Loạt phim Việt sẽ đổ bộ trong tháng 4

Chủ nhật, 14/03/2021 12:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong tháng tư này, phòng vé nội địa sẽ chứng kiến những cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều tác phẩm còn sót lại từ dịp Tết vừa qua cũng như lỡ hẹn vì dịch Covid-19. Khán giả có thêm lựa chọn đồng nghĩa với việc chiến thắng của các phim sẽ có thể ngã ngũ sau vài ngày công chiếu.

Sự kiện: phim Việt

10 bộ phim Việt có lịch ra rạp vào tháng tới

“Bố già” và “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả” là hai phim Việt đầu tiên ra mắt sau Tết cũng là thời điểm cả nước căng mình chống dịch. Các tác phẩm của Trấn Thành và Bảo Nhân - Nam Cito sẽ thống trị phòng vé cho đến cuối tháng 3. Thành tích khả quan của cả hai có thể là tiền đề để các nhà sản xuất giữ nguyên lịch chiếu trong tháng 4 này. Vậy nên dịp 30/4 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của điện ảnh nội với 10 tác phẩm ra rạp.

Phim kinh dị - tâm lý “Người lắng nghe” và phim giật gân “Song song” sẽ cùng khởi chiếu vào ngày 2/4. Một tác phẩm kinh dị khác là “Vô diện sát nhân” do Phương Anh Đào đóng chính được ra mắt một tuần sau đó. “Lật mặt: 48h” là phim Việt thứ 3 còn sót lại từ mùa Tết và dự kiến ra mắt cùng lúc với Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền vào 16/4.

Cục diện phòng vé nội tháng 4 được xem là sôi nổi và khó đoán.

Cục diện phòng vé nội tháng 4 được xem là sôi nổi và khó đoán.

Sau đó, lần lượt “Rừng thế mạng” (21/4) và “Chìa khóa trăm tỷ” (23/4) tiếp tục xuất bán vé cho công chúng. Đến ngày 30/4, ba tác phẩm được đánh giá cao về độ đầu tư là “Trạng Tí phiêu lưu ký” của Ngô Thanh Vân và Phan Gia Nhật Linh, “Thiên thần hộ mệnh” của Victor Vũ và “1990” do bộ ba Lan Ngọc - Diễm My 9X - Nhã Phương sẽ so kè trong dịp nghỉ lễ.

Sở dĩ có sự đổ bộ hàng loạt này là do những phim dồn cục bởi nhiều đợt dịch Covid-19 bùng phát trong hơn một năm qua. Thêm vào đó, các tác phẩm dự kiến chiếu Tết 2021 bị đẩy ra phía sau, vô tình vướng một nhóm khác vốn đã muộn lịch chiếu rất nhiều so với dự kiến. Tất cả tạo nên một cục diện sôi nổi nhất từ trước đến nay của phim nội.

Đồng thời, cũng không có nhiều tác phẩm bom tấn Hollywood nào đáng kể cạnh tranh với điện ảnh Việt trong thời gian này. Phim ngoại duy nhất được dự đoán làm nên chuyện là “Black Widow” nhưng lại chưa chắc chắn sẽ chiếu sớm hơn một tuần so với thị trường Bắc Mỹ vào 30/4 hay lùi lại sau đó để cùng ra rạp với khu vực này từ 7/5.

“Lật mặt: 48h” đang được đánh giá cao

Thành công của “Bố già” là cú hích lớn cho nhiều nhà sản xuất trong nước tin vào sự sẵn lòng rút hầu bao của khán giả để xem những tác phẩm nội có chất lượng mặc cho thời điểm phát hành. Phim của Lý Hải cũng đang được chờ đợi sẽ có thể gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ” nhờ nhiều yếu tố ủng hộ.

Phần phim "Lật mặt" sắp ra mắt là cuộc chạy trốn của một cựu võ sĩ cùng gia đình để thoát khỏi sự truy đuổi của băng đảng xã hội đen. Tác phẩm lấy bối cảnh là miền Tây sông nước cùng loạt cảnh hành động mạo hiểm kết hợp cùng các yếu tố hài hước hay kinh dị đan xen - vốn là đặc trưng của thương hiệu "Lật mặt".

Báo Công luận

"Lật mặt: 48h" hiện có lợi thế rất lớn trước Kiều dù ra mắt cùng ngày.

Những năm qua, Lý Hải đã đánh trúng thị hiếu của công chúng khi liên tục sản xuất các phần phim Lật mặt “hái ra tiền” và nhanh chóng trở thành cái tên bảo chứng cho phòng vé. Thậm chí, phần 2 dù phải đối đầu với Captain America: Civil War nhưng cũng thu đến 80 tỷ đồng. Gần nhất, Lật mặt: Nhà có khách (2019) mang về 117,5 tỷ đồng.

Đây sẽ là thách thức rất lớn đối với “Kiều” nếu phim vẫn quyết định đối đầu với “Lật mặt” 48h” vào 16/4 tới đây. Dù có quy mô sản xuất khá lớn, quy tụ dàn diễn viên ăn khách và được quay tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam nhưng Mai Thu Huyền là một đạo diễn chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như thành tích.

Đường đua sôi động trong dịp nghỉ lễ

"Thiên thần hộ mệnh", "1990" và "Trạng Tí phiêu lưu ký" sẽ là ba tác phẩm đáng kể nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nếu tạm bỏ qua “Black Widow”. Trong đó, phim của đạo diễn Victor Vũ đã dời lịch từ 9/4 xuống dịp này trong thông báo mới đây và nhà làm phim Việt kiều này sẽ quay lại với chủ đề tâm linh bùa ngải từng đưa đến thành công cho anh.

Dàn diễn viên “trai xinh gái đẹp” của

Dàn diễn viên “trai xinh gái đẹp” của "Thiên thần hộ mệnh" sẽ là sức hút lớn cho phim.

“Thiên thần hộ mệnh” là tác phẩm thuộc thể loại giật gân pha kinh dị nhưng vẫn chưa được hé lộ nhiều về nội dung để đảm bảo sự bất ngờ cho khán giả khi ra rạp. Sự góp mặt của ba “thiên thần” xinh đẹp Trúc Anh, Amee và Salim cùng câu chuyện về búp bê Kumanthong sẽ là điểm hấp dẫn khán giả ngoài một kịch bản gốc xuất sắc.

1990 vẫn có cửa thắng rất lớn nhờ sự mát tay của Nhất Trung.

1990 vẫn có cửa thắng rất lớn nhờ sự mát tay của Nhất Trung.

“1990” là phim Việt đến từ nhà sản xuất của “Cua lại vợ bầu” và cùng dưới bàn tay đạo diễn của Nhất Trung. Tuy không phải là người có ngôn ngữ điện ảnh nổi trội nhưng Nhất Trung khá “mát tay” và duyên dáng khi làm phim nên tác phẩm quy tụ ba kiều nữ Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My do CGV phát hành sẽ có thể làm nên chuyện.

“Trạng Tý phưu lưu ký” hiện vẫn là bộ phim gây nhiều tranh cãi nhất khi cả nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và đạo diễn  Phan Gia Nhật Linh đều đang vướng phải những lùm xùm bên lề. Những vấn đề về bản quyền của bộ truyện tranh gốc Thần đồng đất Việt và làn sóng tẩy chay từ cộng đồng mạng đang là các yếu tố khó đoán cho doanh thu của phim.

Những cái tên còn lại liệu sẽ còn cơ hội?

Phần nhiều phim Việt thời gian gần đây đều sẽ phân định thắng bại sau vài ngày công chiếu nên các tác phẩm mạnh hơn sẽ được sắp thêm xuất chiếu từ những phim yếu, nhờ đó càng nới rộng khoảng cách về doanh thu. Vậy nên những phim điện ảnh chưa được đánh giá cao cần có chiến lược phù hợp và đảm bảo về nội dung để ít nhất là hòa vốn.

Những tác phẩm còn lại sẽ phải dựa rất nhiều vào thực lực của diễn viên và nội dung đủ hấp dẫn.

Những tác phẩm còn lại sẽ phải dựa rất nhiều vào thực lực của diễn viên và nội dung đủ hấp dẫn.

Một tuần trước dịp lễ 30/4, phòng vé Việt còn chứng kiến cuộc đụng độ giữa "Rừng thế mạng" và "Chìa khóa trăm tỷ". "Rừng thế mạng"do ekip Bắc Kim Thang thực hiện sẽ theo chân một anh chàng lạc đường khi đi phượt, phải trải qua cuộc chiến sinh tồn, còn Chìa khóa trăm tỷ có nội dung dựa trên phim hài Key of Life của Nhật Bản sẽ thu hút người xem nhờ yếu tố ngôi sao của hai cái tên đình đám Kiều Minh Tuấn - Thu Trang.

Các tác phẩm còn lại trong tháng - "Người lắng nghe", "Vô diện sát nhân" và "Song song" - khó tạo đột phá lớn về mặt doanh thu, nhưng cũng gây tò mò nhất định về mặt nội dung. Người lắng nghe xoay quanh một nữ nhà văn trẻ (Oanh Kiều) bị khủng hoảng sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết, rồi cố chống lại nỗi ám ảnh bằng cách vẽ các bức tranh kỳ dị.

Trong "Vô diện sát nhân", Phương Anh Đào hóa thân nữ bác sĩ gặp ác mộng về một kẻ không có mặt cố săn đuổi mình. Còn Song song kể về một cô gái (Nhã Phương) sống vào năm 2019, nhưng bỗng phát hiện thiết bị kết nối đến năm 1999. Cô muốn thay đổi quá khứ để cứu một cậu bé, qua đó phát hiện nhiều bí mật ghê gớm.

Khang Lâm

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí