(CLO) Người dân Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế đều ngỡ ngàng khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật ở nước này vào nửa đêm 3/12. Tuy nhiên, đất nước này đã có lịch sử dài về thiết quân luật và chế độ quân sự.
Thiết quân luật, hay biện quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do quân đội thực hiện, trong lần này đã kéo dài không lâu. Sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật, ông Yoon tuyên bố sẽ tuân thủ quyết định này chỉ vài giờ sau khi công bố thông báo ban đầu.
Dưới đây là một số thông tin tóm tắt về lịch sử thiết quân luật và các chế độ quân sự tại Hàn Quốc:
Thiết quân luật được áp dụng lần cuối khi nào?
Lần gần nhất trước đây thiết quân luật được ban hành tại Hàn Quốc là vào ngày 27/10/1979 bởi Thủ tướng Choi Kyu Hah sau vụ ám sát Tổng thống Park Chung Hee, người trước đó vốn đã nắm quyền thông qua một cuộc đảo chính quân sự năm 1961.
Dưới áp lực của nhóm lãnh đạo quân sự do Tướng Chun Doo Hwan đứng đầu, ông Choi, lúc này là Tổng thống, tiếp tục duy trì thiết quân luật vào năm 1980 và cấm các đảng phái chính trị, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ các lực lượng ủng hộ dân chủ. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp đẫm máu.
Năm 1981, thiết quân luật được dỡ bỏ sau một cuộc trưng cầu dân ý. Các đảng phái chính trị được phép hoạt động trở lại, và vào năm 1987, các quyền công dân khác cũng được phục hồi, mở ra thời kỳ dân chủ kéo dài cho đến khi Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật trong bài phát biểu khẩn cấp trên toàn quốc được truyền hình trực tiếp.
Thiết quân luật được áp dụng lần đầu khi nào?
Lần đầu tiên thiết quân luật được áp dụng tại Hàn Quốc vào năm 1948, chỉ vài tháng sau khi nước này chính thức thành lập, bởi Tổng thống đầu tiên Syngman Rhee. Ông đã hợp tác với lực lượng Mỹ để đàn áp cuộc nổi dậy quân sự do những người theo chủ nghĩa cộng sản lãnh đạo. Sau đó, ông lại áp dụng thiết quân luật vào năm 1952 trong thời gian Chiến tranh Triều Tiên.
Sau đó, thiết quân luật còn đã được nhiều chính quyền áp dụng trong các năm tiếp theo khi Hàn Quốc trải qua nhiều cuộc đảo chính quân sự.
Thiết quân luật ở Hàn Quốc là gì?
Theo hiến pháp, Tổng thống Hàn Quốc có thẩm quyền ban hành thiết quân luật trong trường hợp chiến tranh, xung đột vũ trang, hoặc các tình huống khẩn cấp quốc gia khác.
Hàn Quốc có hai loại thiết quân luật: thiết quân luật khẩn cấp và thiết quân luật quân sự. Trong trường hợp của Tổng thống Yoon, thiết quân luật khẩn cấp đã được áp dụng, trao cho Chính phủ Hàn Quốc những quyền lực rộng lớn, bao gồm hạn chế quyền tự do báo chí, hạn chế tụ tập và phủ quyết quyền hạn của các tòa án dân sự, cùng nhiều quyền khác.
Tổng thống phải thông báo cho Quốc hội sau khi ban hành thiết quân luật, và nếu Hội đồng yêu cầu chấm dứt thiết quân luật với đa số phiếu, Tổng thống phải tuân theo yêu cầu đó.
(CLO) Các chuyên gia khuyến nghị thanh thiếu niên nên cân nhắc đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ trong tương lai, sau khi một nghiên cứu mới đây cho thấy tình trạng sức khỏe không lành mạnh ở tuổi thơ có thể tác động lâu dài đến não bộ.
(CLO) Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các cơ quan quản lý đang xem xét các báo cáo về thiệt hại trên quần đảo Turks và Caicos do các mảnh vỡ rơi xuống sau khi tàu vũ trụ Starship của SpaceX phát nổ trong vụ phóng vào thứ Năm.
(CLO) Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM đang mời thầu cho gói thầu phi tư vấn, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê hạ tầng máy chủ, an ninh thông tin phục vụ kho dữ liệu dùng chung và nền tảng chính quyền điện tử.
(CLO) Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết vào thứ Sáu về việc duy trì luật cấm TikTok nếu công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc không bán mạng xã hội phổ biến này, khiến nó có nguy cơ ngừng hoạt động tại Mỹ từ ngày mai (19/1).
(CLO) Người dùng năm 2025 quan tâm nhất đến thời lượng pin lâu hơn, vượt xa các xu hướng khác như hiệu suất hay thiết kế mỏng, đòi hỏi các nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu này.
(CLO) Tối ngày 17/1, phố ẩm thực đêm đầu tiên của tỉnh Bình Thuận chính thức ra mắt, mang đến không gian ẩm thực, giải trí sôi động dành cho người dân và du khách. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược trong việc phát triển kinh tế đêm tại thành phố biển.
(CLO) Nội các an ninh Israel đã phê duyệt một thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho sự trở lại của những con tin đầu tiên từ Gaza sớm nhất là vào Chủ nhật và chấm dứt 15 tháng xung đột đã tàn phá dải đất của người Palestine này.
(CLO) Mới đây, trang chủ của câu lạc bộ Man City thông báo tiền đạo Erling Haaland đã chính thức ký bản hợp đồng mới kỷ lục của đội bóng và giải Ngoại hạng Anh, với mức lương cao nhất và thời hạn đến 9 năm rưỡi.
(CLO) Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết trong giải ngân đầu tư công, chủ đầu tư là số 1, quận huyện là số 2, sở ngành liên quan là số 3, cơ quan thường trực là số 4. Các sở ngành phải áp dụng công thức 1-3-7 để thực hiện và sẽ thanh tra việc này.
(CLO) Hà Nội góp mặt trong top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2025, nổi bật với văn hóa lâu đời, ẩm thực đẳng cấp, chi phí hợp lý và tinh thần cộng đồng mạnh mẽ.
(CLO) Ông Pete Hegseth, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, không thể nêu tên một nước nào trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Điều này dấy lên làn sóng chỉ trích cả trong và ngoài nước Mỹ.
(CLO) Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng với tổng số tiền 22,5 triệu đồng, đồng thời vô hiệu hóa hoạt động của nhóm zalo trên.
(CLO) Các chuyên gia khuyến nghị thanh thiếu niên nên cân nhắc đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ trong tương lai, sau khi một nghiên cứu mới đây cho thấy tình trạng sức khỏe không lành mạnh ở tuổi thơ có thể tác động lâu dài đến não bộ.
(CLO) Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các cơ quan quản lý đang xem xét các báo cáo về thiệt hại trên quần đảo Turks và Caicos do các mảnh vỡ rơi xuống sau khi tàu vũ trụ Starship của SpaceX phát nổ trong vụ phóng vào thứ Năm.
(CLO) Nội các an ninh Israel đã phê duyệt một thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho sự trở lại của những con tin đầu tiên từ Gaza sớm nhất là vào Chủ nhật và chấm dứt 15 tháng xung đột đã tàn phá dải đất của người Palestine này.
(CLO) Ông Pete Hegseth, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, không thể nêu tên một nước nào trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Điều này dấy lên làn sóng chỉ trích cả trong và ngoài nước Mỹ.
(CLO) Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đang rơi vào tình trạng sức khỏe đáng lo ngại sau khi chồng bà, Tổng thống Yoon Suk Yeol, bị bắt giữ với cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật.
(CLO) Cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan đã bắt giữ 12 thành viên thuộc đường dây tội phạm liên quan đến vụ bắt cóc 6 người tại Thái Lan và bán họ sang Myanmar.
(CLO) Tàu vũ trụ Gaia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), sau 12 năm cống hiến cho việc vẽ bản đồ Dải Ngân hà, đã chính thức ngừng hoạt động khoa học vào ngày 15/1.
(CLO) Một ủy ban của Chính phủ Nhật Bản cho biết khả năng xảy ra một trận siêu động đất tại nước này trong vòng 30 năm tới đã tăng lên, với xác suất dao động từ 75 đến 82%.