Có sự ưu ái nào cho Công ty Minh Anh tại các gói thầu của Điện lực Hoài Đức?

(CLO) Trong 2 gói thầu mua sắm lớn của Công ty Điện lực Hoài Đức mà Công ty Minh Anh là đơn vị trúng thầu, đã có sản phẩm nêu rõ tên nhãn hiệu và thông số độc quyền của các thương hiệu lớn, qua đó cho thấy dấu hiệu vi phạm quy định của Luật đấu thầu.

Theo đó, để tạo được tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, Luật đấu thầu đã quy định rõ các hành vi bị cấm trong đấu thầu. Trong đó có việc cấm “Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp,..." được nêu rõ tại điểm i, khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu 2013 và điểm i, khoản 6 Điều 16 Luật đấu thầu năm 2023.

Ngoài ra tại khoản 7 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về lập hồ sơ mời thầu có quy định: “Hồ sơ mời thầu không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa. Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu,…”.

Mặc dù được quy định rất cụ thể, nhưng trong những năm qua, vẫn có không ít bên mời thầu vi phạm quy định về nội dung nhãn hiệu hàng hóa trong hồ sơ mời thầu, đặc biệt là các gói thầu mua sắm vật tư thiết bị. Đơn cử tại Kế hoạch "Mua sắm vật tư thiết bị điện, văn phòng phẩm, máy tính, máy in, trang bị dụng cụ sản xuất các loại phục vụ SXKD năm 2023" của Công ty Điện lực Hoài Đức (Điện lực Hoài Đức), chủ đầu tư này cũng đã có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu khi đưa vào hồ sơ mời thầu những thiết bị có nêu rõ tên thương hiệu.

co su uu ai nao cho cong ty minh anh tai cac goi thau cua dien luc hoai duc hinh 1

Công ty Điện lực Hoài Đức có dấu hiệu làm sai quy định trong việc mời thầu (Ảnh TL)

Cụ thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên gồm 2 gói thầu: Gói 01/VTTB-SXKD-2023: Mua sắm vật tư thiết bị điện, trang bị dụng cụ sản xuất các loại phục vụ SXKD năm 2023, có giá hơn 9,793 tỷ đồng và đóng thầu ngày 20/3/2023; Gói 2/VTTB-SXKD-2023: Mua sắm văn phòng phẩm, máy tính, máy in phục vụ SXKD năm 2023, có giá dự toán hơn 2,457 tỷ đồng.

Tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu của Gói 2/VTTB-SXKD-2023, bên mời thầu đã nêu đích danh nhãn hiệu sản phẩm “Máy tính Casio” với các thông số kỹ thuật cụ thể như “Kích thước (Sâu × Rộng × Cao) : 179×126×30,9mm. Trọng lượng : 180g. Máy tính 12 số,…” nhưng lại không có cụm từ “hoặc tương đương” theo đúng quy định.

Ngoài ra, dù không nêu rõ thương hiệu của loại máy tính bảng trong gói thầu mua sắm, nhưng bên mời thầu lại yêu cầu rõ “bao da máy tính bảng Samsung Galaxy TAB A6 10.1 inch”, “bao da máy tính bảng Samsung Galaxy TAB A8 10.6 inch”, dán màn hình cho máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A8 10.6 inch và dán màn hình cho máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A6 10.1 inch.

Trước đó, tại gói thầu “Mua sắm văn phòng phẩm, máy tính, máy in phục vụ SXKD năm 2022” có giá dự toán gần 2 tỷ đồng, trong Chương V – Yêu cầu kĩ thuật của gói thầu này cũng có nêu sản phẩm “máy tính Casio” tuy nhiên lại được làm đúng theo quy định với cụm từ "hoặc tương tự" bên cạnh nhãn hiệu.

Tuy nhiên, trong gói thầu này lại có nhiều dấu hiệu "lách luật" tại hạng mục tiêu chuẩn kỹ thuật máy tính bảng. Trong đó, bên mời thầu đã không nêu rõ tên nhãn hiệu sản phẩm nhưng lại đưa ra 3 cấu hình với những yếu tố “độc quyền” thể hiện rõ sản phẩm thuộc thương hiệu. Cụ thể tại cấu hình 1 và 2 có yêu cầu rõ “Hệ điều hành IOS 14.5”, “hệ điều hành IpadOS”, “Chip set M1 8 nhân” (hệ điều hành của Apple) và “hỗ trợ bút Spen” (loại bút cảm ứng của Samsung) tại cấu hình 3.

Đáng nói, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Minh Anh (Công ty Minh Anh) là đơn vị trúng cả 2 gói thầu có dấu hiệu vi phạm trong hồ sơ mời thầu nói trên. Trong đó Gói 2/VTTB-SXKD-2023 có giá trúng thầu là 2,168 tỷ đồng và Gói 02 VTTB-SXKD-2022 với giá trúng thầu là 1,894 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Công ty Minh Anh còn trúng một số gói thầu khác của Điện lực Hoài Đức từ năm 2020 cho tới nay. Trong đó có gói thầu lớn như gói thầu 01 VTTB-SXKD-2021: “Mua sắm vật tư thiết bị điện, trang bị dụng cụ sản xuất, máy tính máy in, văn phòng phẩm các loại phục vụ SXKD năm 2021” với giá trúng thầu 11,958 tỷ đồng, Công ty Minh Anh tham gia với vai trò liên danh phụ. Đây cũng là nhà thầu khá "quen mặt" với nhiều công ty điện lực tại khu vực phía Bắc.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục làm rõ thông tin vụ việc này.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: