Liên hợp quốc: Biên giới Mỹ - Mexico là tuyến đường bộ nguy hiểm nhất thế giới

(CLO) Theo cơ quan Liên hợp quốc, số người di cư đã chết hoặc biến mất trên khắp châu Mỹ hiện nhiều hơn bao giờ hết. Việc vượt biên từ Mexico sang Mỹ đặc biệt nguy hiểm.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Ba rằng ít nhất 1.457 người phải di dời đã chết hoặc mất tích ở châu Mỹ vào năm 2022.

Với 686 trường hợp tử vong và mất tích được ghi nhận, biên giới Mỹ - Mexico chiếm hơn một nửa số trường hợp. Mặc dù con số này giảm nhẹ so với năm ngoái nhưng nó vẫn khiến nó trở thành "tuyến đường bộ nguy hiểm nhất" thế giới theo IOM.

lien hop quoc bien gioi my mexico la tuyen duong bo nguy hiem nhat the gioi hinh 1

Quần áo và giày dép bị bỏ lại ở biên giới Mỹ và Mexico. Ảnh: Reuters

Sa mạc Sonoran và Chihuahuan giáp biên giới Mỹ đặc biệt nguy hiểm. IOM cho biết số ca tử vong được báo cáo ở đây nhiều hơn so với sa mạc Sahara rộng lớn hơn nhiều.

Theo tổ chức Liên hợp quốc, việc ghi lại những cái chết và mất tích của người di cư - đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa - gặp khó khăn do thiếu dữ liệu từ các nguồn chính thức.

Marcelo Pisani, Giám đốc IOM khu vực Nam Mỹ cho biết: "Việc chúng ta biết rất ít về những người di cư biến mất ở châu Mỹ là một thực tế nghiệt ngã".

IOM kêu gọi các quốc gia trong khu vực “hành động dựa trên dữ liệu để đảm bảo có thể tiếp cận các tuyến di cư an toàn, thường xuyên”.

IOM cho biết những con số trong báo cáo của họ "là ước tính thấp nhất hiện có". Tuy nhiên, tổng số người chết và mất tích đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2018.

Di cư trên khắp châu Mỹ đã gia tăng trong những năm gần đây. Số liệu từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho thấy, sự di chuyển giữa các quốc gia ở châu Mỹ Latinh và Caribe đã tăng vọt đặc biệt: Từ 5,3 triệu người di cư năm 2010 lên 11,3 triệu vào năm 2020.

Bắc Mỹ vẫn là điểm đến chính của những người di cư từ Mỹ Latinh và Caribe. Năm 2022, hơn 2,5 triệu người vượt biên giới phía Nam nước Mỹ.

Mai Anh (theo Reuters, DW)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: