(CLO) Các bộ trưởng Năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) đã ký thỏa thuận giảm tiêu thụ khí đốt xuống 15%, nhưng thỏa thuận này vẫn có rất nhiều miễn trừ và gây ra tranh cãi đối với một số quốc gia thành viên.
Hôm thứ Ba, các bộ trưởng năng lượng của EU đã đồng ý với mục tiêu tự nguyện giảm sử dụng khí đốt 15% trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 3 năm 2023. Mức giảm đó được tính dựa trên mức tiêu thụ khí đốt trung bình của mỗi nước trong cùng tháng của 5 năm trước đó.
Ủy ban EU lần đầu tiên công bố mục tiêu 15% trong kế hoạch "Tiết kiệm khí đốt cho một mùa đông an toàn" vào tuần trước, trong đó bao gồm đề xuất về một luật mới sẽ cho phép cơ quan này có quyền buộc các quốc gia thành viên phải đáp ứng các mục tiêu cắt giảm trong trường hợp đặc biệt.
Tuy nhiên, sự phản đối của một số quốc gia trong vài ngày qua đã khiến khối này phải đưa ra những nhượng bộ quan trọng, liên quan đến mức độ phụ thuộc khác nhau của họ vào khí đốt và mức độ dự trữ.
EU sẽ miễn các quốc gia không kết nối với mạng lưới khí đốt của các thành viên khác khỏi việc cắt giảm nhu cầu 15%. Họ cũng nêu chi tiết một số kịch bản cho phép nới lỏng mục tiêu cắt giảm, bao gồm các quốc gia có lượng dự trữ khí đốt cao hoặc đặc biệt phụ thuộc vào khí đốt để cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp quan trọng.
Jozef Síkela, Bộ trưởng Công thương Séc, người giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU, cho biết: "Tôi biết quyết định này không hề dễ dàng. Nhưng cuối cùng, mọi người đều hiểu rằng sự hy sinh này là cần thiết".
Kế hoạch này vẫn chưa thành luật do vẫn còn khoảng 15 trong số 27 quốc gia thành viên của khối, tương đương 65%, chưa chính thức thông qua các đề xuất. Có nghĩa, khối cần phải có thêm một cuộc bỏ phiếu khác của Ủy ban nhằm thực thi các mục tiêu cắt giảm bắt buộc.
Hiện, tình trạng khẩn cấp về khí đốt đang được báo động ở châu Âu. Gazprom, công ty năng lượng nhà nước của Nga, cho biết hôm thứ Hai vừa rồi rằng họ sẽ đóng cửa một tuabin khí trên đường ống Nord Stream 1 để sửa chữa, cắt giảm lưu lượng xuống còn 33 triệu mét khối mỗi ngày từ hôm thứ Tư (27/6) - tức chỉ còn 20% công suất hàng ngày của nó. Khí đốt trước đó vốn đã chỉ chảy ở mức 40% công suất sau khi Nga đáp trả lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Nga chiếm khoảng 45% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU vào năm 2021. Tuy nhiên, EU đang nhanh chóng giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga, tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng và cam kết cắt giảm tiêu thụ khí đốt của Nga tới 66% trước cuối năm nay.
(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.