Liên minh châu Âu khó viện trợ đủ 1 triệu đạn pháo cho Ukraine

(CLO) Hồi đầu năm nay, Liên minh châu Âu (EU) đã hứa sẽ cung cấp 1 triệu đạn pháo cho Ukraine trước mùa xuân 2024. Tuy nhiên, các lãnh đạo của khối này hôm thứ Ba (14/11) thừa nhận rằng họ có thể sẽ phải thất hứa.

Hiện, khối 27 quốc gia châu Âu này đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm được nguồn sản xuất. “Con số 1 triệu đạn pháo sẽ không đạt được, bạn phải thừa nhận điều đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói.

lien minh chau au kho vien tro du 1 trieu dan phao cho ukraine hinh 1

Ảnh: PBS

Bài liên quan

Vụ nổ khiến 3 sĩ quan Nga thiệt mạng tại thị trấn bị chiếm đóng ở Ukraine

Đức sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine

Báo Washington Post: Sĩ quan Ukraine đạo diễn vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Ukraine nói có đủ nguồn năng lượng để vượt qua mùa đông

Sau cuộc họp hôm thứ Ba của các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao EU tại Brussels, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cũng bày tỏ nghi ngờ về mục tiêu này.

“Vì vậy, có thể đến tháng 3, chúng tôi sẽ không có được 1 triệu viên đạn", ông Borrell nói. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết việc tăng cường cung cấp đạn dược là rất quan trọng.

Cho đến nay, khoảng 300.000 đạn pháo đã được chuyển giao từ các kho dự trữ hiện có ở EU. Với phần còn lại, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds khẳng định không nên hiểu mục tiêu ban đầu theo nghĩa đen. “Tất nhiên, 1 triệu viên đạn chỉ mang tính biểu tượng”, ông nói.

Trong cuộc xung đột với Nga, đạn pháo 155 mm đóng vai trò then chốt. Việc tiêu thụ hàng ngày từ 6.000 đến 7.000 quả đạn pháo làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của nó.

Các nhà quan sát cho biết, việc mua 1 triệu quả đạn pháo như vậy có thể đảm bảo sự ổn định cho Ukraine trong ít nhất nửa năm, mang lại lợi thế đáng kể cho các hoạt động bền vững và linh hoạt trên chiến trường.

Ủy viên EU Thierry Breton khẳng định mục tiêu sản xuất 1 triệu đạn pháo của ngành có thể đạt được “nhưng giờ đây các quốc gia thành viên phải đặt hàng”. Tuy nhiên, các thành viên EU lại đổ lỗi cho các nhà sản xuất.

“Chúng tôi đều đã ký hợp đồng. Chúng tôi đã thực hiện mua sắm chung. Vì vậy, các công ty bây giờ phải cung cấp", Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết họ phải đẩy mạnh hoạt động của mình để sản xuất nhiều hơn nữa.

Theo người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, một cách để có thêm đạn dược là chuyển hướng xuất khẩu hiện tại của EU và ưu tiên Ukraine.

“Khoảng 40% sản lượng đang được xuất khẩu sang nước thứ ba", ông nói. “Vì vậy, có lẽ điều chúng ta phải làm là cố gắng chuyển hoạt động sản xuất này sang ưu tiên hàng đầu là Ukraine".

Hoàng Tôn (theo AP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: