Liên hợp quốc cảnh báo về nạn đói thảm khốc sắp xảy ra ở Sudan

Thứ bảy, 16/03/2024 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gần 5 triệu người trên khắp Sudan có thể phải chịu nạn đói thảm khốc trong những tháng tới, theo Giám đốc viện trợ Liên hợp quốc Martin Griffiths cảnh báo tới Hội đồng Bảo an vào thứ Sáu (15/3).

Theo ông Griffiths, nạn đói trầm trọng được thúc đẩy bởi tác động của cuộc xung đột đến sản xuất nông nghiệp, thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và kế sinh nhai của người dân, gây gián đoạn trong dòng chảy thương mại, tăng giá nghiêm trọng, cản trở việc tiếp cận nhân đạo và di dời quy mô lớn.

lien hop quoc canh bao ve nan doi tham khoc sap xay ra o sudan hinh 1

Những người tị nạn Sudan tập trung hỗ trợ những người bị thương vì các cuộc giao tranh diễn ra ở khu vực Darfur phía tây đất nước. Ảnh: MSF

"Nếu không khẩn cấp viện trợ nhân đạo với các mặt hàng cơ bản, gần 5 triệu người ở nhiều vùng trên khắp Sudan có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng trong những tháng tới", ông Griffiths viết trong ghi chú gửi đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo ông, khi an ninh trở nên tồi tệ hơn, một số người ở phía tây và trung Darfur có thể sẽ di chuyển đến những vùng có nạn đói để tránh các cuộc đụng độ. Ông Griffiths nói rằng việc cung cấp viện trợ xuyên biên giới từ Chad đến Darfur là một "huyết mạch quan trọng".

Ông Griffiths viết: "Gần 730.000 trẻ em trên khắp Sudan được dự đoán sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, trong đó có hơn 240.000 trẻ em ở Darfur".

Chiến sự nổ ra giữa quân đội Sudan và Lực lượng bán quân sự (RSF) từ ngày 15/4 năm ngoái. Liên hợp quốc ước tính gần 25 triệu người - tương đương một nửa dân số Sudan - cần viện trợ, và khoảng 8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nạn đói kể từ đó diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Ông Griffiths cho biết, kể từ khi bắt đầu xung đột ở Sudan, hơn 1.000 sự cố tiếp cận viện trợ đã được ghi nhận và chúng tác động tiêu cực đến các hoạt động nhân đạo. Theo đó, 71% sự cố là do xung đột hoặc bạo lực có chủ đích nhắm vào tài sản hoặc nhân viên cứu trợ.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h