", do các em học sinh trường THPT số 1 thành phố Lào Cai thiết kế, dưới sự giúp đỡ của lãnh đạo trường cũng như hội cha mẹ học sinh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Lào Cai có 2 cây "ATM gạo", đây là nguồn động viên to lớn cả về mặt tinh thần lẫn vật chất giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn trong dịch Covid-19. Qua những việc làm tích cực và ý nghĩa trên, hy vọng sẽ còn nhiều sáng kiến, ý tưởng để cùng chung tay đẩy lui dịch bệnh.

Đức Toàn

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống