Lớp học có điểm thi Ngữ văn 9,25 gây "bão" : Thứ trưởng Bộ Nội vụ viết thư chúc mừng

Thứ tư, 27/07/2022 12:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong thư của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng có ghi: “Tôi quá vui mừng và tự hào vì các em rất giỏi, đem khoe với anh em ở Hà Nội, họ bất ngờ, ca ngợi và khâm phục”.

Mới đây, trên website của Trường THPT Anh Sơn 1 (Nghệ An) có đăng bức thư được cho là của Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng (cựu học sinh khóa 1981 – 1984) gửi cho nhà trường liên quan đến thành tích kết quả thi tốt nghiệp của lớp 12D1.

lop hoc co diem thi ngu van 925 gay bao thu truong bo noi vu viet thu chuc mung hinh 1

Bức thư được cho là của ông Vũ Chiến Thắng, cực học sinh Trường THPT Anh Sơn 1, Nghệ An.

Trong bản tin của nhà trường có viết: “Trân quý, xúc động và vui mừng – là một cảm xúc tuyệt vời của thầy và trò Trường THPT Anh Sơn  khi nhận được thư khen do chính Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng".

Trong thư của ông Vũ Chiến Thắng viết cho nhà trường hôm 25/7 có đoạn: “Hôm qua có người bạn gửi cho tôi bảng điểm kết quả thi tốt nghiệp môn Văn của lớp 12D1.

Tôi quá vui mừng và tự hào vì các em rất giỏi, đem khoe với anh em ở Hà Nội, họ bất ngờ, ca ngợi và khâm phục thầy trò của trường miền quê có nhiều khó khăn thiếu thốn điều kiện dạy học mà đạt kết quả cao vượt trội hơn nhiều trường ở thành phố lớn.

Thật tự hào về trường cũ, về thế hệ đi sau đã làm rạng danh truyền thống của trường ta - Trở thành địa chỉ đỏ về chất lượng dạy và học của cả nước”.

Ông Vũ Chiến Thắng còn đề xuất gửi 10 suất quà tặng các em đậu đại học nhưng có hoàn cảnh khó khăn là tấm lòng như một lời cám ơn các em của một cựu học sinh cũng lớp 12D (1981 - 1984) 38 năm về trước.

Trên bản tin của Trường THPT Anh Sơn 1 còn viết: “Tập thể giáo viên, học sinh trường THPT Anh Sơn 1 luôn trân trọng và biết ơn  sự quan tâm và tấm lòng luôn hướng về trường cũ của các anh chị cựu học sinh nói chung và của Thứ trưởng nói riêng.

Tập thể giáo dục nhà trường xin hứa sẽ quyết tâm dạy tốt, học tốt, khắc phục khó khăn để tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành của trường THPT Anh Sơn 1”.

Được biết, trong số 44 học sinh lớp 12D1, có 6 em đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn (Nghệ An không có điểm 10); 11 em đạt 9,5; 9 em đạt 9,25 và 14 em đạt 9 điểm. Trong 4 em còn lại, có 3 em đạt 8,75 và 1 em đạt 8,5 điểm.

Tính bình quân điểm môn Văn, lớp này đạt 9,25. Đây cũng là lớp học có điểm môn Ngữ văn trung bình cao nhất cả tỉnh.

Sau đây là điểm thi môn Ngữ văn đang gây "bão" của lớp của lớp 12D1: 

lop hoc co diem thi ngu van 925 gay bao thu truong bo noi vu viet thu chuc mung hinh 2

Thuận Phong

Bình Luận

Tin khác

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục
Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

(CLO) Trong báo cáo của Ủy ban Văn hoa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đại học nói chung, đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng còn thấp.

Giáo dục