Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

Thứ hai, 17/02/2020 15:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện và bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển với hàng trăm ngàn lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ tuần tra Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tiến hành kiểm tra phương tiện vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc.

Tổ tuần tra Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tiến hành kiểm tra phương tiện vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào ngày 14/2/2020, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) phát hiện tàu BV 96868TS có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra trên tàu lúc này tàu có 6 thuyền viên, do ông Nguyễn Thanh Long (thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản hành chính, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 8/6/2019, trong lúc đang tuần tra trên khu vực biển của tỉnh, tàu tuần tra BP 18.98.01 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cũng phát hiện tại khu vực cách cảng cá Trần Đề 42 hải lý xuất hiện tàu cá số hiệu TG 93998TS có biểu hiện nghi vấn nên đã ra lệnh tàu cá này dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên tàu có năm thuyền viên do Trần Văn Pho (trú xã Tân Xuân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng đang vận chuyển 100.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đồng thời, các thuyền viên trên tàu cũng không có giấy tờ tùy thân và tên trong sổ danh bạ của thuyền viên đi biển.

Theo đó, Tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã tiến hành lập biên bản và đưa người cùng phương tiện về cảng Trần Đề để điều tra làm rõ.

Theo lời khai ban đầu của ông Trần Văn Pho thì số dầu trên được lấy từ một tàu sắt đang hoạt động trên biển không rõ quốc tịch.

Minh Luân

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống