(CLO) Theo ước tính mới của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Nam Á là khu vực có số lượng cô dâu trẻ em cao nhất thế giới, nguyên nhân là áp lực tài chính gia tăng và trường học đóng cửa vì COVID-19 buộc các gia đình phải gả con gái nhỏ của họ.
Có tới 290 triệu cô dâu trẻ em trong khu vực Nam Á, chiếm 45% tổng số toàn cầu, theo cơ quan trẻ em của Liên hợp quốc cho biết, đồng thời kêu gọi nhiều nỗ lực hơn để chấm dứt hủ tục này.
Giám đốc khu vực Nam Á của UNICEF, Noala Skinner, cho biết tảo hôn khiến các em gái không được học hành, gây nguy hiểm cho sức khỏe và hạnh phúc của các em cũng như ảnh hưởng đến tương lai của các em.
Liên hợp quốc cho biết cần phải làm nhiều hơn nữa “để trao quyền cho trẻ em gái thông qua giáo dục, bao gồm giáo dục giới tính toàn diện và trang bị cho họ các kỹ năng”.
Một nghiên cứu mới của cơ quan này cũng bao gồm các cuộc phỏng vấn và thảo luận trên 16 địa điểm ở Bangladesh, Ấn Độ và Nepal cho thấy nhiều bậc cha mẹ coi hôn nhân là lựa chọn tốt nhất cho những cô con gái có ít lựa chọn học tập trong thời gian phong tỏa vì COVID-19.
Độ tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ là 20 ở Nepal, 18 ở Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh và 16 ở Afghanistan. Con số đó là 16 ở Pakistan ngoại trừ tỉnh Sindh, nơi độ tuổi tối thiểu là 18. Nghiên cứu của LHQ cũng cho thấy rằng các gia đình bị áp lực tài chính trong thời kỳ đại dịch buộc con gái phải kết hôn khi còn trẻ để giảm chi phí ở nhà.
Cơ quan của LHQ cho biết, các giải pháp được xác định bao gồm ban hành các biện pháp bảo trợ xã hội để chống đói nghèo, bảo vệ quyền được giáo dục của mọi trẻ em, đảm bảo khuôn khổ phù hợp để thực thi luật pháp và nỗ lực hơn nữa để giải quyết các chuẩn mực xã hội.
“Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa và tăng cường quan hệ đối tác để trao quyền cho trẻ em gái thông qua giáo dục, bao gồm giáo dục giới tính toàn diện và trang bị cho họ các kỹ năng, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng cùng nhau chấm dứt hủ tục đã ăn sâu này”, Björn Andersson, giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Dân số LHQ cho biết.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.