Phá đá, thông tuyến từng phần các tuyến Quốc lộ còn sạt lở

(CLO) Cục Đường bộ đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng xử lý sạt lở, phá đá, thông tuyến từng phần các tuyến Quốc lộ.

Trong ngày 23/11, Cục Đường bộ đã chỉ đạo Khu quản lý đường bộ III lập tổ công tác, triển khai công tác hỗ trợ Sở Xây dựng Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 27C.

sạt lở
Hạ tầng đường bộ khu vực miền Trung, Tây Nguyên thiệt hại lớn vì mưa lũ. Ảnh: TL.

Ngày 24/11, Khu quản lý đường bộ IV đã làm việc với Sở Xây dựng Lâm Đồng thống nhất các giải pháp kỹ thuật, công tác hỗ trợ khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 20, đặc biệt tại các vị trí đèo D’Ran và đèo Mimosa.

Đồng thời xác định tiến độ thông tuyến, phấn đấu hoàn thành trong ngày 27/11.

Đối với Quốc lộ 27C do khối lượng đất, đá sạt lở lớn phải thực hiện nổ mìn phá đá với sự hỗ trợ của Quân khu 5, phấn đấu thông xe trước ngày 1/12.

Đến nay Cục Đường bộ cũng đã điều tiết, hỗ trợ vật tư dự phòng cho TP Đà Nẵng 5.000 rọ thép và tỉnh Quảng Ngãi 2.000 rọ thép, Khu quản lý đường bộ IV đang khẩn trương làm thủ tục hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 5.000 rọ thép.

Tổng số hỗ trợ bước đầu là 12.000 rọ thép đáp ứng kịp thời đề nghị của các địa phương để khắc phục sạt lở, phấn đấu khôi phục hoàn toàn giao thông trong thời gian sớm nhất.

Hiện các tuyến Quốc lộ do Trung ương quản lý đã thông suốt hoàn toàn từ 16h30’ ngày 22/11. Tuy nhiên còn 12 vị trí tắc đường trên các tuyến Quốc lộ do địa phương quản lý.

Tỉnh Khánh Hòa còn 9 vị trí tắc giao thông gồm Km44+410, Km36+500, Km37, Km37+340, Km40, Km40+300, Km55+100, Km39+900, Km40+060 trên Quốc lộ 27C.

Tại Km44+410, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Quân khu V khẩn trương hỗ trợ lực lượng, phương tiện và thiết bị để tổ chức phá đá, nổ mìn, giải phóng chướng ngại, nhằm sớm thông tuyến.

Địa phương dự kiến điểm tắc đường phức tạp nhất sẽ thông xe 1 làn trước ngày 4/12.

Sở Xây dựng Khánh Hòa hiện đã cấm các phương tiện lưu thông lên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) và tổ chức phương án phân luồng theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt như sau:

Hướng 1: từ Nha Trang đi Quốc lộ 1 đến Km1556 rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến Km174 rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn đến Đà Lạt.

Hướng 2: từ Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 26 đến Quốc lộ 27 đến Đà Lạt.

Đối với tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí tắc giao thông, trong đó có 1 vị trí tắc do sạt lở ta luy dương đoạn 65+800 - Km66 Quốc lộ 27C.

Hai vị trí gây tắc giao thông trên Quốc lộ 20 đang được khẩn trương khắc phục tại Km262+400 - Km262+520 (Đèo D’ran), Km226+650 - Km262+750 (đèo Mimosa) dự kiến thông xe ngày 27/11.

Các vị trí gây tắc, địa phương đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông các tuyến theo Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và đường ĐT.725.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: