Lớp học đặc biệt của các bà, các mẹ ở vùng núi Kon Tum

(CLO) Ngày cầm cuốc lên nương rẫy, tối đến những người phụ nữ Xơ Đăng tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông (Kon Tum) cùng nhau cắp sách vở đến lớp ê a học chữ. Bỏ qua tuổi tác, hàng ngày các bà, các mẹ vẫn kiên trì đến lớp với ao ước được biết đọc, biết viết.

Khát khao đi tìm con chữ của các bà, các mẹ

Cứ vào khoảng 18h tối hàng tuần, Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1 - 2 Măng Bút II (xã Măng Bút) lại sáng ánh đèn. Tiếng đánh vần ê a của những người phụ nữ Xơ Đăng vang vọng khắp núi rừng. Theo đó, lớp học xoá mù chữ ở xã Măng Bút có 32 học viên.

Học viên ít tuổi nhất đã 35 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng gần 60. Nhiều học viên ở lớp học đặc biệt chưa một lần được biết mặt chữ, tuy nhiên cũng có người từng học nhưng đã quên.

lop hoc dac biet cua cac ba cac me o vung nui kon tum hinh 1

Lớp học của những người phụ nữ trung niên ở xã Măng Bút

Bà Y Phiên (54 tuổi, làng Đăk Chun, xã Măng Bút) – một trong những học viên chưa một lần được biết mặt chữ. Đôi bàn tay chai sần của người phụ nữ U60 vốn quen cầm cuốc nay vụng về cầm bút tô từng nét chữ viết mẫu.

Được biết, trước đây vì nhà nghèo, cuộc sống khó khăn nên cha mẹ của bà Phiên chẳng có điều kiện cho các con đến trường học chữ. Cứ như vậy, gánh nặng cơm áo gạo tiền theo bà đến lúc lập gia đình, sinh con khiến bà chẳng còn nhớ đến việc học. Cũng vì không biết chữ nên mỗi khi làm giấy tờ hay thủ tục, bà Phiên đều phải nhờ con, cháu hoặc cán bộ xã hỗ trợ.

lop hoc dac biet cua cac ba cac me o vung nui kon tum hinh 2

Gánh nặng cơm áo, gạo tiền khiến phần lớn các bà, các mẹ chưa một lần được biết mặt chữ

“Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ quen cầm cuốc chứ có biết cầm bút như thế nào đâu. Xưa giờ đi làm thủ tục, giấy tờ cũng toàn điểm chỉ. Đến tên của mình cũng chẳng biết viết nên nhiều lúc cũng thấy xấu hổ với con, cháu. Bao nhiêu năm nay tôi luôn ao ước được đi học để biết đọc, biết viết nên khi hay tin có lớp xoá mù chữ tôi mừng lắm, đăng ký tham gia luôn. Được cô giáo cầm tay dạy viết, hướng dẫn đọc bảng chữ cái nên vui lắm”, bà Y Phiên phấn khởi nói.

Tương tự bà Phiên quanh năm với nương rẫy, đến nay đã gần 40 tuổi nhưng chị Y Xanh vẫn không biết đọc, biết viết. Ngay cả những phép tính đơn giản khi mua mớ rau, quần áo hay bán nông sản chị Xanh cũng chẳng rành. Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương cùng khao khát biết đọc, biết viết từ lâu ngay khi lớp học xóa mù chữ được mở tại xã Măng Bút chị Y Xanh đã đăng ký tham gia.

lop hoc dac biet cua cac ba cac me o vung nui kon tum hinh 3

Đôi bàn tay chai sạn của người phụ nữ Xơ Đăng lần đầu cầm bút viết chữ

Sau một ngày vất vả trên nương, chị Y Xanh tranh thủ về lo công việc gia đình rồi lên lớp học chữ. Đó là lần đầu tiên chị được cầm bút viết chữ, đôi bàn tay thô ráp, cầm bút nắn nót tô theo những chữ cái mà giáo viên đã viết sẵn. Vừa viết, chị Y Xanh vừa nhẩm đọc để nhớ mặt chữ.

Với quyết tâm học chữ, ngoài giờ học ở lớp, chị Y Xanh còn nhờ cô con gái út hướng dẫn thêm cách viết và đánh vần. “Ban đầu khi con dạy mình ngại lắm, nhưng để biết chữ thì phải cố gắng. Qua mấy ngày mình đã viết được những chữ cái đơn giản nhưng đánh vần vẫn còn chưa rõ lắm. Mình sẽ cố gắng học chữ để tính toán, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất và làm gương để con cháu noi theo”, chị Xanh chia sẻ.

lop hoc dac biet cua cac ba cac me o vung nui kon tum hinh 4

Cô giáo Nga cầm bút hướng dẫn các học viên từng nét chữ

Cô Đinh Ái Nga – giáo viên Trường PTDTBT cấp 1 - 2 Măng Bút II – cô giáo của những học viên đặc biệt chia sẻ: “Lớp học xoá mù chữ được mở, bà con rất hào hứng tham gia. Mình dạy những học viên đặc biệt này như hướng dẫn trẻ vào lớp 1. Phần lớn đã lớn tuổi nhưng các bà, các mẹ rất siêng năng và ham học. Mình thấy rất vui và hạnh phúc vì đó là sự nỗ lực không ngừng của bà con vùng núi này. Mình chỉ mong học viên đến lớp đều, kiên trì học đọc - viết, sau này có thể phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời làm gương để con cháu cố gắng phấn đấu học tập”.

Nâng cao chuẩn phổ cập giáo dục và xoá mù chữ ở vùng khó

Nhận thấy xoá mù chữ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chính vì vậy UBND huyện Kon Plông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành và cộng đồng. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương với ngành giáo dục để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xoá mù chữ.

lop hoc dac biet cua cac ba cac me o vung nui kon tum hinh 5

Bỏ qua tuổi tác, hàng ngày các bà, các mẹ vẫn kiên trì đến lớp với ao ước được biết đọc, biết viết

Với sự nỗ lực trên, hiện trên địa bàn huyện Kon Plông có 4 lớp xoá mù chữ được mở tại các xã Đăk Ring, Măng Bút, Ngọk Tem và xã Hiếu. Những lớp học này đã thu hút hàng trăm học viên tham gia. Tất cả học viên đều là người dân tộc thiểu số có độ tuổi từ 20 đến 69.

Nhằm thuận lợi trong công tác dạy học, Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông đã phối hợp với các trường trên địa bàn phân công giáo viên dạy và bố trí về cơ sở vật chất. Những lớp học xoá mù chữ được mở vào các tối thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. Khi đến lớp người dân sẽ được hỗ trợ sách vở, bút viết… Sau khi hoàn thành khoá học từ lớp 1 đến lớp 3 trong vòng 16 tháng mỗi người dân sẽ được hỗ trợ 500 nghìn đồng.

lop hoc dac biet cua cac ba cac me o vung nui kon tum hinh 6

UBND huyện Kon Plông đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chưa biết chữ ra lớp học

Theo ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GD&ĐT cùng UBND tỉnh Kon Tum địa phương đã đề ra kế hoạch “Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Kon Plông giai đoạn 2022 - 2025”.

Kế hoạch được đề ra với mục đích tập trung nguồn lực duy trì và nâng cao chuẩn phổ cập giáo dục và xoá mù chữ. Qua đó, nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

lop hoc dac biet cua cac ba cac me o vung nui kon tum hinh 7

Hiện trên địa bàn huyện Kon Plông có 4 lớp xoá mù chữ thu hút 116 học viên tham gia

“Cùng với sự chung tay của các cấp chính quyền, địa phương phấn đấu duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. Bên cạnh đó, đặt mục tiêu tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 - 60 biết chữ mức độ 2 là 96,5% và huy động số người xoá mù chữ từ 80 - 200 học viên/năm.

Ngoài những mục tiêu vạch sẵn, huyện Kon Plông cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, đảm bảo đáp ứng đủ phòng học an toàn, công trình vệ sinh, nguồn nước sạch, bếp ăn,... cho các trường học. Đồng thời tiếp tục đầu tư, bổ sung kinh phí mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy, học”, ông Thắng cho biết thêm.

Xem thêm

Điểm thi vào lớp 10 năm 2026 bắt đầu được công bố, Nghệ An ghi nhận hơn 500 điểm 10 tiếng Anh

Điểm thi vào lớp 10 năm 2026 bắt đầu được công bố, Nghệ An ghi nhận hơn 500 điểm 10 tiếng Anh

(CLO) Đến trưa 5/6, nhiều địa phương trên cả nước đã bắt đầu công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. 4 tỉnh đầu tiên công bố điểm thi gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu và Hưng Yên, trong đó nhiều địa phương ghi nhận mặt bằng điểm cao và số lượng điểm 10 ấn tượng.

Gợi ý đáp án đề Văn vào lớp 10 Thanh Hóa 2026, bài thơ về bà khiến nhiều thí sinh xúc động

Gợi ý đáp án đề Văn vào lớp 10 Thanh Hóa 2026, bài thơ về bà khiến nhiều thí sinh xúc động

(CLO) Sáng 5/6, hơn 50.600 thí sinh Thanh Hóa đã hoàn thành môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Đề thi được nhiều giáo viên và thí sinh đánh giá vừa sức, giàu tính nhân văn, đặc biệt bài thơ Mùa hạ đi đâu của nhà thơ Hữu Thỉnh đã để lại nhiều cảm xúc bởi hình ảnh người bà tần tảo, ấm áp.

Thí sinh Thanh Hóa phấn khởi sau môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

Thí sinh Thanh Hóa phấn khởi sau môn thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

(CLO) Kết thúc môn thi Ngữ văn trong sáng 5/6, nhiều thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa bày tỏ tâm trạng phấn khởi khi đề thi được đánh giá vừa sức, bám sát chương trình học và không có câu hỏi mang tính đánh đố.

ITCI Vietnam - Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế: Môi trường học tập quốc tế dành cho thế hệ sinh viên toàn cầu trực thuộc Đại học Công nghệ Đông Á

ITCI Vietnam - Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế: Môi trường học tập quốc tế dành cho thế hệ sinh viên toàn cầu trực thuộc Đại học Công nghệ Đông Á

Giáo dục ngày nay không còn giới hạn trong phạm vi lớp học hay biên giới quốc gia. Một thế hệ sinh viên mới cần được trang bị năng lực chuyên môn, khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo cùng tư duy công dân toàn cầu để thích nghi với những thay đổi không ngừng của thế giới. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, ITCI Vietnam - Viện Đào tạo & Hợp tác Quốc tế trực thuộc Đại học Công nghệ Đông Á mang đến môi trường học tập hiện đại, nơi sinh viên được kết nối với tri thức, công nghệ và cơ hội toàn cầu.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Đề xuất sinh viên xuất sắc có thể lấy bằng đại học sau 1,5 năm

(CLO) Sinh viên thuộc chương trình tài năng hoặc đạt kết quả học tập loại giỏi có thể được tốt nghiệp đại học sớm hơn đáng kể, thậm chí chỉ sau 1,5-2,5 năm học, theo dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến.

Hải Phòng: Để không thí sinh nào thiệt thòi trong cuộc đua vào lớp 10, lệch từ 0,25 điểm sau phúc khảo phải đối thoại trực tiếp

Hải Phòng: Để không thí sinh nào thiệt thòi trong cuộc đua vào lớp 10, lệch từ 0,25 điểm sau phúc khảo phải đối thoại trực tiếp

(CLO) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hải Phòng đã khép lại, nhưng phía sau những phòng thi yên ắng là một “cuộc đua” khác đang được triển khai khẩn trương: Chấm hàng chục nghìn bài thi để bảo đảm kết quả chính xác, khách quan và công bằng cho mọi thí sinh.

Lịch sử thành môn thi 'đắt khách' nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Bộ Giáo dục nói nhiều học sinh chọn vì đam mê

Lịch sử thành môn thi 'đắt khách' nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Bộ Giáo dục nói nhiều học sinh chọn vì đam mê

(CLO) Lần đầu tiên môn Lịch sử trở thành môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hơn 570.000 em. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nhiều học sinh lựa chọn môn thi này đơn thuần vì yêu thích, thay vì chỉ phục vụ định hướng nghề nghiệp.

Cỡ chữ bài viết: