Lộ clip 'tự sướng', đội trưởng tuyển Nga bị sa thải khỏi đội hình

Thứ hai, 09/11/2020 15:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đội trưởng tiền đạo Artem Dzyuba đã bị sa thải khỏi đội hình của tuyển Nga sau khi vô tình để lộ một đoạn video ghi lại hành vi nhạy cảm của cầu thủ này.

Vào tuần trước, trên mạng xã hội ở Nga đã phát tán một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông tự xưng là Dzyuba đang “tự sướng” trên giường.

Ngay sau vụ việc, HLV Stanislav Cherchesov (Nga) đã xác nhận tiền đạo đội trưởng Dzyuba sẽ tạm bị loại khỏi đội tuyển quốc gia trong 3 trận tới, trong đó có trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia ở Nations League.

Ông Stanislav Cherchesov cho biết sự cố của Artem Dzyuba không liên quan gì đến đội tuyển Nga, xét trên góc độ thể thao. Vậy nên, không cần thiết phải đưa ra những đánh giá chi tiết về vấn đề này.

Bài liên quan
HLV Stanislav Cherchesov (Nga) xác nhận tiền đạo đội trưởng Dzyuba sẽ tạm bị loại khỏi đội tuyển quốc gia trong 3 trận tới, trong đó có trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia ở Nations League. Ảnh: TL

HLV Stanislav Cherchesov (Nga) xác nhận tiền đạo đội trưởng Dzyuba sẽ tạm bị loại khỏi đội tuyển quốc gia trong 3 trận tới, trong đó có trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia ở Nations League. Ảnh: TL

Nhưng HLV Stanislav Cherchesov vẫn quyết định loại cầu thủ này ra khỏi danh sách tập trung đội tuyển quốc gia vì không muốn đội tuyển bị ảnh hưởng bởi các vấn đề không đâu trước loạt trận quan trọng.

Bên cạnh đó, HLV đội tuyển Nga cũng nhấn mạnh rằng các tuyển thủ phải thể hiện họ xứng đáng khoác áo quốc gia, cần phải giữ hình ảnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ông cho biết 3 trận là thời gian đủ để Dzyuba ổn định tình hình.

Ban huấn luyện hiểu rất rõ đội tuyển quốc gia cần chuẩn bị cho các trận đấu với Moldova, Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia vào tháng 11 trong điều kiện tập trung tối đa và không bị phân tâm bởi những chuyện không đâu.

Hiện Dzyuba vẫn chưa đưa ra bình luận nào về đoạn video nhưng đây không phải lần đầu tiên cựu ngôi sao Spartak Moscow xuất hiện trên các mặt báo vì lý do trời ơi.

Bởi trước đây anh từng gây xôn xao dư luận khi giả cảnh quan hệ tình dục với… đồng đội Sardar Azmoun sau một trận đấu.

Được biết, tiền đạo Dzyuba trở thành người hùng của Nga tại World Cup 2018 khi anh 3 lần lập công giúp đội nhà lọt vào tứ kết.

Sau đó, anh được HLV Stanislav Cherchesov trao chiếc băng đội trưởng sau giải đấu.

PV

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao