Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972 sẽ diễn ra tại Ninh Bình

Thứ ba, 16/08/2022 15:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào ngày 6/9 tới đây.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước UNESCO 1972) được tổ chức nhân dịp bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO lần đầu tiên có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam vào ngày 5-7/9/2022.

Trong đó, Lễ kỷ niệm và hoạt động phụ trợ sẽ diễn ra ngày 6/9/2022 tại Ninh Bình. Các hoạt động được tổ chức trên danh nghĩa quốc gia, là sự phối hợp và đồng chủ trì của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với UBND tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

le ky niem 50 nam cong uoc unesco 1972 se dien ra tai ninh binh hinh 1

Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Dự kiến, Lễ kỷ niệm sẽ có sự tham gia của bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND và 8 khu di sản thế giới tại Việt Nam; đại sứ các nước có cơ quan đại diện tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế, Trung ương và địa phương…

Về chủ đề, UNESCO đã lựa chọn chủ đề chính kỷ niệm 50 năm Công ước 1972 là: "50 năm tới: Di sản thế giới - nguồn lực cho tự cường, tính nhân văn và đổi mới sáng tạo".

Song song với chương trình Lễ kỷ niệm là các hoạt động phụ trợ, như Triển lãm ảnh về di sản thế giới; Chiếu phim ngắn; Trao giải vẽ tranh về di sản, do Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức… đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của tổ chức UNESCO và doanh nghiệp.

Tỉnh Ninh Bình sẽ chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam để buổi lễ được diễn ra thành công và đạt kết quả tốt nhất, góp phần quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, khách du lịch trong và ngoài nước.

Trùng Khánh

Bình Luận

Tin khác

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 19/4 (tức ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đại diện già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đời sống văn hóa
12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

(CLO) Hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

(CLO) Triển lãm “Kỷ niệm và Trải nghiệm: 100 Tác phẩm Nghệ thuật từ Họa sĩ Văn Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải là lễ hội dân gian truyền thống đặc trưng của ngư dân vùng ven biển, nhằm thể hiện lòng thành của ngư dân tạ ơn biển cả.

Đời sống văn hóa