Lục Ngạn (Bắc Giang): Dự án nghìn tỷ của Công ty Thiên Lâm Đạt chậm tiến độ, phát hiện nhiều sai sót!

(NB&CL) Dự án Cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF tại thôn Xuân An, xã Mỹ An (Lục Ngạn) do Công ty CP Thiên Lâm Đạt làm chủ đầu tư, dù đã xin gia hạn tiến độ sử dụng đất 2 lần nhưng đến nay vẫn triển khai “ì ạch”.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, dự án được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 29/5/2015, với diện tích đất 20,6 ha. Tiếp đó, dự án đã được UBND tỉnh Bắc Giang 2 lần đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 và Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 21/7/2020, với mục tiêu là xây dựng nhà máy MDF, cảng hàng hóa tổng hợp, sản xuất cơ khí mỏ, tổng vốn đầu tư của dự án là 2.240 tỷ đồng (trong đó: Vốn của nhà đầu tư 645 tỷ đồng; vốn vay 1.595 tỷ đồng), thời hạn hoạt động của dự án (lần cuối) đến tháng 7/2022.

Dự án Cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF là dự án trọng điểm, được thực hiện với kỳ vọng hình thành nhà máy chế biến than, sản xuất gỗ, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, KT- XH của địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án còn nhiều sai sót; tiến độ chậm.

Theo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang, qua giám sát cho thấy, công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB của dự án còn có nhiều hạn chế. Tiến độ đưa đất vào sử dụng của dự án rất chậm, phải xin gia hạn tiến độ sử dụng đất 2 lần do chưa thực hiện đầu tư nhà máy sản xuất gỗ MDF. Nhà đầu tư chưa thực hiện đầy đủ, đúng mục tiêu, quy mô dự án.

luc ngan bac giang du an nghin ty cua cong ty thien lam dat cham tien do phat hien nhieu sai sot hinh 1

Cụ thể, về công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND huyện Lục Ngạn thu hồi đất chưa bảo đảm quy định của Luật Đất đai năm 2013. Thành phần hồ sơ thu hồi đất thiếu trích lục bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo quy định. UBND huyện Lục Ngạn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ còn sai sót.

Về công tác bảo vệ môi trường, nhà đầu tư đưa nhà máy cơ khí vào hoạt động khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời chưa hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý chất thải…

Trong lĩnh vực xây dựng, nhà đầu tư thi công một số hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định. Cụ thể, nhà đầu tư đã thực hiện xong 5 hạng mục công trình nhưng chỉ có 1 hạng mục có giấy phép xây dựng, các hạng mục còn lại không có phép. Đặc biệt, dự án thực hiện chậm tiến độ, phải gia hạn nhiều lần…

Tại Hội nghị công bố kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (ngày 18/7/2023), Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Lục Ngạn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giám sát thực hiện dự án Cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hiệp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF.

UBND huyện kịp thời kiến nghị với UBND tỉnh biện pháp xử lý nếu chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án chậm tiến độ, quá thời gian được gia hạn sử dụng đất mà chưa đưa đất vào sử dụng, hoàn thành dự án. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn, các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, cho phù hợp với thực tế. Nhà đầu tư thực hiện bảo đảm tiến độ về đầu tư, đúng mục tiêu, quy mô và công suất theo nội dung chủ trương đầu tư; bảo đảm nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án….

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Trưởng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang: Đoàn giám sát đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, sớm rà soát lại các nội dung của dự án, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra. Đồng thời tổ chức thực hiện các kiến nghị và gửi báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế gửi về Thường trực HĐND tỉnh.

Kiên quyết thực hiện nghiêm các nội dung cam kết tại Quyết định số 277/QĐ-UBND của UBND tỉnh đối với dự án Cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF tại huyện Lục Ngạn.

Trả lời báo chí, đại diện Công ty Thiên Lâm Đạt cho rằng: Do dự án có vốn đầu tư liên doanh với Đức nên thời điểm đại dịch Covid-19 việc đi lại và đàm phán gặp nhiều khó khăn, dẫn đến dự án chậm tiến độ.

Hiện, Công ty Thiên Lâm Đạt đã đặt các dây chuyền công nghệ sản xuất từ bên Đức. Về vùng nguyên liệu, công ty cũng đã chuẩn bị sẵn sàng do trước đó đã tham gia làm thành viên của Công ty Lâm nghiệp Lục Ngạn và Yên Thế. Dự kiến trong quý IV/2023 dự án sẽ tiếp tục triển khai.

Ở diễn biến khác, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết: UBND Huyện Lục Ngạn vừa tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF sau kết luận của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bắc Giang. Hiện tại, dự án chưa có gì chuyển biến, chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp làm báo cáo và đang chờ để làm báo cáo tổng hợp trình UBND huyện xem xét. Cái khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là nguồn vốn để thực hiện dự án – vị lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn cho biết thêm.

Lạng Thương – Trâm Anh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: