Lo sợ bị phá hoại, Na Uy triển khai quân đội bảo vệ các cơ sở dầu khí

Thứ năm, 29/09/2022 12:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Na Uy cho biết nước này sẽ triển khai quân đội để bảo vệ các cơ sở khai thác dầu và khí đốt của mình, sau khi một số quốc gia cho biết hai đường ống dẫn khí đốt của Nga tới châu Âu đã bị phá hoại.

Rò rỉ khí đốt ở 2 đường ống Nord Stream I và II hôm thứ Ba vừa rồi đã làm chao đảo thị trường năng lượng, đồng thời làm gia tăng mối lo ngại về an ninh và cả khí hậu trên khắp châu Âu.

lo so bi pha hoai na uy trien khai quan doi bao ve cac co so dau khi hinh 1

Một dàn khai thác dầu của Na Uy. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu và là nhà cung cấp dầu hàng đầu thế giới. Nước này hiện có hơn 90 mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi, hầu hết trong số đó được kết nối với một mạng lưới đường ống dẫn khí đốt trải dài khoảng 9.000 km.

"Quân đội sẽ xuất hiện nhiều hơn tại các cơ sở dầu khí của Na Uy", Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere phát biểu trong một cuộc họp báo. Ông nói rằng trên biển, hải quân sẽ được triển khai để bảo vệ các cơ sở ngoài khơi, trong khi trên đất liền, cảnh sát có thể tăng cường hiện diện tại các cơ sở.

NATO và Liên minh châu Âu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và cảnh báo về một "phản ứng mạnh mẽ và thống nhất" nếu có nhiều cuộc tấn công hơn.

Hôm thứ Hai, Cơ quan An toàn Dầu mỏ Na Uy đã kêu gọi cảnh giác cao hơn đối với các máy bay không người lái không xác định được nhìn thấy bay gần các giàn khoan dầu khí ngoài khơi Na Uy, cảnh báo chúng có thể gây ra nguy cơ tai nạn hoặc các cuộc tấn công có chủ ý.

Ông Stoere cho biết hôm thứ Tư, các máy bay không người lái xuất hiện "chủ yếu vào tháng 9" với "nhiều kích cỡ khác nhau" và hoạt động này là "bất thường". Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng ông không thấy mối đe dọa cụ thể nào đối với lĩnh vực dầu khí ngoài khơi của Na Uy và chưa yêu cầu hỗ trợ quân sự từ các đồng minh.

Một chuyên gia quân sự trước đó đã nói rằng an ninh dầu mỏ của quốc gia Bắc Âu này có thể quá lỏng lẻo. Ông Tor Ivar Stroemmen, một giảng viên cao cấp tại Học viện Hải quân Hoàng gia Na Uy, nói rằng: “Chính phủ Na Uy phải nhận ra rằng đối tượng chiến lược quan trọng nhất hiện nay ở toàn châu Âu là nguồn nhập khẩu năng lượng từ Na Uy".

Stroemmen cho biết: “Nếu những đợt giao hàng đó bị cắt giảm hoặc ngừng hoặc giảm một lượng lớn, điều này sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng hoàn toàn ở châu Âu".

Equinor, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu, cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các cơ sở của mình. “Bạn không bao giờ có thể cản trở hoàn toàn việc phá hoại 8.800 km đường ống, điều đó là không thể”, Stroemmen nói.

Nhưng Stroemmen cho biết rằng hành động phối hợp bổ sung có thể khiến những kẻ phá hoại khó hoạt động hơn, đồng thời chỉ ra sự thiếu phối hợp giữa ngành công nghiệp dầu mỏ, cảnh sát và quân đội đối với việc bảo vệ các công trình lắp đặt trong và ngoài nước.

Trung Kiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h