Ban điều hành EU đã đề xuất mở rộng hỗ trợ ngân sách để giúp Ukraine trả lương và đáp ứng các chi phí khác khi xung đột tiếp tục gia tăng, và 27 quốc gia thành viên EU sẽ bỏ phiếu về gói này tại hội nghị thượng đỉnh của khối ngày 14-15/12 tại Brussels.
Tuy nhiên, một số người lo ngại khoản viện trợ này có thể bị chặn lại bởi Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người luôn ca ngợi mối quan hệ của ông với Nga và phản đối sự hỗ trợ tương tự cho Ukraine trong quá khứ. Những khoản chi trả như vậy từ ngân sách chung của EU cần có sự ủng hộ nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên.
Khi được yêu cầu bình luận, người phát ngôn Chính phủ Hungary Zoltan Kovacs nói rằng bất kỳ khoản viện trợ tài chính nào cho Ukraine đều phải tách biệt khỏi ngân sách EU. Ông nói rằng EU cần một chiến lược mới cho Ukraine và mọi quyết định tài chính nên xuất phát từ đó.
Nếu Budapest sử dụng quyền phủ quyết của mình, hai quan chức EU cho biết khối có "Phương án B" để giải quyết vấn đề này bằng cách yêu cầu mỗi chính phủ EU khác thiết lập gói viện trợ của riêng họ cho Kiev.
Một quan chức EU, người phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết: “Vấn đề tiền bạc đối với Ukraine sẽ được giải quyết bằng cách này hay cách khác, Kiev sẽ nhận được sự hỗ trợ của EU”.
Năm ngoái, Hungary đã phủ quyết một đề xuất tương tự nhằm hỗ trợ tài chính 18 tỷ euro cho Ukraine vào năm 2023. Sau nhiều tháng tranh cãi, Budapest cuối cùng đã đồng ý với gói này sau khi có được những nhượng bộ từ khối về viện trợ cho Hungary. Được biết rằng EU sẽ sử dụng một giải pháp tương tự để thúc đẩy gói này bằng mọi cách.
Khi được hỏi liệu EU có đi theo con đường đó một lần nữa nếu cần hay không, Ủy viên Thương mại Châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết trong tuần này: "Năm ngoái, chúng tôi thực sự đã thảo luận về 'Kế hoạch B'... Nhưng chúng tôi đã có thể tránh được kịch bản này vào năm ngoái. Tôi hy vọng cũng có thể tránh được kịch bản này trong năm nay".
(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 máy bay phản lực Nga bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 16/5.
(CLO) Nghiên cứu mới đã chứng minh có một khu vực ở rìa hố đen nơi vật chất không thể ở trên quỹ đạo được nữa mà thay vào đó sẽ rơi xuống, đúng như lý thuyết hấp dẫn mà Albert Einstein dự đoán.
(CLO) Tập đoàn kỹ thuật Arup của Anh đã mất 25 triệu USD sau khi những kẻ lừa đảo sử dụng deepfake giả dạng một người quản lý cấp cao để ra lệnh chuyển tiền.
(CLO) Phó Thủ tướng Slovakia Robert Kalinak cho biết Thủ tướng Robert Fico đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài hai giờ vào thứ Sáu, sau một vụ ám sát trong tuần này gây chấn động khắp châu Âu.