Lào Cai: Từ 23/4, hoạt động vận tải hành khách được hoạt động trở lại

Thứ tư, 22/04/2020 22:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Lào Cai vừa có văn bản thông báo việc cho phép hoạt động vận tải hành khách hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23/4, bên cạnh một số dịch vụ khác cũng sẽ được hoạt động theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh này.

Sự kiện: Lào Cai

Hoạt động vận tải hành khách tại Lào Cai được chính thức hoạt động trở lại

Tại văn bản hỏa tốc số 1748 vừa được UBND tỉnh Lào Cai ban hành về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hoạt động vận tải hành khách sẽ được phép hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23/4.

Cụ thể, yêu cầu vận chuyển hành khách không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 khách (đối với xe sức chứa > 40 chỗ) tại một thời điểm; đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng dịch giữa các hành khách trên xe; bắt buộc hành khách, lái xe thực hiện khai báo y tế; thực hiện quy trình phòng dịch trên xe ô tô đối với hành khách, phương tiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hoạt động vận tải hành khách tại Lào Cai hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23/4

Hoạt động vận tải hành khách tại Lào Cai hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23/4

Đối với tuyến vận chuyển hành khách cố định nội tỉnh hoạt động theo quy định. Các tuyến xe bus số 03 (BX Trung tâm - Đền Thượng); số 04 (BX Trung tâm -Bản Vược) hoạt động trở lại từ 04/5/2020. Tuyến xe bus số 01 (Quảng trường Ga Lào Cai - Thị xã Sa Pa) trở lại hoạt động bình thường từ ngày 23/4/20204.

Cho phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh có cùng mức nguy cơ dịch bệnh theo Quy định của Bộ Giao thông - Vận Tải.

Nhà hàng, quán cafe' được phép bán hàng theo hình thức mang đi

Văn bản nêu rõ, cho phép các nhà hàng ăn uống, quán café, giải khát được hoạt động trở lại theo hình thức bán hàng online, bán thực phẩm mang đi (không phục vụ tại chỗ) nhưng phải thông báo bằng biển hiệu rõ ràng trước cửa cơ sở kinh doanh...

UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà, trừ khi có các công việc thực sự cần thiết như: Đi làm tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, nhà máy, xí nghiệp, công trường xây dựng, công trường giao thông, mua bán lương thực, thực phẩm.

Bên cạnh những loại hình được hoạt động trở lại thì các hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, karaoke, xông hơi, massage, quán bar, vũ trường, sân vận động, các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, phòng tập gym, Yoga... vẫn chưa được phép mở cửa đón khách.

Đức Toàn

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống