Lao động nhập cư Trung Quốc mắc kẹt do COVID-19

(CLO) Hàng trăm lao động nhập cư đang trở thành vô gia cư ở Quảng Châu, phía nam Trung Quốc, khi thành phố trở thành nơi bùng phát đại dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong hơn một tháng qua.

Các công nhân, chủ yếu đến từ tỉnh miền trung Hồ Bắc, đã được rời khỏi các trung tâm kiểm dịch COVID-19, nhưng không thể trở về nhà tại quận Hải Châu, Quảng Châu - tâm chấn của đợt bùng phát mới nhất.

lao dong nhap cu trung quoc mac ket do covid 19 hinh 1

Người dân Quảng Châu xếp hàng chờ được chuyển tới các khu vực cách ly tập trung. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Một số doanh nghiệp ở Bắc Kinh đóng cửa do COVID bùng phát

Một tàu du lịch ở Úc có tới 800 hành khách nhiễm COVID

Số ca COVID của Trung Quốc gia tăng, ghi nhận kỷ lục ở Bắc Kinh

Mỹ tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp y tế vì COVID-19

Các quan chức cho biết nơi này vẫn đang trong tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng và một thông báo của chính phủ đã khuyến khích người lao động trở về quê khi việc quản lý ổ dịch sẽ mất thêm một tháng nữa.

Với 7.970 ca nhiễm mới vào thứ Ba, chiếm khoảng 27% tổng số ca nhiễm toàn quốc, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình ở Quảng Châu đang dịu đi.

Chợ vải Zhongda của quận Hải Châu, chợ vải lớn nhất ở Trung Quốc, chiếm khoảng 90% số ca nhiễm hàng ngày. Chợ đã đóng cửa nhưng đây cũng là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn lao động nhập cư, trong đó có hơn 300.000 người từ Hồ Bắc.

Mật độ dân số của chợ và các làng đô thị xung quanh lên tới 100.000 người trên mỗi km vuông, và khiến việc ngăn chặn sự bùng phát trở nên khó khăn và một số khu dân cư đã bị phong tỏa trong một tháng.

Không có nơi nào để đi, những người di cư đang mang theo ba lô tìm nơi trú ẩn tạm thời dưới gầm cầu, trong đường chui hoặc ven sông gần các ngôi làng đô thị.

Ông Xiong Xiong, một chủ nhà hàng đến từ Hồ Bắc, đã sống ở Quảng Châu hơn 10 năm, đang làm những gì có thể để giúp đỡ sau khi chứng kiến ​​hoàn cảnh khó khăn của nhiều người. Tuần này, mưa lớn khiến nhiệt độ giảm mạnh và khoảng 200 công nhân nhập cư đang lang thang trên phố.

“Họ không có nơi nào để đi", ông Xiong nói. Ông tham gia nhóm tình nguyện dựng lều, mua thức ăn, khẩu trang cho những người vô gia cư. Ông cũng đã cho các công nhân sử dụng trạm sạc của nhà hàng và phòng tắm của nhân viên, nơi họ có thể tắm nước ấm.

Tuy nhiên, nhà hàng của ông đã bị giới chức địa phương cảnh báo, nhanh chóng phong tỏa nhà hàng vì nguy cơ lây truyền COVID-19. Ông Xiong cho biết một trong những quan chức đã nói với ông rằng “không ai có thể chịu trách nhiệm nếu virus lây lan”.

Một quan chức khác thừa nhận không còn chỗ trống trong các khu vực cách ly đông đúc. “Nhân viên các khu cách ly thậm chí không thể tìm được chỗ ngồi".

Vào tối thứ Hai, nhóm tình nguyện của ông Xiong đã đàm phán với Phòng Thương mại Hồ Bắc và chính quyền địa phương để sắp xếp chỗ ở cho 200 người tại chợ vải khổng lồ của Hải Châu.

Vào thứ Ba vừa rồi, với sự giúp đỡ của liên đoàn phụ nữ địa phương, nhóm đã tìm được chỗ ở tại khách sạn cho 25 phụ nữ và trẻ em. Ông Xiong tiếp tục gửi đồ dùng hàng ngày cho những công nhân sống trong lều dọc các con phố, nhưng tình hình đang tạo ra một vòng luẩn quẩn.

"Vì không có chỗ ở bên ngoài, những người trong các trại cách ly sẽ không rời đi, những người đang bị cách ly tại nhà hàng và khách sạn cũng không thể chuyển vào khu cách ly tập trung", ông cho hay.

Quốc Thiên (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: