Liệu Tổng thống Hàn Quốc có bị luận tội và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Quy trình luận tội Tổng thống Hàn Quốc 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang phải đối mặt với nguy cơ bị luận tội khi các nhà lập pháp đối lập cáo buộc ông vi phạm nghĩa vụ hiến định và phạm tội tương tự như tội phản quốc khi ban bố lệnh thiết quân luật vào thứ Ba (3/12).

lieu tong thong han quoc co bi luan toi va dieu gi se xay ra tiep theo hinh 1

Tổng thống Yoon Suk Yeol đang đối mặt nguy cơ bị luận tội sau khi ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12 (và sau đó đã rút lại). Ảnh: ABC

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã dỡ bỏ lệnh thiết quân luật trước bình minh ngày thứ Tư, chỉ vài giờ sau khi Quốc hội Hàn Quốc do phe đối lập kiểm soát bác bỏ nỗ lực của ông nhằm cấm các hoạt động chính trị và kiểm duyệt phương tiện truyền thông.

Hiến pháp Hàn Quốc quy định Quốc hội có quyền luận tội Tổng thống hoặc các quan chức công cấp cao khác nếu họ bị cho là "đã vi phạm Hiến pháp hoặc bất kỳ luật nào khi thực hiện nhiệm vụ chính thức".

Theo đó, đề nghị luận tội Tổng thống cần có đa số hai phần ba phiếu tán thành của các thành viên Quốc hội để được thông qua (trong khi chỉ cần có đa số đơn giản để luận tội các quan chức khác).

Trong vòng 72 giờ kể từ khi có yêu cầu luận tội, Quốc hội phải tiến hành bỏ phiếu về việc này. Hiện tại, phe đối lập tại Hàn Quốc đã đệ trình đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào thứ Tư (4/12). Điều đó có nghĩa muộn nhất là thứ Sáu (5/12), Quốc hội Hàn Quốc sẽ phải bỏ phiếu về việc này.

Nếu Quốc hội bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống, vụ việc sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Hiến pháp. Trong thời gian chờ xét xử, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ bị đình chỉ chức vụ và Thủ tướng Han Duck-soo đảm nhận cương vị Tổng thống tạm quyền.

Tòa án Hiến pháp có tối đa 180 ngày để quyết định liệu ông Yoon có phạm tội như Quốc hội cáo buộc hay không và liệu những tội đó có đủ nghiêm trọng để ông bị luận tội hay không. Tòa sẽ quyết định việc luận tội bằng một cuộc bỏ phiếu, và cần ít nhất 6 trong số 9 thẩm phán nhất trí thì quyết định luận tội mới có hiệu lực.

Có cơ hội thành công cho phe đối lập?

Quốc hội đơn viện của Hàn Quốc có 300 ghế. Đảng Dân chủ đối lập, đảng đang yêu cầu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, nắm giữ 175 ghế. Các đảng nhỏ khác chiếm 17 ghế và Đảng Quyền lực Nhân dân của ông Yoon có 108 ghế.

lieu tong thong han quoc co bi luan toi va dieu gi se xay ra tiep theo hinh 2

Các nghị sĩ của Đảng Dân chủ và các đảng đối lập nhỏ khác đệ trình đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 4/12. Ảnh: Yonhap

Như vậy, ngay cả khi tất cả các đảng khác đồng tình với Đảng Dân chủ đối lập thì vẫn cần ít nhất 8 nghị sĩ đến từ Đảng Quyền lực Nhân dân của ông Yoon Suk Yeol bỏ phiếu chống lại ông thì quyết định luận tội Tổng thống mới đạt mức trên 2/3 số ghế (200 trong tổng số 300 ghế) để được thông qua.

Dù một số thành viên của Đảng Quyền lực Nhân dân đã phản đối mạnh mẽ tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol, nhưng không rõ liệu có bao nhiêu người trong số họ sẽ bỏ phiếu nhất trí luận tội Tổng thống.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống Yoon bị cách chức?

Nếu Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bỏ phiếu nhất trí duy trì việc luận tội, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ bị cách chức. Và một cuộc bầu cử Tổng thống mới phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ đó.

lieu tong thong han quoc co bi luan toi va dieu gi se xay ra tiep theo hinh 3

Cần 2/3 trong tổng số 300 nghị sĩ của Quốc hội Hàn Quốc nhất trí thì đề xuất luận tội Tổng thống Yoon mới được thông qua. Ảnh: Nikkei Asia

Trong lịch sử Hàn Quốc, chỉ có hai vị Tổng thống trước ông Yoon phải đối mặt với thủ tục luận tội kể từ khi chế độ quân sự kết thúc ở nước này vào những năm 1980.

Cựu lãnh đạo đảng của ông Yoon, bà Park Geun-hye đã bị luận tội và cách chức vị Tổng thống này vào năm 2017 vì những cáo buộc nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực nhà nước và làm rò rỉ bí mật nhà nước.

Vào năm 2004, Tổng thống Roh Moo-hyun bị Quốc hội luận tội vì cáo buộc không duy trì sự trung lập chính trị của một quan chức nhà nước cấp cao. Nhưng Tòa án Hiến pháp đã bác bỏ việc luận tội và ông Roh được phục chức để tiếp tục nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của mình.

Nếu ông Yoon Suk Yeol từ chức trước khi có phán quyết của Tòa án Hiến pháp, Thủ tướng Han Duck-soo cũng sẽ đảm nhận cương vị Tổng thống tạm quyền. Và trong vòng 60 ngày, Hàn Quốc phải bầu ra một Tổng thống mới, người sẽ bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Quang Anh

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: