Liên quan đến dự án sân bay Điện Biên, bắt tạm giam 1 trưởng thôn về tội tham ô

Thứ năm, 29/09/2022 14:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Văn Sinh - trưởng thôn Chế Biến, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên về tội tham ô tài sản.

Ngày 30/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ nhận được tố giác của ông Vũ Tuấn Hải về việc năm 2021 UBND TP Điện Biên Phủ đã ra quyết định thu hồi và hỗ trợ bồi thường đối với 374,5m2 đất của ông Hải để phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

lien quan den du an san bay dien bien bat tam giam 1 truong thon ve toi tham o hinh 1

Phối cảnh dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên.

Tuy nhiên ông Vũ Tuấn Hải, sau thời gian dài, chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ do bị ông Phạm Văn Sinh, trưởng thôn Chế Biến chiếm đoạt.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan công an xác định được tại thời điểm đầu năm 2021, là trưởng thôn, sớm biết được chủ trương của UBND TP. Điện Biên Phủ về việc thu hồi đất trên địa bàn để phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Điện Biên nên ông Phạm Văn Sinh có ý định chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Ông Sinh đã tự làm thủ tục để hợp thức hóa diện tích đất, lập khống tài liệu nộp cho tổ giải phóng mặt bằng và chiếm đoạt gần 42 triệu đồng tiền hỗ trợ bồi thường 588,9m2 đất không thuộc diện đền bù.

Ngày 27/9/2022, Viện KSND TP Điện Biên Phủ đã yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sinh.

T.L

Bình Luận

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án