Theo thông tin của sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, lúc 20 giờ, ngày 26/5, tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh có tiếp nhận thông tin một số bệnh nhân ở xã Sơn Điền vào Trạm y tế xã với triệu chứng đau bụng quặn từng cơn kèm theo nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, tức ngực, có 2 bệnh nhân có triệu chứng co giật.
Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã cử 2 xe cấp cứu, 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng vào hỗ trợ và chuyển bệnh nhân ra Trung tâm Y tế để tiếp tục điều trị. Qua thăm khám lâm sàng và khai thác bệnh sử, bác sỹ trực nhận định ban đầu là các bệnh nhân rối loạn tiêu hóa nghi bị ngộ độc nấm rừng.
Sau khi nhận được thông tin trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế và Phòng Y tế huyện Di Linh đã tiến hành điều tra, xác minh số bệnh nhân đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh và Trạm Y tế trên địa bàn là 15 bệnh nhân, trong đó có 12 bệnh nhận điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, 3 bệnh nhận tại Trạm Y tế, tất cả các bệnh nhân trên đều đã được khám, nằm theo dõi điều trị.
Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã lấy được mẫu nấm rừng do gia đình tự hái được các bệnh nhân sử dụng gây ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Sở Y tế Lâm Đồng).
Tới thời điểm 8 giờ ngày 29/5, có 2 bệnh nhân được chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc), 8 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh và 5 ca đã được xuất viện.
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết tất cả các bệnh nhân đều có liên quan đến việc ăn nấm do gia đình ông K’Bet (cư trú tại thôn Jang Pàr, xã Sơn Điền, huyện Di Linh) đi hái trên rừng về và phân phát cho 7 gia đình khác trong cùng một họ sống gần nhau. Sau khi ăn 30 phút, 15 bệnh nhân đều có triệu chứng tức ngực, nôn ói, tiêu chảy, có 2 bệnh nhân có triệu chứng co giật.
Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã lấy được mẫu nấm mũ khía nâu xám do gia đình tự hái được các bệnh nhân sử dụng. Sau khi kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm độc hái trên rừng, ngành Y tế đã yêu cầu tiêu hủy ngay lượng nấm rừng còn sót lại.
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nấm rừng lạ khi không nhận biết được tính an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về phòng, chống ngộ độc do nấm đến tận hộ gia đình, những người ở trên nương rẫy, ở sâu trong rừng; kết hợp tuyên truyền cho học sinh ở các trường học để mọi người dân tuyệt đối không thu hái, không chế biến và không ăn nấm mọc hoang dại, nấm lạ nghi ngờ gây ngộ độc.
Thu Phương