Liên Hợp Quốc: Hai triệu trẻ em đối mặt với nạn đói ở khu vực Sừng châu Phi

Thứ tư, 27/04/2022 19:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths hôm thứ Ba (26/4) cho biết, gần 2 triệu trẻ em đang đối mặt với nạn đói ở khu vực Sừng châu Phi, hay còn gọi là Đông Bắc Phi, vì đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1981.

Các quốc gia tại khu vực Sừng châu Phi như Kenya, Somalia và Ethiopia đang phải gánh chịu tình trạng khô hạn nhất trong hơn 40 năm, khiến phá hủy mùa màng trong nhiều tháng, dẫn đến sự gia tăng cả về tỷ lệ số người tử vong, người cần cứu trợ lương thực và người suy dinh dưỡng.

lien hop quoc hai trieu tre em doi mat voi nan doi o khu vuc sung chau phi hinh 1

Những đứa trẻ nhặt rác để kiếm sống ở ngoại ô Nairobi, Kenya. Ảnh: Reuters

lien hop quoc hai trieu tre em doi mat voi nan doi o khu vuc sung chau phi hinh 2

Martin Griffiths, Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters

lien hop quoc hai trieu tre em doi mat voi nan doi o khu vuc sung chau phi hinh 3

Do mất mùa và giá lương thực tăng cao, phụ nữ Somalia đang gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi những đứa con của mình. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước một hội nghị các nhà tài trợ được tổ chức tại Geneva, Griffiths cho biết tổ chức này chỉ có một phần nhỏ số tiền dùng để ứng phó với hạn hán. Tuy nhiên sau đó trên Twitter, ông nói rằng các nhà tài trợ đã cam kết tài trợ gần như toàn bộ ngân sách 1,4 tỷ USD, đồng thời cảm ơn sự hào phóng của họ.

“Đừng mất cảnh giác, phải hành động khẩn trương”, Griffiths cảnh báo. Trước đó, ông thừa nhận rằng tình hình trở nên trầm trọng hơn một phần là do cuộc xung đột ở Ukraine làm tăng chi phí lương thực, nhiên liệu và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Liên minh châu Âu, đồng tổ chức sự kiện tài trợ, đã công bố khoản viện trợ 633 triệu euro (674,40 triệu USD) để tăng cường an ninh lương thực cho khu vực. Theo thông báo gửi cho Reuters, Canada cho biết nước này cũng sẽ viện trợ thêm 73 triệu USD.

Trong cùng một bài phát biểu, Griffiths nói thêm rằng hơn 15 triệu người trong khu vực đang phải trải qua mức đói nghiêm trọng và 3 triệu gia súc đã chết do hạn hán kéo dài.

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, cơ quan hàng đầu về khoa học khí hậu toàn cầu, cho biết các đợt nắng nóng, hạn hán và lượng mưa cực đoan sẽ trở nên thường xuyên hơn trong những thập kỷ tới khi nhiệt độ tiếp tục tăng cao.

Bình Dương (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h