Liên Hợp Quốc đề nghị hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với đại dịch Covid-19

Thứ tư, 18/05/2022 07:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/5, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về đợt bùng phát Covid-19 ở Triều Tiên trong bối cảnh nước này được cho là không có vắc xin, đồng thời nhắc lại lời đề nghị hỗ trợ ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Trong lời cảnh báo, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của Liên Hợp Quốc cho biết biến thể rất dễ lây lan của Covid-19, Omicron, có thể dễ dàng xâm nhập Triều Tiên và mang lại hậu quả thảm khốc.

lien hop quoc de nghi ho tro trieu tien ung pho voi dai dich covid 19 hinh 1

Đại dịch Covid-19 đang bùng phát ở Triều Tiên. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, kể từ khi nước này công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên cách đây một tuần, đã có tổng cộng 56 trường hợp tử vong và gần 1,5 triệu trường hợp bị nghi “sốt” được báo cáo.

Chia sẻ với phóng viên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “WHO quan ngại sâu sắc về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở Triều Tiên, đặc biệt do người dân không được tiêm phòng và nhiều người mắc bệnh nền dễ có nguy cơ chuyển biến nặng và tử vong”.

Ông nói thêm: “WHO đã đề nghị CHDCND Triều Tiên chia sẻ dữ liệu và thông tin”. Đồng thời, ông cũng cho biết tổ chức này đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ cho Triều Tiên các thiết bị kỹ thuật, chi phí xét nghiệm, thuốc men và vắc xin để giúp Bình Nhưỡng ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Trước đó, sau khi đợt bùng phát Covid-19 này được ghi nhận, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm hạn chế sự lây nhiễm của dịch bệnh, đồng thời triển khai quân đội để đối phó với đại dịch, sau khi phê bình phản ứng cũng như khả năng tổ chức và điều hành của một số quan chức chính phủ và ngành y tế.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa có phản hồi có chấp nhận sự hỗ trợ từ Liên Hợp Quốc hay không. WHO cũng thừa nhận rằng không thể ép buộc Triều Tiên hoặc Eritrea - 2 quốc gia duy nhất trên thế giới chưa triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân.

Hoài Phương (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h