Liên hoan Cải lương toàn quốc năm nay được dời sang tháng 11/2022

Thứ tư, 13/10/2021 18:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước diễn biến vẫn còn tương đối phức tạp của dịch COVID-19, Cục Nghệ thuật biểu diễn quyết định lùi Liên hoan Cải lương toàn quốc sang tháng 11/2022. Việc dời Liên hoan sang năm sau sẽ giúp các nghệ sĩ có thời gian chuẩn bị vở tốt hơn, nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật.

Theo đó, văn bản thông báo được Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Lê Minh Tuấn ký hôm 29/9 và đã gửi đến các đơn vị, sân khấu trên khắp cả nước. 

lien hoan cai luong toan quoc nam nay duoc doi sang thang 11 2022 hinh 1

Một tiết mục tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018. Ảnh: TL

Phó Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn cho biết sự kiện được hoãn đến giữa tháng 11/2022 để chấp ngành nghiêm chỉ thị phòng chống dịch bệnh của Thủ tướng chính phủ. Việc lùi Liên hoan cũng tạo điều kiện cho các đơn vị được chuẩn bị tốt nhất. Trước đó, Liên hoan dự kiến diễn ra tháng 10 và 11 năm nay tại TP.HCM.

Nhiều đại diện sân khấu tán đồng với quyết định. NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho rằng việc dời lại Liên hoan sẽ có thời gian để các đơn vị nghệ thuật công lập và xã hội hóa có điều kiện đầu tư cho tác phẩm nghệ thuật một cách chỉnh chu.

Đạo diễn Phan Quốc Kiệt - Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang cho rằng dù đã chuẩn bị vở để có thể tham gia trong năm nay, nhưng tinh thần các nghệ sĩ của nhà hát vẫn tập trung cao độ cho việc phòng chống dịch bệnh. Việc lùi Liên hoan tổ chức tại TP.HCM vào năm sau sẽ có thời gian chuẩn bị vở tốt hơn, bảo đảm bảo chất lượng nghệ thuật và TP.HCM sẽ đón chào nhiều đơn vị công lập các tỉnh thành phía Bắc vào tham dự. Đây sẽ là nơi giao lưu kinh nghiệm, báo cáo những sáng tạo mới của nghề.

lien hoan cai luong toan quoc nam nay duoc doi sang thang 11 2022 hinh 2

Vợ chồng nghệ sĩ Kim Tử Long - Trinh Trinh trong vở "Rạng ngọc Côn Sơn" tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018. Ảnh: Thanh Hiệp.

Liên hoan Cải lương toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ba năm một lần. Trước đây, sự kiện có tên Hội diễn Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc, được đổi tên từ năm 2018. Liên hoan được kỳ vọng là dịp liên kết giữa những người làm nghề, cùng giao lưu, học tập kinh nghiệm giữ gìn, phát huy nghệ thuật sân khấu.

Tiêu chí gồm: tác phẩm chưa mang đi thi ở những chương trình chuyên nghiệp, không dùng kịch bản nước ngoài, mỗi vở diễn có thời lượng từ 90 phút trở lên. Các đơn vị tham gia là đoàn hát cải lương chuyên nghiệp, có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên. Năm 2018, Liên hoan quy tụ 25 đơn vị với 32 vở diễn, có sự tham gia của nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Điền, vợ chồng Kim Tử Long - Trinh Trinh, Phượng Loan, Vũ Luân...

Theo thông tin được tiết lộ, ngoài Liên hoan này, năm 2022 sẽ có thêm vài sân chơi quy mô lớn dành cho sân khấu cải lương. Tuy nhiên, tất cả vẫn phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh.

BV

Bình Luận

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí