Liên hợp quốc lo ngại Nga sẽ từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc, Antonio Guterres, hôm thứ Hai (12/6) cho biết ông lo ngại rằng Nga sẽ từ bỏ thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc và phân bón an toàn từ 3 cảng Biển Đen của Ukraine vào ngày 17/7.

Nga đã đe dọa từ bỏ thỏa thuận được gọi là sáng kiến ​​ngũ cốc Biển Đen - do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm ngoái - nếu những trở ngại đối với các lô hàng ngũ cốc và phân bón của chính họ không được dỡ bỏ.

lien hop quoc lo ngai nga se tu bo thoa thuan ngu coc bien den vao thang 7 hinh 1

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Reuters

"Tôi lo ngại và chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng có thể duy trì sáng kiến ​​Biển Đen, đồng thời chúng tôi có thể tiếp tục công việc của mình để tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nga", ông Guterres nói với các phóng viên.

Để thuyết phục Nga đồng ý với thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, một biên bản ghi nhớ ba năm đã được ký kết cùng lúc, theo đó các quan chức Liên hợp quốc đồng ý giúp Nga xuất khẩu lương thực và phân bón.

Mặc dù xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga không phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây sau cuộc xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022, song Moscow cho biết các hạn chế về thanh toán, hậu cần và bảo hiểm đã trở thành rào cản đối với các chuyến hàng.

Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Vershinin hôm thứ Bảy cho biết Nga "không thể hài lòng với cách thức thực hiện bản ghi nhớ này", hãng thông tấn TASS đưa tin. Ông đã phát biểu sau cuộc gặp với quan chức thương mại hàng đầu của Liên hợp quốc Rebeca Grynspan tại Geneva vào thứ Sáu.

Trong số các yêu cầu của Nga có việc nối lại xuất khẩu phân bón thông qua một đường ống dẫn đến cảng Pivdennyi của Ukraine và kết nối lại Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Liên hợp quốc đã giúp thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, tạo điều kiện cho dòng tàu cập cảng ổn định và giảm giá cước vận chuyển và bảo hiểm, một phát ngôn viên của LHQ cho biết hôm thứ Sáu.

Mai Anh (theo LHQ, TASS, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: