Lo ngại nạn bắt cóc, khách Trung Quốc hủy hàng nghìn chuyến du lịch Thái Lan dịp Tết

(CLO) Nhiều du khách Trung Quốc đến Thái Lan dịp Tết Nguyên đán đang lo ngại về nguy cơ bị bắt cóc và ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo, dù chính quyền Thái Lan đã nỗ lực trấn an.

Trung Quốc là thị trường khách du lịch lớn nhất của Thái Lan, với gần 7 triệu lượt khách trong năm 2024. Tuy nhiên, các vụ bắt cóc tại biên giới Thái Lan - Myanmar gần đây đã khiến nhiều người sợ hãi, dẫn đến khoảng 10.000 chuyến du lịch bị hủy bỏ trong dịp lễ đầu năm.

lo ngai nan bat coc khach trung quoc huy hang nghin chuyen du lich thai lan dip tet hinh 1

Một góc phố ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Krzysztof Duda

Các cơ quan hàng không Thái Lan cho biết lượng khách Trung Quốc đến nước này từ ngày 24/1 đến 2/2 có thể giảm so với năm 2024, dù tổng số du khách quốc tế tăng.

Ngay cả những người vẫn quyết định đến Thái Lan cũng không giấu được sự lo lắng.

"Tôi không dám nói với gia đình, nên đã lén đến đây", Gao 29 tuổi, du khách đến từ đảo Hải Nam, chia sẻ tại chùa Wat Pho, một trong những địa điểm nổi tiếng ở Bangkok.

Nỗi lo của du khách càng gia tăng sau khi diễn viên Trung Quốc Vương Tinh được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo tại Myanmar hồi đầu tháng.

Vương Tinh cho biết anh bị dụ đến Thái Lan với lời mời thử vai, nhưng sau đó bị ép đưa qua biên giới để tham gia vào đường dây lừa đảo.

Đáng chú ý, các vụ bắt cóc thường do người nói tiếng Trung thực hiện, khiến nhiều du khách cảm thấy không an toàn khi giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ.

"Khi ở đây, chúng tôi cố gắng không nói chuyện nhiều với người lạ biết tiếng Trung", Hu Yangfan 25 tuổi, đến từ tỉnh Chiết Giang, chia sẻ khi tham quan Hoàng cung Thái Lan.

Trung Quốc là thị trường quan trọng đối với ngành du lịch Thái Lan – lĩnh vực đóng góp hơn 50 tỷ USD vào nền kinh tế năm 2024, chiếm khoảng 10% GDP.

Riêng dịp Tết Nguyên đán, khách Trung Quốc đã chi tiêu hơn 1 tỷ USD mua sắm và trải nghiệm văn hóa.

Tuy nhiên, sau các vụ bắt cóc, đài ThaiPBS dẫn nguồn từ Công ty Quản lý Sân bay Thái Lan (AOT) cho biết khoảng 10.000 khách Trung Quốc đã hủy chuyến bay.

Ngân hàng Kasikorn dự báo lượng khách Trung Quốc trong dịp này có thể giảm tới 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước tình hình đáng lo ngại, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã trấn an khách du lịch Trung Quốc.

"Những lo ngại này không phải do người Thái gây ra, nhưng chúng tôi hiểu sự quan tâm của du khách Trung Quốc", bà viết trên mạng xã hội X.

Ngoài ra, một quan chức an ninh cấp cao của Trung Quốc cũng đã đến Thái Lan, yêu cầu chính phủ nước này tăng cường trấn áp các băng nhóm lừa đảo.

Bà Paetongtarn cũng cho biết sẽ trao đổi trực tiếp với Bắc Kinh vào tuần tới để giải quyết mối lo ngại.

Các hướng dẫn viên du lịch tại Bangkok đang cảm nhận rõ tác động của sự sụt giảm du khách Trung Quốc. Tại Hoàng cung, hướng dẫn viên Buri Chin lo lắng khi lượng khách ít hơn hẳn so với mọi năm.

"Khi tôi hỏi du khách có cần hướng dẫn viên nói tiếng Trung không, nhiều người có vẻ sợ hãi. Họ không muốn nói chuyện với người lạ", Buri chia sẻ.

Anh dự báo mùa du lịch năm nay sẽ rất khó khăn, khi nhiều đồng nghiệp quyết định trở về quê thay vì ở lại làm việc. Dù vậy, không phải ai cũng lo lắng.

"Du lịch là nguồn sống của Thái Lan. Nếu đất nước này thực sự nguy hiểm, họ sẽ mất hết uy tín", ông Li 65 tuổi, du khách đến từ Thượng Hải nói. "Chúng tôi đi dạo buổi tối và cảm thấy rất an toàn".

Cao Phong (theo BangkokPost, ThaiPBS)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: