(CLO) Liên hợp quốc cảnh báo hôm thứ Tư (26/4) rằng bạo lực băng đảng ở Haiti đang lan rộng với "tốc độ đáng báo động", đồng thời lặp lại lời kêu gọi một lực lượng quốc tế giúp khôi phục trật tự tại quốc gia đang bị khủng hoảng tàn phá này.
Maria Isabel Salvador, đặc phái viên của LHQ tại Haiti nói với Hội đồng Bảo an rằng từ những vụ hành hình và bắn tỉa trên mái nhà cho đến sát hại trẻ em, "sự gia tăng đáng kinh ngạc" về tội phạm bạo lực trong 3 tháng qua đang gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân Haiti.
Nhà ngoại giao trích dẫn số liệu của Cảnh sát Quốc gia Haiti và Liên hợp quốc cho thấy số lượng tội phạm bạo lực được báo cáo - bao gồm giết người, hãm hiếp, bắt cóc và hành hình - tăng hơn gấp đôi trong quý 1 của năm 2023. Bà cho biết 1.647 sự cố như vậy đã được ghi nhận, so với 692 sự cố trong cùng kỳ năm 2022.
"Bạo lực khủng khiếp ở các khu vực có nhiều băng đảng, bao gồm cả bạo lực tình dục, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái, là biểu tượng của nỗi kinh hoàng đang ảnh hưởng đến phần lớn dân số Haiti", bà nói thêm.
Salvador nói rằng các cuộc khảo sát của LHQ "chỉ ra rằng các băng đảng tiếp tục sử dụng bạo lực tình dục, bao gồm cả việc cưỡng hiếp người thân của đối thủ, để khủng bố và gây đau đớn cho những người dân sống trong khu vực dưới sự kiểm soát của các đối thủ của chúng".
Nhà ngoại giao người Ecuador này nói rằng một số cư dân ở thủ đô Port-au-Prince và những nơi khác "đã bắt đầu tự giải quyết vấn đề", do tình trạng thiếu sự hiện diện của cơ quan an ninh.
Hôm thứ Hai vừa rồi, 13 thành viên băng đảng được cho rằng đã bị cư dân ném đá và thiêu sống ở thủ đô của Haiti. “Những sự việc này chắc chắn sẽ dẫn đến sự đổ vỡ của cấu trúc xã hội với những hậu quả khó lường đối với toàn bộ khu vực”, bà nói.
Ghada Waly, giám đốc Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm (UNODC), cảnh báo cuộc họp của Hội đồng Bảo An rằng "các nhóm hoạt động bên ngoài Port-au-Prince" đang "tìm cách chiêu mộ tân binh trong các trại dành cho người di tản".
Bà nói thêm: “Các luồng vũ khí bất hợp pháp và ma túy vào Haiti đang làm phức tạp thêm tình hình, thúc đẩy bạo lực và tạo thêm những thách thức phức tạp".
Trong một báo cáo được công bố trong tuần này, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo rằng tình trạng mất an ninh ở Port-au-Prince "đã đạt đến mức độ tương đương với các quốc gia có xung đột vũ trang".
Người đứng đầu Liên Hợp Quốc trong nhiều tháng đã yêu cầu Hội đồng Bảo an gửi một lực lượng vũ trang quốc tế chuyên biệt không thuộc LHQ để giúp cảnh sát lập lại trật tự.
Mặc dù một số quốc gia đã thể hiện sự sẵn sàng tham gia, nhưng không có quốc gia nào đứng ra dẫn đầu. "Chúng ta phải hành động nhanh chóng trước khi quá muộn", Ngoại trưởng Haiti Jean Victor Geneus nói với Hội đồng Bảo An.
Haiti là quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ và đã trải qua nhiều năm khủng hoảng nhân đạo, kinh tế và chính trị.
Vụ ám sát tổng thống Haiti Jovenel Moise vào tháng 7 năm 2021 đã làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng, khiến phần lớn thủ đô Port-au-Prince và một số thành phố khác bị kiểm soát bởi các băng đảng.
(CLO) Quân đội Ukraine hôm thứ Ba (14/5) cho biết, lực lượng của họ đã rút lui về các vị trí mới ở hai khu vực thuộc tỉnh Kharkiv do sức ép quá mạnh từ chiến dịch tấn công của Nga.
(CLO) Các tay súng trùm kín mặt đã phục kích một chiếc xe chở tù ở miền bắc nước Pháp vào thứ Ba (14/5) để giải thoát một trùm buôn ma túy có tên là “The Fly”, giết chết hai lính canh, làm ba cảnh sát bị thương nặng. Một cuộc truy lùng lớn đang diễn ra.
(CLO) Truyền thông Nga cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã làm trật bánh một đoàn tàu chở nhiên liệu và gây ra hỏa hoạn ở khu vực Volgograd phía nam nước Nga.
(CLO) Miền nam Brazil đang phải hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, khiến hàng trăm nghìn người phải di dời và nhiều thị trấn bị nhấn chìm. Đây là một minh chứng nữa cho thấy con người có thể sẽ phải di cư nhiều hơn do tác động của biến đổi khí hậu.