Lộ diện hai nữ thủ khoa xinh đẹp cùng đạt 31,25 điểm đầu vào trường Đại học Hồng Đức

(CLO) Tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021, hai nữ sinh thủ khoa Sư phạm Ngữ văn Chất lượng cao trường Đại học Hồng Đức gây ấn tượng với số điểm 31,25.

Học Sư phạm vì quá yêu mến cô giáo dạy Ngữ văn

Thí sinh Phạm Thị Ánh Quyết, sinh năm 2003, là cựu học sinh lớp 12A2, trường THPT Cẩm Thuỷ 3, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá gây ấn tượng mạnh với số điểm thi THPT Quốc gia năm 2021 là 31,25 của tổ hợp 3 môn thi Ngữ văn, Sử và Giáo dục công dân. Đây cũng là 1 trong 2 nữ sinh thủ khoa Văn chất lượng cao trường Đại học Hồng Đức. 

lo dien hai nu thu khoa xinh dep cung dat 3125 diem dau vao truong dai hoc hong duc hinh 1

Chia sẻ với Phóng viên báo Nhà báo & Công luận, Ánh Quyết cho biết, quyết định đăng ký học ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao vì quá yêu thích hai cô giáo dạy Ngữ văn của mình tại trường trung học phổ thông. Sự nhiệt huyết, chuyên tâm, năng lượng tràn đầy của các cô đã hướng cho em sẽ trở thành một người giáo viên được đứng bục giảng như các cô. 

Khi nói về kết quả thi THPT năm 2021, Ánh Quyết không quá bất ngờ bởi đã tính được điểm của mình sau khi thi. Tuy nhiên, kết quả trở thành thủ khoa là điều em không nghĩ đến. Nói về phương pháp học tập của mình, nữ sinh dân tộc Mường cho biết, ngoài tập trung nghe giảng trên lớp thì bản thân cũng học và luyện tập thật nhiều các chuyên đề. Bản thân cũng tìm hiểu tài liệu và đọc thêm kiến thức trên mạng rất nhiều.

Với kết quả này, thí sinh Phạm Thị Ánh Quyết đã trở thành Á khoa của trường THPT Cẩm Thuỷ 3 và đứng trong tốp đầu những thí sinh có điểm khối C cao nhất tỉnh Thanh Hoá. Đây là niềm vinh dự không chỉ của em mà còn là niềm vui của gia đình, của nhà trường, thầy cô; khẳng định sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của em, cũng như tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của các thầy, cô giáo, của trường THPT Cẩm Thuỷ 3.

Ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn

lo dien hai nu thu khoa xinh dep cung dat 3125 diem dau vao truong dai hoc hong duc hinh 2

Đồng thủ khoa Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao trường Đại học Hồng Đức là em Hà Thị Khánh Huyền, sinh năm 2003, cựu học sinh trường THPT Cẩm Thuỷ 1, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá. 

Huyền là một nữ sinh nhẹ nhàng, tình cảm, sâu sắc và có niềm đam mê đặc biệt với môn Ngữ văn. Với ngoại hình xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu, Khánh Huyền còn gây ấn tượng với số điểm 31,25. Trong đó, Văn 9; Địa lý 9,75; Giáo dục công dân 9,75. 

Được biết, em luôn là người đứng đầu trong lớp, chăm chỉ học tập, không ngại khó, ngại khổ, biết sắp xếp khoa học việc học với việc nhà. Ngoài giờ học ở trường, em còn siêng năng lao động phụ giúp bố mẹ chăm sóc, dạy dỗ em nhỏ, tham gia làm việc nhà. 

Với mơ ước mai này sẽ đỗ vào trường Đại học Đại học Hồng Đức, trở thành cô giáo dạy Văn, nối nghiệp ông nội, thầy cô và truyền cảm hứng đến những thế hệ sau. Và ước mơ của em đã trở thành hiện thực, cổng trường Đại học Hồng Đức đang rộng mở chào đón em.

Vì sao điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao trường Đại học Hồng Đức lên tới 30,5 điểm?

Theo đó, mức điểm đầu vào cao nhất thuộc về ngành đào tạo trình độ đại học Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao với 30,5 điểm (cộng cả điểm ưu tiên); tiếp theo là ngành đại học Sư phạm Lịch sử chất lượng cao 29,75  điểm. Còn lại, mức điểm trúng tuyển dao động từ 15 đến 28,5 điểm. 

So với năm 2020, có những ngành điểm đầu vào tăng 3-4 điểm. Với mức điểm này, nhiều người đánh giá, các thí sinh trúng tuyển cần thêm có điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

lo dien hai nu thu khoa xinh dep cung dat 3125 diem dau vao truong dai hoc hong duc hinh 3

Theo đánh giá của đại diện Trường Đại học Hồng Đức, có nhiều nguyên nhân khiến điểm đầu vào năm nay cao hơn năm ngoái. Đầu tiên có thể nói đến đó là tác động từ chính sách của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Đây là một trong những nguyên nhân có thể thu hút học sinh khá giỏi vào sư phạm.

Bên cạnh đó, theo đại diện Trường Đại học Hồng Đức đó là chất lượng giáo dục phổ thông đã được nâng lên thể hiện qua phổ điểm, kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được đánh giá cao hơn năm 2020.

Được biết, tổng nguyện vọng đăng ký vào khối ngành đào tạo đại học sư phạm của Đại học Hồng Đức năm nay tăng từ 2,5 đến 3 lần. Riêng với các ngành đào tạo đại học sư phạm chất lượng cao cũng tăng cao so với năm 2020.

Ngành đại học sư phạm Ngữ Văn chất lượng cao là 1 trong 4 ngành đào tạo chất lượng cao của Trường đại học Hồng Đức từ năm học 2018-2019. Ngày 2/4/2018, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 3421/UBND-VX đồng ý chủ trương tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ đề án Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường đại học Hồng Đức.

Hà Anh

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: