(CLO) Hôm qua (7/5), Thủ tướng Hungary tái khẳng định sẽ từ chối lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga theo kế hoạch của Ủy ban Châu Âu vì điều đó tương đương với việc thả một quả bom nguyên tử xuống nền kinh tế nước này.
Được biết, Hungary nhập khẩu 65% nhu cầu dầu mỏ, bao gồm cả các sản phẩm tinh chế, sản phẩm qua lọc hoá dầu thô từ Nga. Thủ tướng Orban chia sẻ rằng sẽ cần 5 năm và một khoản đầu tư khổng lồ vào các nhà máy lọc dầu cùng đường ống để có thể giảm phụ thuộc vào dầu mỏ mà Nga – nhà cung cấp lâu năm.
Trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình quốc gia nổi tiếng, ông đã tuyên bố thẳng thừng rằng điều đó giống như "thả một quả bom hạt nhân xuống nền kinh tế Hungary."
"Chúng tôi không thể chấp nhận đề xuất cấm vận dầu của Nga", Thủ tướng Orbán tái khẳng định và nói thêm rằng chính quyền của ông sẽ "vui mừng đàm phán" một thỏa hiệp sẽ xem xét các yêu cầu của Hungary một cách nghiêm túc.
Bộ ba Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc hiện đã trở thành vật trở ngại quan trọng đối với lệnh cấm khai thác dầu của Nga. Thế nên, Ủy ban châu Âu đã phải cung cấp các quyền miễn trừ, thế nhưng sẽ có quy chế riêng khi các nước châu Âu mua dầu của Nga.
Trong đó, Bulgaria đã trở thành quốc gia gần đây nhất được cung cấp đặc quyền được miễn trừ.
Một số quốc gia cũng đang yêu cầu thêm thời gian để tìm kiếm nguồn cung thay thế, thậm chí có thể từ 3 đến 5 năm trước khi lệnh cấm vận có hiệu lực, mặc dù thực tế là lúc đó chiến tranh có thể đã kết thúc.
Theo bản tóm tắt các bình luận phỏng vấn mới nhất của Orbán, Hungary "sẽ cần 4 đến 5 năm để xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng và trở nên độc lập với dầu mỏ của Nga."
Hãng tin Euronews viết: “Vị thủ tướng nhấn mạnh rằng, trong khi các quốc gia EU khác có thể nhập khẩu các thùng dầu thô qua các cảng, thì Hungary, một quốc gia không giáp biển, không còn lựa chọn nào cả”.
Vì vậy, rõ ràng là vào thời điểm này, một số quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng của Nga khó có thể theo chân EU được, dẫn đầu là quan điểm thẳng thắn của nhà lãnh đạo Hungary.
Bà Von der Leyen tuyên bố rằng chi phí mua năng lượng nếu cấm vận khai thác dầu Nga đối với EU sẽ rất cao, nhưng đây là một bước đi đáng để trừng phạt Nga vì hành vi tấn công Ukraine.
Bà nói với Nghị viện châu Âu: "Chúng ta hãy nói rõ rằng: điều đó sẽ không dễ dàng. Một số quốc gia thành viên phụ thuộc mạnh mẽ vào dầu mỏ của Nga. Nhưng chúng tôi chỉ đơn giản là phải làm việc với nó".
Đầu tuần, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala giải thích về mong muốn được miễn trừ lệnh cấm vận: "Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ quyết định này với điều kiện là Cộng hòa Séc sẽ có thể trì hoãn việc thực hiện cho đến khi công suất của các đường ống dẫn dầu dẫn vào Cộng hòa Séc được tăng lên.”
Có thể nói, hàng loạt các quốc gia thuộc khối châu Âu đều cảm thấy bất an về lệnh cấm vận dầu mỏ Nga. Tuy nhiên, với hành động quyết liệt của Liên minh châu Âu, điều này rất khó có thể thông qua.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.
(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.
(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.