Liên Hợp Quốc giúp sơ tán dân thường bị mắc kẹt ở Mariupol

Thứ hai, 02/05/2022 08:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào Chủ nhật (1/5), khoảng 100 dân thường Ukraine đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, sau khi Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đã đứng ra tổ chức cuộc “giải cứu” này.

Thành phố Mariupol hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng một số chiến binh và dân thường Ukraine vẫn bị mắc kẹt trong các công trình dưới lòng đất ở Azovstal - một nhà máy thép rộng lớn từ thời Liên Xô, được thiết kế với một mê cung gồm các boongke và đường hầm để chống lại các cuộc tấn công.

lien hop quoc giup so tan dan thuong bi mac ket o mariupol hinh 1

Phụ nữ và trẻ em là những người được ưu tiên sơ tán trong đợt đầu tiên. Ảnh: Reuters

lien hop quoc giup so tan dan thuong bi mac ket o mariupol hinh 2

Những người sơ tán đang chờ đợi các đoàn xe đến để chở họ tới một thành phố khác. Ảnh: Reuters

lien hop quoc giup so tan dan thuong bi mac ket o mariupol hinh 3

Dòng người sơ tán đã lên xe và gặp lại người thân trước sự bảo vệ của quân đội. Ảnh: Reuters

Liên Hợp Quốc xác nhận, hoạt động sơ tán sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép đã bắt đầu từ hôm thứ Bảy vừa rồi. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Saviano Abreu cho biết: “LHQ xác nhận rằng hoạt động sơ tán an toàn đang diễn ra tại nhà máy thép Azovstal, với sự phối hợp của ICRC và các bên tham gia xung đột”.

“Tại thời điểm này, và khi các hoạt động đang được tiến hành, chúng tôi sẽ không chia sẻ thêm chi tiết, vì nó có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của dân thường và các đoàn xe”, ông nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng cho biết, một nhóm ban đầu khoảng 100 dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở thành phố cảng Mariupol, miền nam nước này.

“Việc sơ tán dân thường khỏi Azovstal đã bắt đầu. Nhóm đầu tiên khoảng 100 người đã tiến đến khu vực được kiểm soát. Ngày mai chúng ta sẽ gặp họ ở thành phố Zaporizhzhia”, ông viết trên Twitter.

Hoàng Anh (theo CNA, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h