Lính NATO bị thương ở Kosovo, quân đội Serbia trong tình trạng báo động cao nhất

(CLO) Khoảng 25 binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO ở phía bắc Kosovo đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình dân tộc Serb vào hôm thứ Hai (29/5). Trong khi đó, Tổng thống Serbia đã đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất.

KFOR, phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO tại Kosovo, đã lên án các hành vi bạo lực của nhóm người biểu tình. "Trong khi ngăn cản những thành phần quá khích trong đám đông, một số binh sĩ của KFOR đã trở thành đối tượng của các cuộc tấn công vô cớ, bị bỏng và bị gãy xương", tuyên bố cho biết.

linh nato bi thuong o kosovo quan doi serbia trong tinh trang bao dong cao nhat hinh 1

Người biểu tình Serbia đụng độ với lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại thành phố Zvecan, Kosovo. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Người đứng đầu NATO kêu gọi Kosovo giảm căng thẳng với Serbia

Tại sao căng thẳng sắc tộc bùng phát ở Kosovo?

Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Kristof Szalay-Bobrovniczky cho biết 7 binh sĩ Hungary đã bị thương nặng sẽ được đưa về nước để điều trị. Một số binh sĩ của Ý cũng bị thương.

"Những gì đang xảy ra là hoàn toàn không thể chấp nhận được và vô trách nhiệm", Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết trong một tuyên bố. "Điều quan trọng là các bên cần giảm bớt căng thẳng ngay lập tức".

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hiện đã đặt quân đội của mình trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất. Ông cho biết 52 người Serbia sinh sống ở Kosovo đã bị thương trong vụ đụng độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia, Milos Vucevic, nói với các phóng viên rằng ông Vucic, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Serbia, đã nâng mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội lên mức cao nhất.

"Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Serbia đã ban hành hướng dẫn bổ sung về việc triển khai các đơn vị quân đội tại các vị trí cụ thể, được chỉ định", ông Vucevic nói.

Tổng thống Kosovo, Vjosa Osmani, đang cáo buộc người đồng cấp Serbia đang gây bất ổn cho Kosovo. Trong khi đó, ông Vucic lại cáo buộc ngược lại rằng Thủ tướng Kosovo Albin Kurti mới là người tạo ra căng thẳng. Ông kêu gọi người Serbia ở Kosovo tránh đụng độ với binh lính NATO.

Tình hình căng thẳng gia tăng sau khi các thị trưởng gốc Albania, sắc tộc chiếm 90% dân số Kosovo, nhậm chức ở khu vực đa số là người dân tộc Serb ở phía bắc nước này.

Tại Zvecan, một trong những thị trấn nơi xảy ra đụng độ, cảnh sát Kosovo đã xịt hơi cay vào những người biểu tình đang cố vượt qua hàng rào an ninh và cố gắng xông vào tòa thị chính. Người biểu tình đã ném hơi cay và lựu đạn gây choáng vào binh lính NATO, đồng thời phá hoại các phương tiện của NATO.

Tại Leposavic, gần biên giới với Serbia, lực lượng gìn giữ hòa bình của Mỹ đã phải giăng hàng rào thép gai xung quanh tòa thị chính để ngăn những người biểu tình xông vào.

Hoàng Nam (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: