Liên Hợp Quốc tiếp tục giúp sơ tán dân thường tại Mariupol

Thứ sáu, 06/05/2022 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm (5/5) rằng một hoạt động thứ ba đang được tiến hành để sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol của Ukraine và nhà máy thép Azovstal đang bị bao vây.

Cho đến nay, Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đã giúp gần 500 dân thường chạy khỏi khu vực này trong hai chiến dịch sơ tán trong tuần qua. Ông Guterres từ chối cung cấp chi tiết về hoạt động mới "để tránh làm giảm khả năng thành công".

lien hop quoc tiep tuc giup so tan dan thuong tai mariupol hinh 1

Nhà máy thép Azovstal đang bị bao vây. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói với Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên rằng: “Chúng ta phải tiếp tục làm tất cả những gì có thể để đưa mọi người thoát khỏi những địa ngục này".

Đại sứ Liên Hợp Quốc của Trung Quốc, Zhang Jun, cũng mô tả cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột gây ra là "thảm khốc" và nói rằng thương vong dân sự ngày càng tăng là "đáng tiếc sâu sắc". Ông kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế tối đa để tránh làm tổn thương dân thường.

Đại sứ Zhang nói thêm: “Giao vũ khí sẽ không mang lại hòa bình và xung đột không có người chiến thắng”, đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự.

Ông Guterres cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine từ ngày 24/2 thậm chí còn gây áp lực lớn hơn đối với các nước đang phát triển. Ông nói với Hội đồng Bảo an rằng ông sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về "tái hòa nhập sản xuất nông nghiệp của Ukraine, đưa lương thực và phân bón của Nga và Belarus vào các thị trường thế giới…".

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h